Đúng lúc đó, Thái tổng gọi điện: “Tam Hợp tiên sinh, hôm qua thấy cậu không khỏe, tối nay có đi luyện công không?”
“Chắc chắn rồi ạ!” Tôi đáp ngay không chút do dự.
Chỉ đứng yên một chỗ mà đã có cảm ứng, công pháp này quả thật kỳ diệu, tôi nhất định phải đến xem thêm.
Đỗ Lạc vẫn đang làm thêm, lát nữa cậu ta phải đi rửa bát.
Sau khi đưa Lý Huyên về nhà, tôi cùng Thái tổng đến trung tâm sinh hoạt cộng đồng.
Khi chúng tôi đến nơi, Ngô sư phụ đang trò chuyện với vài học viên cũ. Trên bàn đặt một hàng ly thủy tinh, trong mỗi ly đều có nước.
“Hai cậu đến đúng lúc lắm.” Ngô sư phụ gọi: “Tôi đang kiểm tra khí cảm của mọi người, hai cậu cũng thử xem, cảm nhận xem mấy ly nước này có gì khác biệt.”
“Nước thì khác gì nhau được ạ?” Thái tổng ngạc nhiên hỏi.
Có vẻ đây là một ý tưởng ngẫu hứng của Ngô sư phụ, vì Thái tổng cũng chưa từng thấy qua.
“Ừ.” Ngô sư phụ gật đầu, rồi đưa tay lơ lửng phía trên một ly nước, nói: “Cứ làm thế này, dùng huyệt Lao Cung đối diện với mặt nước rồi cảm nhận.”
Thái tổng làm theo, lần lượt đưa tay lướt qua từng ly nước.
Sau một vòng, ông nhíu mày vẻ không chắc chắn, rồi thử lại lần nữa.
Cuối cùng, ông chỉ vào một ly và nói: “Ly này… hình như có gì đó khác khác.”
Tôi đứng bên cạnh vừa tò mò vừa sốt ruột, khác ở đâu chứ?
Trong lúc tôi còn đang đoán già đoán non, Ngô sư phụ quay sang bảo tôi: “Cậu cũng thử đi.”
“Vâng ạ!” Tôi mừng rỡ như được chọn lên bảng, dù hôm nay mới là buổi thứ hai tôi đến đây.
Tôi hít sâu, thả lỏng toàn thân, khum tay lần lượt đưa qua từng ly nước, chăm chú cảm nhận.
Khi đến ly mà Thái tổng đã chọn, tôi lập tức nhận ra sự khác biệt. Có một luồng khí lơ lửng ngay trên miệng ly, cảm giác rất rõ ràng và chân thực.
Khi nhẹ nhàng ấn tay xuống, tôi còn cảm nhận được độ đàn hồi, mềm mại và ấm áp.
Không hiểu nổi là tại sao, tôi liền sờ vào thành ngoài của các ly nước. Tất cả đều như nhau, nước ở nhiệt độ thường, không hề nóng.
Tôi thử lại lần nữa, đưa tay lơ lửng phía trên ly nước ấy. Cảm giác mềm mại, ấm áp vẫn rất rõ ràng, thậm chí có phần quen thuộc.
Thật thú vị!
Tôi liên tục so sánh với các ly nước khác, cố gắng nhớ xem cái cảm giác quen thuộc ấy là gì, nó cứ lẩn quẩn nơi đầu môi chót lưỡi nhưng vẫn chưa thể gọi thành tên.
Trong quá trình quan sát tỉ mỉ và lặp đi lặp lại, tôi chợt nhận ra ly nước đặt ở vị trí ngoài cùng cũng có chút khác biệt.
Ly đó cũng toát ra một làn hơi ấm nhẹ nhàng lơ lửng bên trên, nhưng rất mờ nhạt, gần như hư vô. Nếu không nhìn kỹ, rất dễ bỏ sót.
