Đến nội dung chính

Chương Quyển 3: Bạo quân vs Nội thị – Chương 1: Bạo quân

admin 1.247 Chữ Cài Đặt

Tịch Dã cuối cùng cũng mua được nhà.

Cùng với Cố Tông, ở thành phố mà cả hai đều yêu thích.

Tuổi thọ của con người có hạn, Tịch Dã lớn tuổi hơn Cố Tông, thể chất lại kém hơn, cộng thêm những lần bị cốt truyện thao túng trước đây, dù sau này có bồi bổ đến mấy, vẫn phải đi trước Cố Tông.

Có điều lần này, Tịch Dã, người đã từng trải qua cảm giác sống trọn vẹn đời người, lờ mờ cảm nhận được trước khi đại hạn đến, không còn lặng lẽ ra đi nữa, mà nắm tay Cố Tông, nghe đối phương nói rất nhiều, an ổn chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

…

Khi mở mắt lần nữa, đầu đau như búa bổ.

Còn có một cảm giác khó chịu mơ hồ, như bị ai đó rình mò.

…

Cách một tấm màn mỏng, cách đó không xa có rất nhiều người quỳ lạy, người gần hắn nhất là một nam nhân niên mặt trắng không râu, mặc áo choàng ngoài màu xanh thẫm, thêu hoa văn tinh xảo, giống như mãng xà.
Ánh mắt nhìn thấy hắn tỉnh, nhưng cũng không nói gì, mí mắt cụp xuống, xung quanh càng tĩnh lặng.

1101 xuyên qua chậm hơn một bước vội vàng nhắc: [Tổng quản thái giám, Lý Đức Trung.]

Câu chuyện nguyên tác xảy ra ở một thế giới cổ đại hư cấu, tài khoản phụ, dòng máu chính thống của Hoàng hậu Trung cung, xuất thân cao quý, nhưng sinh ra đã mang bệnh điên, tuổi còn nhỏ đã hỉ nộ vô thường, cơ thể lại kém, chưa nói đến việc học văn, tập viết, bắn cung cưỡi ngựa như các hoàng tử khác, không tự làm mình và người khác bị thương đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng ai ngờ, cuối cùng lại chính là kẻ điên bất học vô thuật như tài khoản phụ lại được làm hoàng đế.

Bởi vì các nhi tử khác của Lão Hoàng đế đều đã đấu đá mà chết hết.

Kế đó là thế hệ tổn tử, đứa lớn nhất cũng chỉ mới năm tuổi, mới chỉ có thể nói rõ ràng, còn lại toàn là những đứa còn đang bi bô tập nói, vẫn còn đang bú sữa.
Quan trọng hơn là, trong số những dòng máu hoàng thất này, chỉ có tài khoản phụ là nhi tử.

Đáng tiếc là nhà ngoại của tài khoản phụ đã bị truy sát sạch sẽ từ mười mấy năm trước, người bị lưu đày thì lưu đày, người bị chém đầu thì chém đầu, dù tài khoản phụ ngồi trên ngai vàng, nhưng thực chất chỉ là một con rối bị trăm quan thao túng mà thôi.

Cũng không thể gọi là thao túng, có lẽ gọi là lấy lòng dỗ dành thì thích hợp hơn, dù sao tài khoản phụ lúc phát điên, là thật sự sẽ giết người.

Các phe phái trong triều đình đấu đá, âm mưu lẫn nhau, ngược lại đã thành toàn cho tài khoản phụ, dù sao bây giờ chỉ còn lại mình tài khoản phụ là dòng máu hoàng thất được thừa nhận, trước khi không ai quyết tâm thay đổi triều đại, dù tài khoản phụ có điên cỡ nào, quậy phá cỡ nào, vẫn sẽ luôn có những kẻ được lợi từ đó, dung túng cho tài khoản phụ, giúp tài khoản phụ dọn dẹp hậu quả.
[Vì vậy sau đó ta đã bị một kiếm chém đầu, còn bị treo trên tường thành, bêu rếu ba ngày ba đêm, để dập tắt lòng giận dữ của vạn dân.] Dễ dàng đoán được ai là nhân vật chính, Tịch Dã cụp mắt: [An Vương.]

An Vương Tịch Cẩn Du, người như tên, quân tử hiền hậu, phong thái sáng ngời, chỉ tính theo huyết thống, tài khoản phụ còn phải gọi đối phương một tiếng là biểu ca.

