Ánh trăng mờ nhạt len qua những kẽ lá rậm rạp, phủ lên khu rừng một lớp ánh sáng huyền bí. Ba người Lăng Thiên đứng trước một ngã ba. Một con đường dẫn xuống thung lũng u ám với làn sương đỏ thẫm, con đường còn lại leo lên đỉnh núi nơi ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra.
[Hệ Thống Thông Báo]
Tùy chọn nhiệm vụ:Thung lũng Huyết Tinh: Độ khó ★★★★★★★
Đỉnh Núi Thiên Hoàng: Độ khó ★★★★★★★★
Phần thưởng: ???
Lăng Thiên nhìn dòng chữ trên bảng hệ thống, trong lòng không khỏi dậy lên sự lo lắng.
“Ngươi nghĩ sao, Thiên ca?” Hồng Liên hỏi, ánh mắt dõi theo những làn sương mờ mịt nơi thung lũng.
“Cả hai đều không dễ dàng,” Minh Vũ nói, giọng trầm ngâm. “Nhưng nếu ta phải chọn, đỉnh núi có vẻ như là lối đi hợp lý hơn.”
“Không,” Lăng Thiên khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định. “Chúng ta đi thung lũng.”
Hồng Liên và Minh Vũ ngạc nhiên nhìn hắn.
“Tại sao lại chọn con đường nguy hiểm hơn?” Hồng Liên thắc mắc.
“Thung lũng là nơi mà chân tướng sự việc được giấu kín. Nếu muốn mạnh mẽ hơn, chúng ta không thể né tránh sự thật,” Lăng Thiên đáp, đôi mắt sáng lên như ánh sao trong màn đêm.
Cả nhóm bước vào thung lũng, không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Làn sương đỏ dần thấm vào từng lỗ chân lông, khiến cả ba cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt.
“Cẩn thận, đây là Huyết Tinh Sương, loại khí độc đặc thù chỉ xuất hiện ở những vùng có chiến trường cổ,” Minh Vũ nhắc nhở.
[Hệ Thống Cảnh Báo]
Kích hoạt: Bùa Chống Độc (thời gian hiệu lực: 30 phút).
“Hệ thống, kiểm tra thực lực địch xung quanh,” Lăng Thiên ra lệnh.
[Hệ Thống Quét Khu Vực]
Phát hiện: 3 sinh vật cấp Nguyên Anh Trung Kỳ.
Cảnh báo: Nguy cơ tử vong cao nếu đối đầu trực diện.
“Nguyên Anh Kỳ…” Hồng Liên lẩm bẩm, giọng đầy lo lắng.
“Không sao, chúng ta sẽ tìm cách vượt qua,” Lăng Thiên trấn an, đôi mắt không rời khỏi hướng đi phía trước.
Chưa kịp tiến thêm vài bước, ba bóng dáng mờ ảo xuất hiện giữa làn sương. Chúng không phải là con người, mà là những sinh vật có thân hình khổng lồ, da thịt tím tái, đôi mắt đỏ rực như máu.
“Huyết Hồn Ma Quái,” Minh Vũ thở dài, tay nắm chặt thanh kiếm.
“Hồng Liên, yểm trợ. Minh Vũ, cẩn thận giữ khoảng cách,” Lăng Thiên nói nhanh, rồi lao thẳng về phía trước.
“Thanh Quang Kiếm Quyết!”
Một luồng sáng màu xanh lục bắn ra từ thanh kiếm của hắn, chém thẳng vào một trong ba con quái. Nhưng ngọn lửa đỏ quanh người nó dễ dàng nuốt trọn đòn tấn công, thậm chí còn phản công lại bằng một cú vung tay đầy sức mạnh.
Lăng Thiên tránh đòn trong gang tấc, cảm nhận áp lực khủng khiếp từ con quái.
“Cẩn thận! Chúng có khả năng hấp thụ linh lực từ đòn tấn công!” Minh Vũ hét lên, rồi nhanh chóng niệm một pháp quyết.
“Hỏa Vũ Liên Hoa!”
Hàng loạt cánh hoa lửa bay ra, bao phủ lấy hai con quái còn lại, tạm thời ngăn chúng lại.
Khi trận chiến đang diễn ra căng thẳng, một giọng nói vang lên từ sâu trong thung lũng, mang theo âm sắc kỳ lạ và bí ẩn:
“Những kẻ dám xâm phạm Huyết Tinh Thung Lũng, các ngươi sẽ không có đường trở lại.”
Cả ba khựng lại, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ai.
“Là ai?!” Lăng Thiên hét lên, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính mình đáp lại.
Trong lúc bối rối, một luồng khí lạnh đột ngột quét qua, khiến cả nhóm phải lùi lại vài bước. Lăng Thiên nhận ra ngọn lửa trên tay Minh Vũ và Hồng Liên đều bị dập tắt.
“Đây là gì? Một loại cấm thuật?” Hồng Liên hoảng hốt.
“Không, đây là… trận pháp phong tỏa linh lực,” Minh Vũ đáp, giọng đầy căng thẳng.
“Chết tiệt!” Lăng Thiên nghiến răng, trong đầu nhanh chóng tính toán bước tiếp theo.
“Các ngươi có thể vượt qua nếu đưa ra một đáp án,” giọng nói bí ẩn lại vang lên.
“Đáp án gì?” Lăng Thiên hỏi.
“Trong mỗi trận chiến, điều gì là quan trọng nhất? Sức mạnh, trí tuệ, hay lòng dũng cảm?”
Cả ba im lặng.
Cuối cùng, Lăng Thiên bước lên một bước, giọng nói đầy kiên quyết:
“Không phải sức mạnh, cũng không phải trí tuệ hay lòng dũng cảm. Đó là sự kiên định, là khả năng không từ bỏ dù mọi thứ trở nên tuyệt vọng.”
Lời vừa dứt, không gian xung quanh rung chuyển. Làn sương đỏ tan biến, để lộ một con đường dẫn sâu hơn vào thung lũng.
“Được, ta thừa nhận ngươi đủ tư cách tiến vào. Nhưng hãy nhớ, mọi hành động đều có cái giá của nó,” giọng nói vang lên lần cuối rồi biến mất.
Cả ba nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng, Lăng Thiên biết rằng con đường phía trước sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều.
“Đi thôi,” hắn nói, ánh mắt đầy quyết tâm.