Đến nội dung chính

Chương 46: Chiêu tiểu nhân (3)

admin 830 Chữ Cài Đặt

“Tôi… hu… tôi bị lừa rồi… hu hu… tớ… hu hu…” Tiếng khóc vẫn không dứt.

Bị lừa à?

Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

“Ồ? Có chuyện gì buồn, kể tôi nghe với, biết đâu tôi nghe xong lại thấy vui hơn!” tôi đùa.

“…?” Đầu dây bên kia im bặt, như quên cả khóc.

Một lát sau, giọng cô ấy vang lên, tức tối: “Vương! Tam! Hợp!”

“Haha, được rồi, cuối cùng cậu cũng nín khóc rồi đấy!” Tôi cười: “Cậu khóc ngắt quãng thế, tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Đã gọi cho tôi thì cũng phải kể rõ đầu đuôi chứ, để xem tôi có giúp được gì không.”

“Cậu chịu giúp tôi thật à?” Giọng cô ấy như không tin nổi.

“Thế chứ cậu gọi cho tôi là để…”

“Tôi chỉ muốn khóc thôi.”

Tôi: “…”

“Nếu cậu sẵn lòng giúp thì tốt quá!” Cô ấy bất ngờ nín khóc rồi cười toe toét.
Tôi: “Hay là cậu cứ khóc thêm chút nữa đi!”

“Không khóc nổi nữa rồi, ha ha ha!” Cô ấy cười khanh khách, như thể người vừa khóc thút thít ban nãy không phải là mình.

“Tam Hợp, cậu tu luyện thành thần tiên chưa?”

Tôi: “?”

“Là thế này, lần trước ở sân bay Thượng Hải, có phải có một Lão Đạo giúp cậu khai Thiên Nhãn không? Còn đưa cho cậu mấy cuốn bí kíp tu luyện nữa.”

Tôi: “Ừm… rồi sao?”

“Cậu luyện đến trình nào rồi?”

Cuộc trò chuyện này sắp đi vào ngõ cụt rồi…

“Thì… vẫn là người thôi.”

Tôi thật sự không biết phải đáp sao, đành chuyển sang chủ động: “Lúc nãy cậu bảo bị lừa, là chuyện gì vậy?”

“Hu hu…” Cô ấy lại định khóc.

“Dừng!” Tôi vội ngăn: “Lúc thì khóc, lúc lại cười, cậu định làm người ta rối loạn thần kinh à? Nói chuyện cho đàng hoàng đi!”

“Phụt!” Cô ấy lại bật cười khúc khích, không nhịn được.
Tôi đành im lặng, chờ cô ấy nói tiếp.

Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy kể: “Tôi sang đây làm ở quán cà phê mà. Tưởng là kiểu như Starbucks ấy. Ai ngờ “kopi tiam” ở Singapore lại là mấy quán vỉa hè, kiểu bình dân ấy!”

“Thế lương thế nào?” Tôi hỏi.

“Lương thì đúng như thỏa thuận. Chỉ là môi trường làm việc không đẹp, không có điều hòa, cũng chẳng có trai xinh gái đẹp gì!” Cô ấy than vãn.

“Rồi sao nữa?” Tôi hỏi tiếp.

“Rồi? Hết rồi.” Cô ấy ngơ ngác trả lời.

Tôi chỉ biết vạch đen đầy trán.

“Cậu nói bị lừa, tức là vì chỗ làm không có máy lạnh à?” Tôi vẫn chưa chắc mình hiểu đúng.

“Cũng không hẳn…” Cô ấy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Chủ yếu là làm lâu như vậy mà chẳng thấy bóng dáng một anh chàng đẹp trai nào hết.”

Nói đến đây, cô ấy có vẻ lại sắp khóc.

“Ờm…” tôi vội lên tiếng, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô ấy, dù trong đầu vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì.
Quả nhiên, cô ấy ngừng lại và tò mò hỏi: “Cậu định nói gì?”

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ rồi hỏi: “Ngoài việc không có điều hòa, không có trai đẹp, còn điều gì khiến cậu không hài lòng nữa không?”

“Ừm… môi trường làm việc không đẹp.” Cô ấy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Được, ngoài ba điều đó, còn gì nữa không?”

“Hết rồi.”

“Vậy cho tôi hỏi, trước khi đến đây, công ty môi giới có hứa với cậu là sẽ có điều hòa, có trai đẹp và môi trường làm việc đẹp không?” tôi tiếp tục.

“Cái đó thì không.” Tiểu Bao Tử trả lời thành thật.

“Vậy cái mà cậu gọi là “bị lừa”, thực ra là do thực tế không giống như những gì cậu tưởng tượng, chứ không phải khác với những gì người ta đã hứa, đúng không?” tôi hỏi tiếp.

Bên kia im lặng một lúc, rồi cô ấy mới nặn ra một câu: “Vương Tam Hợp, cậu bắt nạt người ta!”

Tôi bật cười: “Tôi chỉ hỏi cậu, đúng hay không đúng thôi mà?”

“Hừ! Không thèm nói chuyện với cậu nữa!”

“Cậu còn nhớ lần trước sư phụ đã nói về “quan điểm” và “sự thật” không?”

“Hừ, không thèm nói chuyện với cậu nữa!”

Thôi kệ. Đời người gặp nhau là có duyên, cứ sống tốt với nhau là được rồi.

“Thế này nhé, cậu làm ở quán nào? Ngày mai bọn tôi không có tiết buổi chiều, trưa tan học tôi sẽ dẫn một người bạn đến thăm cậu.”

“Thật không? Tuyệt quá! Tôi làm ở Bedok.”

Chúng tôi vui vẻ hẹn gặp nhau vào ngày mai, rồi tôi gọi điện cho Đỗ Lạc.

“Tốt quá đại ca, thế nhé! Sáng mai tôi không có tiết, sẽ đi làm thêm trước, trưa gặp nhau ở Bedok. Tôi cũng có chuyện cần gặp cậu!” Đỗ Lạc nói nhanh.

“Chuyện gì vậy? Nếu gấp thì nói luôn bây giờ cũng được.”

“Nói qua điện thoại không tiện, gặp rồi nói!” Đầu dây bên kia, Đỗ Lạc vội vàng cúp máy.