Càng nghĩ tôi càng thấy khí thế bừng bừng, bước đi cũng như có gió!
“Vương Tam Hợp!”
Sắp về đến cửa nhà, Hà Hương cười hì hì gọi giật tôi lại: “Đang nghĩ gì mà mặt cứ vênh lên như kiểu “duy ngã độc tôn” thế kia!”
Hà Hương là bạn nối khố của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Thành tích học tập của cô ấy luôn nằm trong top 3 toàn thành phố.
Thế nhưng, số phận dường như đã đùa giỡn chúng tôi một vố ngoạn mục – chúng tôi lại rơi đúng vào kỳ thi đại học năm 2003.
Tôi chỉ có thể dùng từ “ngoạn mục” để diễn tả. Vì nếu nói là “bi thảm” hay “may mắn” thì đều dễ bị ăn gạch.
Tất nhiên, nói “ngoạn mục” cũng có thể bị chửi, nhưng thật sự tôi không tìm được từ nào phù hợp hơn.
Kỳ thi đại học năm 2003 là một sự kiện chưa từng có.
Dưới bóng đen của đại dịch SARS, đề thi đại học lại bị đánh cắp! Ngay trước ngày thi một ngày.
Sự xuất hiện của “đề thi dự phòng” – thứ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết – đã biến kỳ thi năm đó thành kỳ thi khó nhất trong lịch sử.
Tất cả những chuyện này, mãi đến sau khi thi xong, vụ án được điều tra phá án, chúng tôi mới biết. Còn lúc đó, chúng tôi chỉ biết vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng giữa những câu hỏi hóc búa đến mức không biết bắt đầu từ đâu.
Môn Toán năm đó như một vực sâu không đáy.
Đối với những thí sinh nhắm đến các trường trọng điểm, điểm số thường chỉ bị mất ở phần luận văn, tiếng Anh hoặc do sơ suất nhỏ.
Riêng môn Toán, lẽ ra các câu hỏi lớn phải giải quyết êm xuôi.
Vậy mà vào phòng thi, ngay câu hỏi lớn đầu tiên tôi đã mù tịt.
Tranh thủ thời gian chuyển sang câu thứ hai, vẫn không nhìn ra cách làm.
Câu thứ ba, câu thứ tư… vẫn thế, hoàn toàn không tìm được lối ra…
Lúc này, trong phòng thi bắt đầu vang lên những tiếng thút thít rải rác.
Việc luyện đề với cường độ cao mỗi ngày khiến chúng tôi hiểu rất rõ: nếu môn Toán mà có hai, ba câu lớn không giải được thì coi như tạm biệt giấc mơ 985 và 211 (các trường đại học top đầu Trung Quốc).
Nhưng lạ thay, lúc ấy trong lòng tôi không những không buồn mà còn trào dâng một cảm giác phấn khích khó tả.
Ha ha, không sao cả! Hóa ra ai cũng bó tay!
Cùng lúc đó, tôi thầm rủa trong bụng: Giáo viên ra đề năm nay bị điên rồi sao?
Dám chơi lớn thế này cơ đấy!
Quá đỉnh!
Khi tâm trạng đã nhẹ nhõm, những câu hỏi tưởng chừng vô vọng mà tôi vừa bỏ qua bỗng nhiên lại hiện ra manh mối.
Lúc tôi vui vẻ bước ra khỏi phòng thi, chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng khóc rền rĩ.
Tiếng thút thít ban nãy giờ đã thành tiếng gào khóc thảm thiết, không khí chẳng khác gì một lễ truy điệu.
Sau này nghe kể, điểm trung bình môn Toán năm đó chỉ lẹt đẹt ở mức 30 đến 50 điểm (trên thang điểm 150).
Mà Toán lại là môn thi đầu tiên. Nó đã đánh gục niềm tin của biết bao thí sinh, kéo theo sự sa sút tinh thần cho những ngày thi tiếp theo.
Hà Hương là một trong số đó.
Vốn dĩ cô ấy thừa sức đỗ vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, thế mà cuối cùng lại lỡ mất cơ hội.
Dù kết quả cũng không đến nỗi nào, vẫn vào được một trường 985, nhưng vẫn khiến người ta tiếc hùi hụi.