Đến nội dung chính

Chương 48: Khởi nghiệp nguy hiểm, đi làm thuê an toàn? (Thuật)

admin 1.015 Chữ Cài Đặt

Dù không hợp khẩu vị lắm nhưng cũng coi như được mở mang tầm mắt.

Đỗ Lạc vẫn canh cánh chuyện của Tôn Kỳ Thụy nên có phần lơ đãng.

Không lâu sau, Tiểu Bao Tử tan ca. Bỗng nhiên, từ phía đó vang lên một tiếng “Á!” đầy bất ngờ.

Tôi và Đỗ Lạc vội vàng chạy lại. Thì ra khi lấy xửng hấp, tay cô ấy bị bỏng nhẹ.

Cô vừa thổi vừa nghiến răng nói: “Không sao đâu, tôi xả nước lạnh một lúc là ổn thôi.”

“Ở đây có xì dầu không? Hoặc tương ngọt, tương đậu?” tôi hỏi.

“Tương ngọt thì không có, xì dầu thì có. Mà sao vậy?”

“Cậu bôi xì dầu lên chỗ bỏng đi, sẽ không bị phồng rộp đâu.”

Cô ấy làm theo lời tôi, bôi vài lần rồi lại thổi thổi.

“Bình thường cậu có về nhà nghỉ trưa không?” tôi hỏi.

“Mơ đi!” Tiểu Bao Tử liếc tôi một cái: “Chỉ được nghỉ một tiếng, về nhà thì còn không đủ thời gian đi đi về về.”
Vừa nói, cô vừa cầm mấy cái bánh bao lại ngồi ăn cùng chúng tôi. Có vẻ tay đã đỡ đau hơn nhiều rồi.

“Hai cậu ăn thấy sao? Đủ chưa? Có muốn ăn thêm không?”

“Đủ rồi, đủ lắm rồi!” Đỗ Lạc hoảng hốt xua tay lia lịa: “Vừa rồi là cố nuốt hết đấy.”

“Ha ha ha, khó ăn đến thế cơ à?” Tiểu Bao Tử cười tít mắt.

“Đây là bữa trưa của cậu à?” tôi hỏi.

“Ừm, công ty bao ăn. Không thích thì phải về nhà tự nấu. Tôi thấy cũng ổn mà.” Tiểu Bao Tử vừa ăn vừa nói.

Không ngờ cô ấy lại nhanh chóng thích nghi được với khẩu vị nơi đây.

“Thế cũng tốt, ngoài việc không có trai đẹp, không có điều hòa, ít ra còn có thứ mình thích ăn.” Tôi trêu.

Cô ấy cười khúc khích, trông có vẻ hơi ngại ngùng khi nhớ lại chuyện mất kiểm soát tối qua.

Sự sụp đổ của người trưởng thành đôi khi chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Tôi và Đỗ Lạc cũng kể lại chuyện chúng tôi bị lừa.

“Học phí của bọn tôi coi như mất trắng, ít ra lương của cậu vẫn được trả đúng hạn. Vì đồng tiền, sau này đừng buồn chuyện đó nữa nhé.” Tôi nói.

“Ha ha ha!” Tiểu Bao Tử cười vô tư: “Cậu nói cũng phải. Nghe chuyện bi thảm của hai cậu, tự nhiên thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Ha ha ha.”

Nút thắt trong lòng cô ấy đã được gỡ, vậy là chuyến đi này không uổng công.

Chúng tôi ngồi tán gẫu thêm một lúc, nói chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.

Từ chuyện chùa Linh Ẩn, rồi lại nói đến khởi nghiệp.

“Tam Hợp, cậu cũng gan thật đấy, còn tính khởi nghiệp nữa? Cậu nói muốn tu tiên thì tôi còn tin hơn.” Tiểu Bao Tử không kiêng dè nói thẳng.

