Đến nội dung chính

Chương 4

admin 480 Chữ Cài Đặt

Chủ tịch Lâm cuống cuồng muốn đuổi theo, tuyệt đối không thể để những video nóng bỏng như vậy bị nhìn thấy.

Nhưng lại nghe Lâm Tuế thả thêm một quả bom nữa: “Chàng trai trẻ tối hôm kia Chủ tịch Lâm ngủ cùng chính là con riêng của phu nhân ông và tình nhân của bà ta đấy.”

“Được sinh ra vào năm thứ hai sau khi kết hôn, lúc bà ta không chịu nổi cô đơn, lấy cớ đi công tác nhưng thực tế là ăn nằm vụng trộm với đàn ông suốt hơn nửa năm trời.”

“Cái gì?”

Đầu óc Chủ tịch Lâm nổ tung, trong cơn kinh hoàng tái mặt liền giận dữ lao vào phòng đọc sách.

Chỉ còn lại Lâm Tư Dao đứng nhìn Lâm Tuế với ánh mắt đầy nghi ngờ và bất an.

Tại sao dường như chuyện gì cô cũng biết?

Thấy cô kéo vali chuẩn bị rời đi, ánh mắt Lâm Tư Dao khẽ đổi: “Cô muốn đi à?”

“Không đi thì ở lại đợi liên hôn thay cô à?”
Lâm Tuế nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ lạ, làm như câu hỏi này của cô ta rất ngớ ngẩn vậy.

Tim Lâm Tư Dao đập thình thịch, cảm thấy mơ hồ dường như cô không chỉ đang nói về chuyện liên hôn.

Theo suy nghĩ của cô ta, những năm qua Lâm Tuế luôn sống ở đạo quán rách nát, chịu khổ quen rồi thì phải mong mỏi được gả vào hào môn mới đúng, đằng này lại có phản ứng thế này.

“Lâm Hồng Lượng… Đồ khốn kiếp!”

“Mẹ kiếp mày thì là thứ tốt đẹp gì chứ, con khốn, còn dám lén đẻ con riêng cho tao!”

Đúng lúc này, tiếng khóc lóc sụp đổ của bà Lâm và tiếng mắng chửi giận dữ của Chủ tịch Lâm vang lên trong phòng đọc sách, Lâm Tư Dao thầm kêu không ổn.

“Cô nên lên xem thử đi.” Lâm Tuế có lòng tốt nhắc nhở: “Không thì sắp đổ máu rồi đấy.”

Như để chứng minh cho lời cô nói, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng liên tiếp vang lên ngay sau đó.
Lâm Tư Dao nhìn cô thật sâu, cuối cùng chọn cách đi khuyên can bố mẹ trước.

Còn về Lâm Tuế, một kẻ thân cô thế cô, có chạy xa đến đâu thì cũng bắt về được thôi.

…

Ra khỏi khu biệt thự, xe công nghệ đã gọi cũng vừa tới nơi. Lâm Tuế ngồi lên xe rồi bấm ngón tay tính toán.

Với thế lực của nhà họ Lâm, muốn tìm ra cô là chuyện rất dễ dàng.

Cô không sợ bị tìm thấy, chỉ là phải đối phó với người nhà họ Lâm rất phiền phức, mà cô lại là người ngại phiền phức nhất.

Bấm ngón tay tính xong, Lâm Tuế thở phào một hơi.

Chỉ còn hai tháng nữa thôi…

Trong hai tháng này, chỉ cần tránh được người nhà họ Lâm là ổn.