Đến nội dung chính

Chương 26: Giai nhân như mây (Thuật)

admin 993 Chữ Cài Đặt

Ngôi trường tôi theo học tuy là trường tư thục, nhưng thuộc hàng top, áp dụng mô hình “đầu vào rộng, đầu ra nghiêm”. Trường chỉ đào tạo một chuyên ngành duy nhất là kế toán.

Mục tiêu của chương trình học là thi lấy chứng chỉ Kế toán viên Công chứng Quốc tế, gọi tắt là ACCA – một chứng chỉ có uy tín cao trên thế giới.

Tuy nhiên, tỷ lệ đậu rất thấp, việc tốt nghiệp không hề dễ dàng.

Tổng cộng có 15 môn, bao gồm cả bắt buộc lẫn tự chọn.

Vì trình độ sinh viên không đồng đều, trường thiết kế thêm chương trình dự bị gọi tắt là CAT, cũng do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) cấp chứng chỉ.

Tôn Kỳ Thụy và Đỗ Lạc đều bắt đầu học từ chương trình CAT này.

CAT được chia thành ba giai đoạn: A, B và C.

Trong nhóm nhập học cùng đợt, chỉ có mình tôi được vào thẳng chương trình ACCA.
“Tam Hợp, hóa ra cậu giỏi thế. Sau này tôi gọi cậu là đại ca nhé, cậu phải che chở cho tôi đó.” Đỗ Lạc ngây thơ nói.

Chương trình ACCA cũng được chia thành ba phần.

F1 đến F3: nếu thi đậu ba môn này, có thể đăng ký nhận Chứng chỉ Kế toán Thương mại.

Những ai đã hoàn thành chương trình CAT sẽ được miễn thi ba môn này.

Nhờ tốt nghiệp từ một trường đại học thuộc nhóm C9, tôi cũng được miễn thi.

“Oa, vậy mà cũng được miễn thi luôn á?” Đỗ Lạc ghen tị ra mặt.

F4 đến F9: nếu thi đậu, có thể đăng ký nhận Chứng chỉ Kế toán Thương mại Cấp cao. Sau khi hoàn thành CAT, sinh viên sẽ học tiếp từ F4 trở đi.

“Ừm, đợi tôi thi xong CAT, coi như cũng được miễn ba môn đầu rồi.” Đỗ Lạc tự an ủi bản thân.

P1 đến P4: nếu thi đậu toàn bộ, có thể đăng ký làm Hội viên Dự bị ACCA. Sau khi có đủ ba năm kinh nghiệm làm việc, mới được đăng ký trở thành Hội viên chính thức của ACCA.
Chứng chỉ kế toán viên này là chứng chỉ hành nghề, không phải bằng cấp học thuật.

Để bù đắp cho điểm này, nếu thi đậu từ F1 đến F9, sinh viên có thể nộp đơn xin cấp bằng cử nhân của Đại học Oxford Brookes (Anh), tương đương với bằng đại học ở Trung Quốc.

“Tam Hợp, chúng mình học ở Singapore mà lại lấy được bằng đại học của Anh, có phải là may mắn quá không?” Đỗ Lạc phấn khích tột độ.

Còn tôi thì nghĩ, nếu là bằng cử nhân của Đại học Oxford thì may ra còn tạm chấp nhận được.

Dù sao, thứ hạng của Oxford trên thế giới cũng cao hơn mấy trường C9. Cùng là bằng cử nhân, coi như cũng tiến thêm một bước.

Nhưng đây lại là Oxford Brookes, chứ không phải Oxford.

Giống như bạn vừa tốt nghiệp Thanh Hoa hay Bắc Đại, rồi người ta lại bắt bạn đi học một trường dân lập vậy. Cảm giác chẳng khác nào bị đi đày.
Tôi thật sự không thể cảm nhận được sự sung sướng của Đỗ Lạc.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy bản thân quá nhẹ dạ cả tin, chẳng chút đề phòng, ai nói gì cũng tin. Trước khi đến đây, tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện phải tìm hiểu kỹ càng.

Nhưng dù sao thì visa cũng đã cầm trong tay, thẻ sinh viên có thời hạn ba năm rưỡi. Mới chân ướt chân ráo sang đây, mọi thứ đều lạ lẫm, đành đi tới đâu tính tới đó.

Không ngờ, ngay ngày đầu tiên đi học, tôi lại phát hiện ra một “mỏ vàng”!

Trường này có một điểm rất đặc biệt, đó là: con gái xinh quá trời!

Hồi đại học, lớp tôi chỉ có hai bạn nữ. Cũng như tôi, họ là dân tỉnh lẻ lên thành phố, ăn mặc giản dị, không mấy chăm chút vẻ ngoài.

Bốn năm đại học, chúng tôi chơi với nhau như anh em. Thật khó để thấy họ như những cô gái đúng nghĩa.

Nhưng con gái học ngành kế toán thì khác hẳn. Ai nấy đều trang điểm kỹ lưỡng, cô sau lại xinh hơn cô trước, quyến rũ như yêu tinh, khiến người ta hoa cả mắt.

Ngay ngày đầu tiên, tôi đã cảm thấy mắt mình không đủ dùng, nhìn đến mỏi cả cổ!

Môi trường học hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng khiến tôi choáng váng. Đầu óc quay cuồng, chẳng biết là vì nghe không hiểu hay vì quá nhiều mỹ nhân khiến tôi choáng ngợp.

Giữa một rừng “yêu tinh”, tôi nhanh chóng nhận ra một người có vẻ đồng cảnh ngộ.

Một anh bạn người Hoa trông cũng đang ngây ngất y như tôi.

Tôi lén quan sát cậu ta: da trắng sạch sẽ, dáng người trung bình, cao chừng một mét bảy tám. Da mỏng, thịt mềm, quanh mắt có nhiều nếp nhăn nhỏ.

Xét về tướng mạo, người có làn da mỏng thường nhạy cảm, dễ bị cảm xúc chi phối.

Trong giới chính trị hay kinh doanh, rất hiếm người có tướng này, vì người thành công thường không để ý đến tiểu tiết.

Dù tướng nào cũng có cách hóa giải, nhưng lúc ấy tôi đâu rảnh mà nghĩ đến mấy chuyện đó.

Giờ giải lao, tôi vội vàng tiến lại bắt chuyện. Gặp được đồng hương nơi đất khách, cậu ta cũng có vẻ phấn khởi lắm. Con người vốn là loài sống bầy đàn mà.

“Tôi tên là Bạch Chí Cao.” Cậu ta tự hào giới thiệu.

“Tôi là Vương Tam Hợp.” Tôi vui vẻ đáp lại.

Có lẽ vì quá phấn khích nên trông cậu ta có chút gì đó hơi… bỉ ổi. Mà biết đâu tôi cũng đang bỉ ổi như vậy, chỉ là không tự nhận ra thôi.

Hai đứa đang cười tủm tỉm thì một giọng nói rụt rè vang lên: “Excuse me?”