Tôi chỉ vào hai ly nước có sự khác biệt rồi quay sang nói với Ngô sư phụ: “Cháu thấy hai ly này có gì đó không giống với những ly còn lại.”
Ngô sư phụ gật đầu, hỏi: “Không giống chỗ nào?”
“Cả hai ly đều có cảm giác ấm nóng, nhưng ly ở giữa thì rõ ràng hơn, hơi nóng mạnh hơn. Còn ly ngoài cùng thì cảm giác ấm yếu hơn nhiều ạ.”
Bốp, bốp, bốp. Ngô sư phụ vỗ tay tán thưởng.
Những người xung quanh cũng vỗ tay theo, tuy tiếng vỗ không lớn nhưng gương mặt ai nấy đều đầy kinh ngạc.
Họ hết nhìn tôi lại nhìn ly nước, vẻ mặt ngỡ ngàng, liên tục đưa tay ra cảm nhận, so sánh.
Đại sư tỷ đứng cạnh sư phụ mỉm cười nói: “Ly ở giữa là do sư phụ gia trì, còn ly ngoài cùng là do tôi làm.”
“Đây chính là nội khí ngoại phóng mà chúng ta đang luyện tập. Nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vật thể, cũng có thể truyền vào các vật bên ngoài.” Ngô sư phụ giải thích: “Thôi nào, mọi người tập trung luyện tập đi, bắt đầu buổi học!”
Sau phần khởi động, chúng tôi tiếp tục rèn luyện các động tác cơ bản: trung bình tấn, ôm cầu, cảm nhận khí cảm, kiếm chỉ…
Gần cuối buổi học, Ngô sư phụ yêu cầu mọi người xòe bàn tay trái ra, tay phải tạo thành kiếm chỉ, chĩa vào lòng bàn tay trái để cảm nhận khí cảm phát ra.
Tôi làm theo lời ông, dù thật lòng chẳng kỳ vọng gì nhiều.
Nhưng thật kỳ lạ, tôi dường như có thể cảm nhận được một sự khác biệt rất mơ hồ.
Cảm giác ấy nhẹ đến mức khiến tôi nghi ngờ chính bản thân mình.
Ngô sư phụ bước đến, làm mẫu rồi nói: “Cậu làm thế này.”
Ông dùng kiếm chỉ lơ lửng vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay tôi. Một luồng khí ấm áp, căng đầy lan tỏa theo chuyển động tròn ấy, xoay đều trong lòng bàn tay tôi như chiếc đuôi mèo con đang nhẹ nhàng lướt qua lướt lại.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ ra cảm giác quen thuộc ấy đến từ đâu!
Khi Lão đạo khai Thiên Mục cho tôi, cảm giác đầu tiên cũng chính là làn hơi ấm mềm mại này.
Vạn pháp đồng tông?
Tôi bắt chước Ngô sư phụ, dùng kiếm chỉ vẽ vòng tròn. Cảm giác ấm nóng dần trở nên rõ rệt, mỗi lúc một mạnh hơn, đến mức tôi không thể nào làm ngơ trước sự hiện diện của nó.
Thật khó tin!
Tính cả thời gian khởi động, tôi mới chỉ tập được ba bốn tiếng đồng hồ mà đã cảm nhận được khí cảm rõ ràng đến vậy!
Nhìn ánh mắt phấn khích của mọi người xung quanh, tôi biết mình không phải là người duy nhất.
Tất cả mọi người, dù mạnh hay yếu, đều có thể phát ra khí cảm.
Nhìn Ngô sư phụ với dáng vẻ bình dị, trong lòng tôi không khỏi dâng lên sự kính phục. Mang trong mình tuyệt kỹ, nhưng ông lại sống khiêm nhường, giản dị. Giữa đời sống hiện đại với những tòa nhà cao tầng dày đặc, ông lặng lẽ hành thiện, không phô trương.
Chính nhờ những con người đức độ như vậy, thế giới này mới thêm phần ấm áp và hy vọng.