Tôi trình bày cặn kẽ cho hai người về ưu và nhược điểm của visa lao động và visa du học, đồng thời phân tích luật doanh nghiệp tại Singapore.
“Giờ chúng ta chỉ còn thiếu một đối tác người Singapore nữa là có thể bắt tay vào làm rồi!” Tôi hào hứng nói: “Sau này, không chỉ chúng ta không phải lo chuyện tiền bạc, mà còn có thể giúp người khác kiếm được nhiều hơn. Thấy có tuyệt không?”
“Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng chúng ta có quen người Singapore nào đâu?” Đỗ Lạc chống cằm, trầm ngâm nói.
“Tôi cũng quen vài người Singapore, nhưng không ai phù hợp để hợp tác cả.” Tôi cũng chau mày suy nghĩ.
Lúc này, Lý Huyên lên tiếng: “Vừa giúp người vừa giúp mình, đúng là một ý tưởng hay. Cậu muốn tìm người hợp tác như thế nào?”
“Ừm… tôi nghĩ công ty chỉ cần vài người cùng chí hướng làm với nhau là được. Còn giám đốc người Singapore thì tốt nhất chỉ cần đứng tên và hưởng cổ phần, không cần tham gia quản lý.”
“Tôi có một người chị họ có thẻ xanh, tính cách cũng giống tôi, lại có công việc riêng rồi. Nếu nhờ chị ấy đứng tên, chắc có thể hẹn gặp để nói chuyện thử.” Lý Huyên đề xuất.
Đây đúng là một ý kiến hay. Tôi thầm tính toán: đều là người Trung Quốc, suy nghĩ cũng tương đồng, lại có chút quan hệ họ hàng, hợp tác như vậy sẽ yên tâm hơn.
Đúng là trời không phụ lòng người, vậy chẳng phải mọi thứ đã đâu vào đấy rồi sao!
“Ừm…” Đỗ Lạc ngập ngừng: “Chúng ta mới đến đây vài ngày đã tính mở công ty, liệu có ổn không?”
“Cậu thấy không ổn là vì sao?” Lý Huyên nghiêng đầu hỏi.
Lý Huyên là người thực tế, có đầu óc sáng tạo, quyết đoán và tư duy rõ ràng, logic chặt chẽ.
Tôi và cô ấy cùng hướng mắt về phía Đỗ Lạc.
Đỗ Lạc im lặng hồi lâu vẫn không nghĩ ra được lý do thuyết phục, cuối cùng chỉ lắp bắp vì thiếu tự tin: “Hay là tụi mình ngoan ngoãn đi làm thêm vài hôm cho xong chuyện đi, mở công ty nghe đáng sợ quá.”
“Làm thêm là bất hợp pháp, lỡ bị bắt thì sao?” Tôi cau mày hỏi cậu ta.
“Cùng lắm thì bị trục xuất về nước thôi, chứ thầy giảng gì tôi cũng có hiểu đâu, chắc chắn không tốt nghiệp nổi. Trước khi về, tôi chỉ cần kiếm lại đủ số tiền bị lừa để trả cho mẹ là được rồi.” Đỗ Lạc cúi đầu nói nhỏ.
Tôi và Lý Huyên nhìn nhau, vừa giận vừa xót cho sự thiếu chí khí của cậu ta, nhưng cả hai đều hiểu ý nhau, không nói gì thêm.
Ai cũng có quyền chọn con đường riêng của mình. Có người muốn vươn lên, có người lại chọn buông xuôi, đó chính là lẽ cân bằng của cuộc đời.
Một lúc sau, Đỗ Lạc bỗng ngẩng đầu hỏi tôi: “Tam Hợp, cậu còn nhớ gần chỗ trọ cũ mình có một ngôi chùa tên là Linh Ẩn Tự không?”
“Chùa Linh Ẩn à?” Tôi lục lại ký ức.
Thường thì chùa chiền không nằm gần khu dân cư, nhưng Singapore là một đất nước đặc biệt: đất chật người đông, lại tôn trọng tín ngưỡng, nên trong nhiều khu dân cư vẫn có thể bắt gặp chùa, thiền viện.
Riêng mấy con phố ở Geylang này, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy không dưới hai mươi nơi thờ tự: từ đền chùa, thiền đường, đạo quán đến nhà thờ, miếu Ấn Độ, miếu Mã Lai.
Tín ngưỡng hiện diện khắp nơi.
“Hình như cạnh nhà có một chỗ nhìn khá tâm linh.” Tôi cố nhớ lại: “Tôi không để ý tên lắm, có phải chỗ cậu nói không?”
“Đúng rồi!” Đỗ Lạc gật đầu lia lịa: “Trước tôi từng ghé qua, thấy linh lắm. Dù sao cậu cũng tin mấy chuyện này, hay mình cùng đến đó xin quẻ thử xem sao!”
Tôi liếc nhìn Lý Huyên như hỏi ý kiến.
“Đi thì đi thôi, tôi chưa từng thấy, đi xem thử cho biết.” Lý Huyên đáp rồi quay sang nhìn tôi dò hỏi.
“Được, vậy đi xem thử. Bây giờ luôn hả?” Tôi hỏi.
“Hay quá! Hay quá!” Đỗ Lạc vui vẻ reo lên: “Vừa hay hôm nay họ có hoạt động.”
“Hôm nay có hoạt động à?” Lý Huyên nhìn Đỗ Lạc, rồi quay sang tôi.
Tôi lắc đầu. Trước giờ chưa từng đến đó nên cũng không rõ tình hình ra sao.
Lúc này, như tìm được sân nhà của mình, Đỗ Lạc thao thao bất tuyệt: “Chùa Linh Ẩn ngày nào cũng mở cửa, ai cũng có thể vào thắp hương. Phía sau còn có bàn thờ tổ tiên. Mỗi tuần chỉ có một ngày được hỏi chuyện, sẽ có các cô chú tình nguyện viên đến giúp.”