Bề ngoài, là một vương gia nhàn tản có tiếng của triều đại này, an phận thủ thường, chỉ say mê sơn thủy, nhưng kết cục lại là dẫn quân giết vào hoàng thành, chém chết bạo quân bị mọi người ghét bỏ này dưới kiếm.

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, vốn chẳng có gì đáng nói, thế nhưng Tịch Cẩn Du vì muốn cầu sự ổn thỏa, đã đổi tên đổi họ cho ám vệ thân cận của mình rồi đưa vào cung.

Ai bảo cả triều thần đều biết tiểu bạo quân thích nam phong.

Từng có triều thần chẳng tin là thật, liên danh dâng sớ, quỳ đến ngất xỉu ngoài điện, thậm chí đâm đầu chết vào cột cũng chẳng đợi được bạo quân thức giấc, lâu dần, chẳng còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa.

Thế nhưng, Tịch Cẩn Du vẫn không an lòng.

Người cần một kẻ thời thời khắc khắc nắm rõ động tĩnh trong cung, cắt đứt hoàn toàn khả năng sinh nở của tiểu hoàng đế, tốt nhất là thỉnh thoảng còn có thể thổi gió bên gối giúp mình.

Bởi vậy, Bùi Nhất đã đến.

Bùi Nhất là cô nhi được An Vương phủ thu nhận từ nhỏ, dung mạo xuất chúng, làm hạ nhân thì được, nhưng để làm ám vệ tử sĩ cần sự kín đáo như cái bóng thì chẳng thích hợp chút nào.

Tịch Cẩn Du khi ấy còn là Thế tử An Vương, đã ban cho Bùi Nhất một cơ hội.

Cho nên, khi Tịch Cẩn Du cần đến Bùi Nhất, dù nhiệm vụ này đi ngược lại với tình cảm thầm kín trong lòng, Bùi Nhất vẫn chẳng chút do dự mà chấp nhận.

Một màn ngược luyến tình thâm sắp mở ra.

1101, kẻ đam mê các loại kịch bản cẩu huyết, tỏ ra rất thấu hiểu.

Nhưng nhìn từ một góc độ khác, ký chủ nhà nó cũng thật đáng thương: Tin đồn tiểu hoàng đế háo sắc nam phong chỉ là vì những trải nghiệm thuở ấu thơ khiến tài khoản phụ có ác cảm với nữ nhân, cái gọi là “sủng ái” Bùi Nhất cũng chẳng qua là vì tài khoản phụ thấy dung mạo đối phương thanh nhã, giọng nói độc đáo, tựa suối lạnh róc rách, khiến người ta bình tĩnh và thư thái.

Các cung nhân sợ bị bạo quân giận chó đánh mèo nên chẳng dám lại gần, tự nhiên cũng không hay biết, mỗi ngày trong tẩm điện của Bệ hạ, “Bùi thị quân” đang nổi như cồn lại làm việc đọc sách là nhiều nhất.

Nếu nói tiểu hoàng đế không có chút chân tình nào với Bùi Nhất thì đó là lời dối trá.

Nhưng chân tình này chẳng phải ái tình, mà là sự ỷ lại pha lẫn ơn nghĩa, nóng nảy dễ giận, hoàn toàn không thể kiểm soát cảm xúc của mình, chỉ ở bên Bùi Nhất, tiểu hoàng đế mới cảm thấy mình sống như một người bình thường.

Một người bình thường, chân chính.

Thế nhưng, Bùi Nhất đã phản bội tài khoản phụ.

Hay nói đúng hơn là chưa từng trung thành với tài khoản phụ.

Bùi Nhất hạ độc mạn tính khiến tiểu hoàng đế tuyệt tử tuyệt tôn, cơ thể suy kiệt, gây ảo giác, khiến tài khoản phụ ngày càng điên cuồng dưới sự ảnh hưởng của ảo giác, nội ứng ngoại hợp, dẫn đường cho quân phản loạn, cuối cùng trơ mắt nhìn tài khoản phụ bị Tịch Cẩn Du chém chết dưới kiếm.

Bạo quân ư.

Thật nực cười.

Tài khoản phụ đã từng nghĩ, ít nhất, ít nhất Bùi Nhất sẽ khác biệt.