Bước sang năm 1979, Thẩm Tri Ý bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của thời đại.
So với năm 1978, không khí xung quanh dường như đã có thêm một chút sức sống.
Trước đây, mọi người khi nhắc đến việc kiếm tiền ngoài công việc chính đều có chút dè dặt.
Nhưng hiện tại, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu suy nghĩ về việc cải thiện cuộc sống.
Những suy nghĩ mới đang dần xuất hiện.
Và Thẩm Tri Ý biết.
Đây chính là thời điểm thích hợp để chuẩn bị cho tương lai.
Nhưng cô cũng hiểu, cơ hội luôn đi kèm với thử thách.
Muốn bước xa hơn, chỉ dựa vào việc may vài bộ quần áo là chưa đủ.
Cô cần một kế hoạch lớn hơn.
Buổi sáng, Thẩm Tri Ý ngồi trước bàn, nhìn sổ sách mà cô tự ghi chép.
Doanh thu.
Chi phí vải.
Tiền công.
Lợi nhuận.
Tất cả đều được cô ghi rất rõ ràng.
Bà nội nhìn những con số trên giấy, không nhịn được hỏi:
“Tri Ý, cháu viết nhiều như vậy làm gì?”
“Để biết mình đang kiếm được bao nhiêu.”
“Chẳng phải có tiền trong tay là được sao?”
Thẩm Tri Ý cười.
“Nếu chỉ nhìn tiền trong tay thì có ngày sẽ không biết tiền đi đâu.”
Bà nội không hiểu hoàn toàn.
Nhưng bà biết cháu gái mình đang làm chuyện nghiêm túc.
Trong vài tháng qua, Thẩm Tri Ý đã tích lũy được một nhóm khách hàng ổn định.
Không nhiều.
Nhưng đủ để chứng minh hướng đi của cô đúng.
Điều khiến cô vui nhất không phải là số tiền kiếm được.
Mà là danh tiếng.
Có người bắt đầu chủ động tìm đến.
Có người giới thiệu bạn bè.
Có người nói:
“Quần áo nhà Tri Ý làm vừa đẹp vừa chắc.”
Đây chính là thứ cô muốn.
Niềm tin.
Bởi vì một người kinh doanh nhỏ không thể cạnh tranh bằng quy mô.
Chỉ có thể cạnh tranh bằng uy tín.
Nhưng khi mọi thứ bắt đầu thuận lợi, một vấn đề mới xuất hiện.
Nguồn vải.
Hiện tại, cô vẫn phải mua từng ít một.
Giá thành cao.
Lợi nhuận bị giảm.
Nếu muốn phát triển, cô cần tìm nguồn cung ổn định hơn.
Vấn đề này khiến cô suy nghĩ nhiều ngày.
Cho đến khi Cố Trầm Chu mang đến một tin tức.
“Tôi biết một người có thể cung cấp vải số lượng lớn.”
Thẩm Tri Ý ngẩng đầu.
“Ở đâu?”
“Thị trấn phía nam.”
“Anh quen sao?”
Cố Trầm Chu gật đầu.
“Trước đây từng làm việc cùng.”
Thẩm Tri Ý nhìn anh.
Cô nhận ra một điều.
Cố Trầm Chu tuy ít nói, nhưng mạng lưới quan hệ của anh rộng hơn cô tưởng.
Anh không phải người thích thể hiện.
Nhưng mỗi lần giúp đỡ đều đưa ra giải pháp thực tế nhất.
Hai người quyết định cùng đi thị trấn.
Đây là lần đầu tiên họ rời khỏi phạm vi quen thuộc để tìm kiếm cơ hội mới.
Trên đường đi, Thẩm Tri Ý quan sát mọi thứ xung quanh.
Cô nhìn những cửa hàng nhỏ ven đường.
Nhìn những người bán hàng.
Nhìn cách họ trao đổi.
Cố Trầm Chu thấy cô liên tục quan sát thì hỏi:
“Cô lúc nào cũng suy nghĩ chuyện làm ăn sao?”
“Không phải.”
“Vậy đang nghĩ gì?”
Thẩm Tri Ý nhìn dòng người đi qua.
“Tôi đang nghĩ vài năm nữa nơi này sẽ thay đổi thế nào.”
Cố Trầm Chu hơi sửng sốt.
“Cô tin sẽ thay đổi?”
“Tin.”
“Vì sao?”
“Bởi vì con người luôn muốn sống tốt hơn.”
Câu trả lời khiến anh im lặng.
Anh phát hiện cô luôn nhìn về phía trước.
Trong khi nhiều người chỉ nghĩ cách vượt qua ngày hôm nay.
Khi đến nơi, họ gặp được người bán vải.
Ban đầu đối phương không quá quan tâm.
Bởi vì Thẩm Tri Ý chỉ là một cô gái trẻ.
“Muốn lấy nhiều vải?”
“Đúng.”
“Nhưng cô có thể bán hết sao?”
Câu hỏi rất thực tế.
Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ chứng minh bằng lời nói.
Nhưng hiện tại, cô biết lời nói không có giá trị bằng kết quả.
Cô lấy ra vài mẫu quần áo đã chuẩn bị.
Người kia xem xong, ánh mắt dần thay đổi.
“Đây là cô làm?”
“Đúng.”
“Không tệ.”
Cuối cùng, hai bên đạt được thỏa thuận nhỏ.
Không phải hợp tác lớn.
Nhưng đủ để Thẩm Tri Ý có nguồn nguyên liệu ổn định hơn.
Trên đường về, Cố Trầm Chu hỏi:
“Cô không thấy thất vọng sao?”
“Vì sao?”
“Chỉ có thể lấy một lượng nhỏ.”
Thẩm Tri Ý lắc đầu.
“Không.”
“Muốn xây nhà lớn thì phải đặt từng viên gạch.”
Cố Trầm Chu nhìn cô.
Lại là cách suy nghĩ ấy.
Luôn bình tĩnh.
Luôn rõ ràng.
Anh bắt đầu hiểu vì sao cô có thể đi đến hôm nay.
Tối hôm đó.
Thẩm Tri Ý viết vào sổ:
Bước tiếp theo: mở rộng thị trường.
Cô biết con đường phía trước sẽ khó hơn.
Nhưng cô không còn là cô gái chỉ có mười hai đồng bảy hào trong tay.
Bây giờ cô đã có:
Kinh nghiệm.
Khách hàng.
Nguồn hàng.
Và một người đồng hành đáng tin cậy.
Mọi thứ mới chỉ bắt đầu.