Dù sao, nhìn khắp Giới Tu Chân, rất khó tìm ra người thứ hai sẵn lòng hiến dâng nguyên thần vì người khác như vậy.
Điểm quan trọng nhất, du hồn của Tống Hạc là thiên phú, là “khiếm khuyết” bẩm sinh, khác với những tu sĩ xuất khiếu kỳ khác, y có thể hòa quyện khí tức một cách hoàn hảo với vật sống vật chết bị nguyên thần mình nhập vào, một cách thần không biết quỷ không hay, tiềm phục bên cạnh phản diện.
Khi Cố Tông xuyên qua, vừa lúc nguyên chủ đứng trong trận pháp, đảm bảo nguyên thần của mình sẽ được gửi đến núi Lưu Vân, ngón tay chỉ vào giữa trán Cố Tông, cũng không phải là công kích chí mạng, mà là pháp thuật Thẩm Thanh Sơ… nhân vật chính thụ phá bỏ cấm chế, để y ngủ say.
[Cơ thể thật của cậu đang được Thẩm Thanh Sơ cẩn thận bảo quản, mang rời khỏi núi Lưu Vân, đương nhiên, là dáng vẻ của Tống Hạc.] Lời giải thích cơ bản nhất cuối cùng cũng kết thúc, 0028 ngáp một cái: [Hoàn thành nhiệm vụ, giúp nhân vật chính đạt được kết thúc HE, thời gian tiếp theo tùy cậu tiêu xài, nhân viên xuyên nhanh mới Cố Tông, tôi tin tưởng cậu.]
Giây tiếp theo, Cố Tông nín thở muốn hỏi thêm vài câu.
Y nghe thấy âm thanh thứ gì đó quẹt qua bãi cỏ.
Sàn sạt, sàn sạt.
Vì tầm nhìn quá thấp bé của Cỏ Tinh Kiến, y dù có thể quan sát xung quanh không góc chết ba trăm sáu mươi độ, nhưng thông tin nhận được thực sự có hạn.
Là rắn sao?
Biết rõ sợ hãi vô ích, Cố Tông bình tĩnh phân tích, trong núi, dù Tịch Dã có nuôi thú cưng, cũng không phải là bạch tuộc.
Nào ngờ, từ từ in vào mắt y, lại là một người.
Tay áo rộng, áo choàng rộng, tà áo trắng như tuyết rủ xuống, nhưng cực kỳ sạch sẽ, âm thanh gây cảnh giác cho Cố Tông chính là từ đó, nhìn lên trên, là khớp ngón tay như ngọc bóp cán dù, những sợi tơ bạc mảnh quấn rối lung tung.
[Tôi đã gửi báo cáo, tốc độ thời gian của thế giới chính và tiểu thế giới khác nhau, ước chừng phải mất vài ngày mới có phản hồi.] Lục tung cơ sở dữ liệu cũng không tìm thấy lỗi hệ thống tương tự, 1101 nghi ngờ nhấn nút gửi.
Tiểu thế giới trước khi Tịch Dã thức tỉnh, theo lý mà nói, đều nên đi đến kết thúc, diễn hóa thành tồn tại hoàn chỉnh, không còn bị ảnh hưởng bởi cốt truyện, và một thế giới hoàn chỉnh, tuyệt đối không thể bị khởi động lại một cách tùy tiện như vậy.
Chẳng lẽ Cục có chuyện rối loạn?
Suy nghĩ nát óc cũng không hiểu, 1101 đành bỏ cuộc, nhấp nháy, nói: [Kỳ lạ, tôi vừa rồi rõ ràng cảm nhận được khí tức quen thuộc ở gần đây.]
Tịch Dã: [Là hắn sao?]
1101 cân nhắc từ ngữ: [Không giống lắm.]
Ngược lại, giống sinh vật sống tương tự nó hơn.
Nhưng điều này rõ ràng là ảo giác, trước mặt, ngoài một bãi Cỏ Tinh Kiến lay động theo gió, không có gì cả, thần thức bị áp chế đến Độ kiếp kỳ của ký chủ nhà mình, càng không thể bỏ sót bất kỳ dấu vết nhỏ nào.
Trên đời không có hai chiếc lá giống hệt nhau, hệ thống và hệ thống cũng có sự khác biệt, 0028, với tư cách là một trong những hệ thống xuyên nhanh được sinh ra sớm nhất, khó tránh khỏi một số đặc quyền được tích lũy theo thời gian.
