Xin lỗi các đạo hữu và huynh đệ, dạo này tiểu sinh đang trong giai đoạn “tranh đấu sinh tử” với kỳ thi cuối kỳ 2 — một đại kiếp nạn khiến đầu óc ta như cái CPU Pentium II chạy Windows 95 gánh game Elden Ring max setting. Mỗi ngày học 14 buổi, tối về còn bị mẫu thân đại nhân cưỡng chế “cày cấp trí tuệ”, ta đây sống mà như bị nhốt vào phó bản luyện ngục!
Nay hiếm hoi được 5 phút thở, ta liền dồn toàn bộ linh lực, vận hết 1% trí tuệ còn sót lại, ép xung não bộ từ 2.5GHz lên thẳng 99GHz, sửa lại chương 29 tới 32, lại còn bonus cho chư vị chương 33 tươi rói! Viết xong ta ngửi thấy mùi… ừm… mùi não cháy, khói bốc lên nghi ngút như luyện đan thất bại.
Có lẽ ta nên nhập định vài ngày, nhưng mà… KPI dí sát mông rồi, nghỉ cái là ăn gạch! Ai cứu ta với!
MỜI THƯỞNG THỨC
Từ khi bước ra khỏi Đạo Vực Vô Danh, Lăng Thiên không còn là kẻ bị giới hạn trong khuôn khổ tu luyện truyền thống nữa.
Đạo của hắn không còn là con đường do người khác đặt tên.
Mà là lối đi của chính hắn một con đường không có định danh, không có giới hạn, không cần được chấp thuận bởi bất kỳ quy tắc hay đạo lý nào.
Hắn vừa đặt chân lên mặt đất, thiên địa đã dội lên từng hồi chấn động mơ hồ.
Ngay cả những sinh linh ở tận chân trời cũng ngẩng đầu nhìn về hướng hắn, cảm nhận được một luồng khí tức bất khả lường, như có như không nhưng đủ khiến vạn vật khiếp đảm.
Minh Vũ hít sâu, ánh mắt tràn đầy chấn động: “Ngươi… đã không còn là Bán Tiên nữa rồi.”
Hồng Liên gật đầu, giọng thấp gần như thì thầm: “Không… là vượt xa hơn thế. Loại cảm giác này, thậm chí còn khiến ta không dám đứng gần…”
Lăng Thiên không nói gì. Nhưng từ quanh thân hắn, từng luồng khí cơ vô hình tản ra, như có hàng trăm vạn nguyên thần đang gào thét trong hư không.
Ngay lúc đó, một trận phong ba nổ ra tại trung tâm Ngọc Thiên Thành.
Tầng thứ tư – Vực Giới Bất Tri đột nhiên mở ra sau ba vạn năm phong bế. Từ trong hư không, một vòng xoáy cổ đại xuất hiện, rồi từ đó, Thần Đài Vạn Cảnh hiện thế.
Một lão giả râu tóc bạc trắng, khí tức tựa biển sâu vô tận, chậm rãi từ trong đài bước ra. Mỗi bước của lão khiến không gian rung động, thời gian như bị chậm lại.
Không ai biết lão tên gì, chỉ biết thân phận: Người Gác Cổng của Tầng Thứ Tư.
Lão nhìn Lăng Thiên, ánh mắt không có thù địch, chỉ là đánh giá sâu sắc:
“Ngươi đã đi ra từ Đạo Vực… và còn giữ được bản ngã. Đáng tiếc. Ta không thể để ngươi tiến lên quá nhanh.”
Lăng Thiên ngẩng đầu, không né tránh: “Ngươi đại diện cho thử thách?”
“Không,” lão giả đáp, “ta đại diện cho… Thiên Giới. Tầng thứ tư này không phải để kẻ chưa đạt Chân Thánh bước vào.”
Minh Vũ run giọng: “Không ổn… tầng thứ tư là nơi chỉ những ai được Thiên Giới chọn lựa mới có tư cách chạm vào. Hắn mà đụng vào sẽ bị toàn bộ lực lượng ngăn cản!”
Nhưng Lăng Thiên chỉ nhếch môi cười. Hắn ngẩng đầu, giọng bình thản:
“Ta không cần được chọn. Ta đến là để chọn lại Thiên Giới.”
Giây phút ấy, không gian nứt toác.
Lăng Thiên bước một bước toàn bộ Thần Đài Vạn Cảnh chấn động.
Từ trong cơ thể hắn, từng lớp pháp tắc bị nghiền nát. Thay vào đó là một loại siêu lý vượt ngoài pháp luật thiên địa.
Hệ thống lập tức phản ứng:
[Kích hoạt trạng thái: “Thần Chi Tự Tạo”]
[Kích hoạt kỹ năng độc lập: “Phá Thể Tái Kiến Tự Đạo”]
[Phá bỏ toàn bộ tu vi nền tảng Xây dựng lại bằng hệ thống mới: Vô Danh Đạo Lộ]
[Tu vi hiện tại: Vô Danh Cảnh Đạo Thể sơ tạo Chiến lực tương đương Chân Tiên đỉnh phong]
Ngay lập tức, hắn giơ tay không dùng kiếm, không dùng linh lực chỉ là một chỉ điểm nhẹ về phía lão giả.