Cô ấy là người vô tư, nghĩ gì nói nấy, tôi không để bụng. Trái lại, giao tiếp với người như vậy lại thấy thoải mái.
Tôi cười tủm tỉm hỏi: “Sao cậu không lạc quan về chuyện khởi nghiệp?”

Cô tròn mắt nhìn tôi, như thể tôi vừa hỏi điều gì đó rất ngớ ngẩn.

“Nghe nói hơn 90% người khởi nghiệp đều thất bại! Sao cậu lại muốn làm một việc nguy hiểm như vậy?” cô ấy khó hiểu hỏi.

“Nguy hiểm à? Làm gì mà chẳng có nguy hiểm?”

“Đi làm thuê thì có gì nguy hiểm, đến tháng là có lương đều đặn.”

“Cậu làm thuê cho ai?” tôi hỏi.

Tiểu Bao Tử đáp: “Thì cho ông chủ chứ ai.”

Tôi hỏi tiếp: “Ông chủ của cậu có phải là người khởi nghiệp không?”

“Ừm… đúng vậy!” Tiểu Bao Tử chợt như nhận ra điều gì đó không ổn, cô ấy ngập ngừng trả lời.

“Ông chủ cậu cũng là người khởi nghiệp, cũng đang đối mặt với rủi ro. Thế tại sao cậu lại chọn đi làm thuê cho một người đang ở trong vòng nguy hiểm? Cậu nghĩ như vậy là an toàn hơn sao?”

Cả Đỗ Lạc và Tiểu Bao Tử đều chìm vào im lặng, nét mặt đầy suy tư.

Một lúc sau, Đỗ Lạc nói: “Làm thuê thì nếu ông chủ phá sản, tôi có thể chuyển sang chỗ khác làm mà.”

Tôi đáp: “Khởi nghiệp thất bại thì cũng có thể đăng ký công ty khác, bắt đầu lại từ đầu. Đó không phải là lý do chính đáng.”

“Nhưng đổi việc thì không mất tiền, còn khởi nghiệp mà thất bại thì có thể mất trắng cả đống tiền!” Đỗ Lạc nói.

Tiểu Bao Tử gật gù: “Đúng, đúng, đúng là như thế!”

“Mất tiền à? Vậy nếu không khởi nghiệp, cứ làm thuê đến bốn, năm mươi tuổi, nhỡ công ty phá sản, kỹ năng mình từng tự tin lại bị thời đại đào thải, tìm việc mới không nổi, thì thứ mình mất có thể là cả nửa đời còn lại đấy.” Tôi phân tích các khả năng của từng lựa chọn cho họ.

Cả hai người đều ngẩn ra như tượng, trông chẳng khác gì bộ não vừa bị treo cứng.

“Nhưng khởi nghiệp vẫn rủi ro hơn!”

“Đúng, đúng, đúng!”

Đó là kết luận đồng lòng của cả hai sau khi não bộ được khởi động lại.

Đúng là mỗi người một chí hướng!

“Ha ha ha, hai người ăn ý thật đấy, nói chuyện mà hợp nhau thế cơ à?” Tôi nhìn cảnh hai người ăn rơ với nhau, không nhịn được bật cười.

Mặt cả hai lập tức đỏ bừng như gấc chín.

Đỗ Lạc liếc tôi một cái: “Anh em với nhau thì đùa sao cũng được, nhưng trước mặt con gái mà cậu nói năng linh tinh thế là không được đâu đấy.”

“Ối chà, bênh nhau rồi cơ à?”

“Hừ, không thèm nói chuyện với cậu nữa!” Tiểu Bao Tử ngượng chín mặt, quay người chạy về tiệm bánh bao.

Nhìn đồng hồ thì cũng sắp đến giờ cô ấy vào ca làm.

Đúng lúc đó, Tôn Kỳ Thụy gọi điện cho Đỗ Lạc: “Đỗ Lạc, có kết quả khám của tôi rồi.”

Đỗ Lạc liếc nhìn tôi, rồi lo lắng hỏi vào điện thoại: “Thế nào rồi?”