Nhưng nó cũng không phát hiện ra 1101.
Tại thời điểm này, 1101 đến từ tương lai, được trang bị tường lửa đã được nâng cấp hơn không biết bao nhiêu lần của Cục xuyên nhanh, độ an toàn có thể nói là ưu việt hàng đầu.
Cố Tông.
Tay trái buông thõng bên người siết chặt hết sức, đầu ngón tay gần như trắng bệch, Tịch Dã trong khoảnh khắc từng nghĩ đến tự sát, lập tức chạy đến thế giới tiếp theo, lý trí lại lạnh lùng nói với hắn, hắn phải tìm hiểu nguyên nhân thay đổi quy luật xuyên không, cách an toàn nhất, là diễn tốt chính mình trong quá khứ, đi lại cốt truyện một lần nữa, tìm ra điều kỳ lạ trong đó.
Nếu không, thế giới tiếp theo, vẫn có thể là “hồi ức” quay ngược về trước.
[Cỏ Tinh Kiến, trong nguyên tác ngươi xuất môn là muốn hái Cỏ Tinh Kiến.] Gió nổi rồi lặng trong biển ý thức, 1101 cẩn thận nói: [Ngài thích trồng Cỏ Tinh Kiến trong chậu làm đèn ngủ.]
Lông mi đen như quạ cụp xuống, Tịch Dã nhìn cây Cỏ Tinh Kiến ốm yếu và tối màu nhất trong cả bãi, ấn tượng cũ mờ nhạt hiện ra.
Một tay chống dù, thanh niên bạch y ngồi xổm xuống.
Cũng nhờ hành động này, Cố Tông cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của phản diện trong truyền thuyết.
Da tuyết môi hồng, xinh đẹp đến cực điểm, duy nhất đôi mắt phượng hơi xếch lên đó, tối sầm, giống như vực sâu có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, cưỡng chế sự quyến rũ hút hồn, toát ra vô tận lạnh lẽo.
Dường như sức mạnh quá nhiều không có chỗ để dùng, mỗi cử động của đối phương, đều có linh khí tràn ra, trên bảng ảo chỉ có y nhìn thấy viết rõ ràng: [Nửa bước phi thăng.]
[Có thể thành tiên.]
Cố Tông lại hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm, ngược lại kinh ngạc vì dưới núi Lưu Vân, không ai nhắc đến vẻ đẹp của “phản diện”.
[Đúng là một người tuyệt vời.] Không trách Cố Tông thất thần, xoa cằm, 0028 từng trải khẳng định, ngay sau đó, nó nói thẳng vào vấn đề: [Nhưng ngoài cậu ra, còn ai dám nhìn hắn?]
[Kiểm soát lá cây cho tốt, đừng run, cậu phải được hắn thuận lợi đào lên, trồng vào chậu.]
Đầu ngón tay có những sợi tơ trắng rủ xuống tùy ý vươn về phía y, trong lời đồn, chính là bàn tay này, đã biến vô số người thành con rối như xác sống, kẻ thù ngay trước mắt, Cố Tông lại kỳ lạ không cảm thấy sợ hãi.
Trực giác của y luôn linh nghiệm, phản diện lúc này không có sát ý.
Ai ngờ, ngay trước khoảnh khắc đối phương sắp chạm vào mình, thanh niên đột nhiên dừng động tác.
“Ta nhớ rõ nó.” Giống như đang trần thuật một sự thật quá đỗi bình thường, Tịch Dã thờ ơ: “Lần trước ta chạm vào nó, nó chết rồi.”
Bản thể héo úa, chút linh trí vừa sinh ra cũng tiêu tan sạch sẽ.
Chi tiết nhỏ không liên quan đến mạch truyện chính, hắn không ngại thay đổi.
Thế là, sợi tơ trắng vốn còn nhìn rõ màu sắc hình dạng, đột nhiên kéo dài, mảnh như tơ, linh hoạt như rắn leo lên cây Cỏ Tinh Kiến nhỏ bé đó, quấn nhẹ lấy lá cây.
Rễ cây rung động, cơ thể mất kiểm soát trong nháy mắt, Cố Tông trơ mắt nhìn chính mình, tự mình nhổ mình lên khỏi mặt đất.