Bầu trời nổ tung.
Lão giả nghẹn họng, thân thể run rẩy, linh hồn như bị bắn ngược vào hư vô. Mặc dù lão chưa bại, nhưng rõ ràng không còn ưu thế trước một Lăng Thiên không còn bị giới hạn bởi cảnh giới hay pháp tắc.
“Thứ đạo lý mà ngươi gìn giữ chỉ là xiềng xích cho kẻ yếu.”
Lăng Thiên quay người. Không cần giao thủ thêm, lão giả đã hiểu… hắn không phải kẻ mà tầng thứ tư có thể ngăn cản.
Vừa bước lên Thần Đài, một cỗ khí cơ thâm u kéo đến.
Không còn là những thử thách mang tính khảo nghiệm nữa mà là một thứ gì đó khác biệt, cổ xưa, và đầy sát cơ.
Một thân ảnh nữ nhân hiện lên giữa làn sương. Dáng vẻ nàng lạnh lùng, tuyệt mỹ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí.
“Ngươi là Lăng Thiên? Ta… được chọn để xóa ngươi khỏi đạo lộ.”
Hệ thống đưa ra thông tin:
[Cảnh báo: Kẻ đối đầu không thuộc Thiên Giới đến từ Ngoại Vực thân phận: Ký chủ hệ thống dị giới]
[Tên: Diệt Linh]
[Đánh giá: Hệ thống phá hủy toàn bộ cơ cấu tu luyện, hấp thụ đạo vận, tái cấu trúc sức mạnh theo kiểu Dị Vị]
Lăng Thiên nhíu mày. Lần đầu tiên hệ thống của hắn hiển thị trạng thái đồng dạng với một kẻ khác.
Hai kẻ có hệ thống. Nhưng… không giống nhau.
“Thứ ngươi dùng không phải là đạo,” hắn bình thản nói, “chỉ là bản sao được tái lập bằng logic cạn cợt.”
Diệt Linh mỉm cười, vung tay. Hư không nổ tung, hàng vạn luồng năng lượng tạp loạn tạo thành vòng xoáy vô định.
“Hãy xem ai là kẻ sao chép, ai là chủ đạo thực sự.”
Trận chiến bùng nổ.
Không ai nhìn rõ chiêu thức. Chỉ thấy từng lớp không gian bị nghiền nát, từng đợt đạo lý bị đảo lộn. Không còn định nghĩa tấn công hay phòng thủ – chỉ là một cơn điên loạn giữa hai thế giới đối nghịch.
Diệt Linh tung ra kỹ năng tối thượng: Tịnh Giới Phá Nguyên Luân
Lăng Thiên đáp lại bằng: Đạo Tâm Bất Hoại Hư Vô Nhất Niệm
Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo nên một cánh cửa thời không không thuộc về bất kỳ thế giới nào.
Một bóng người bí ẩn đứng bên trong cánh cửa, ánh mắt âm u, giọng trầm thấp: “Kẻ nào mở ra Vô Định Môn… sẽ bị chú ý.”
Lăng Thiên lùi lại, ánh mắt trầm tư. Hệ thống khẩn cấp gửi thông tin:
[Cánh cửa Vô Định liên thông các chiều không gian bị diệt]
[Không được bước vào sẽ mất quyền kiểm soát hệ thống]
[Khuyên nghị: Đóng phong niêm ấn lập tức]
Diệt Linh cười lạnh: “Muộn rồi.”
Nàng biến mất trong cánh cửa, trước khi nó khép lại.
Minh Vũ và Hồng Liên lao đến, sắc mặt tái nhợt: “Ngươi ổn chứ? Đó là gì vậy?”
“Thứ không nên tồn tại,” Lăng Thiên lẩm bẩm, “nhưng lại đang trỗi dậy từ kẽ nứt của thế giới.”
Hồng Liên run giọng: “Chẳng lẽ có thế giới khác… ngoài Thiên Giới, Nhân Giới, Ma Giới?”
“Có thể.” Lăng Thiên ngẩng đầu, ánh mắt như nhìn xuyên qua hư không: “Và có lẽ… chính chúng ta mới là những kẻ bị nhốt trong lồng chim.”
Vầng sáng từ Thần Đài Vạn Cảnh chiếu rọi khắp toàn cõi Ngọc Thiên Thành.
Lăng Thiên đứng đó, thân ảnh bất động, nhưng trong lòng đang bùng cháy.
Hắn không còn đơn thuần là một tu sĩ. Không còn chỉ là truyền nhân Lăng gia. Không phải là công cụ của Thiên Đạo.
Hắn… là kẻ tự tạo ra đạo lý cho chính mình.
Khi ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời nơi tầng thứ năm của Ngọc Thiên Thành bắt đầu hé mở cả trời đất đều như ngừng lại.
Một âm thanh mơ hồ vang vọng từ tận hư không:
“Ngươi có dám bước vào tầng năm nơi chỉ có Vương Thần mới được đặt chân?”
Lăng Thiên không trả lời.
Chỉ mỉm cười, rồi cất bước.