Thi Đạt báo trước.
Tiêu Diễn ngước mắt: “Còn hai nữ nhân kia?”
Trương Phúc lập tức đáp: “Đã bắt giữ cả hai. Nhưng sau mấy lượt thẩm vấn, chúng chỉ khai là vì ghen ghét Triệu cô nương được điện hạ ưu ái nên nảy sinh độc kế, mưu hại nàng ấy. Ngoài ra không khai thêm điều gì.”
Tiêu Diễn tối qua đã tra xét sách cổ. Nếu bị loài bọ cạp này cắn, trong người sẽ mang theo độc tố, thực phẩm bị người đó chạm qua cũng sẽ bị nhiễm độc.
Cho nên lời khai kia, hắn không tin.
“Bản vương nhớ… dưới trướng Nam Tương vương từng có không ít kẻ giỏi dùng độc trùng.”
Thi Đạt giật mình: “Điện hạ có ý là…”
Tiêu Diễn nói: “Giam giữ hai nữ nhân kia cẩn mật. Phái người đến Nam Tương tìm tung tích, xem có thể lần ra manh mối nào không.”
Thi Đạt nhận lệnh, lại nói thêm: “Nhưng cô nương làm điểm tâm kia cũng đáng nghi. Đêm qua có hơn hai chục con độc vật mà nàng ta chẳng bị thương gì, còn bắt hết lại…”
Tiêu Diễn cắt lời: “Nàng ta không có vấn đề.”
Thi Đạt khựng lại. Sao vương gia lại khẳng định chắc chắn như vậy?
Hắn ta còn định nói gì nữa thì thấy Trương Phúc liên tục nháy mắt, đành im.
Ra khỏi phòng, hắn ta không nhịn được hỏi: “Trương công công, vì sao điện hạ khẳng định cô nương làm điểm tâm là vô tội?”
Trương Phúc thở dài. Thi Đạt này võ công cao cường nhưng đầu óc thì quá đơn giản.
Tối qua điện hạ đích thân bảo họ đi điều tra Tập Phương Viên. Vậy tức là điện hạ đã biết rõ Triệu cô nương vô can. Giờ còn hỏi gì nữa?
Có những chuyện không thể nói quá rõ, ông ta chỉ có thể nói vòng: “Ngươi theo điện hạ lâu như vậy, chẳng lẽ không biết không có chuyện gì qua mắt được điện hạ hay sao? Điện hạ đã khẳng định, ắt có lý của người. Ngươi mau lo việc của ngươi đi.”
Thi Đạt cứng họng. Dù vẫn chưa hiểu hết, hắn ta cũng chỉ có thể gật đầu rồi rời đi.
Trương Phúc lắc đầu bất lực. Chưa kịp quay lại thì quản gia đã hớt hải chạy đến, vào thẳng phòng bẩm báo: “Điện hạ, trong cung vừa truyền tin. Thái hậu nương nương long thể bất an…”
Chưa nói hết câu, Tiêu Diễn đã mở miệng: “Bản vương đêm qua bị độc trùng quấy nhiễu, thân thể cũng không khỏe. Tạm thời không thể nhập cung thăm Thái hậu nương nương.”
~~
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Triệu Thập Hạ dụi đôi mắt ngái ngủ mà bò dậy.
Nghĩ đến hai mươi lượng bạc cứ thế bay mất, tim nàng vẫn còn rỉ máu.
Nàng uể oải mở cửa phòng điểm tâm, liền thấy Trương ma ma, Lý mama và mấy người đang đứng xa xa trò chuyện.