Chỉ có người nhỏ tuổi nhất nhà là thích thú, bé con không biết đây là bao nhiêu tiền, nhưng mà có nhiều tờ như vậy thì vừa đúc được lợn nhựa, lại vừa mua được ô tô đồ chơi đấy. Bé con liền nũng nịu ôm tay mẹ:
“Mẹ ơi, một tờ này có mua được ô tô điều kiển từ xa không ạ… ờm… hay là hai tờ ạ?”
“Con thích ô tô đồ chơi nào thì với bà, bà ngoại mua cho con, còn lì xì này phải trả lại cho dì Thanh Táo.”
Nhóc con thấy bà ngoại muốn lấy bao lì xì liền sà vào lòng mẹ, và dấu thật kĩ rồi mới chu chu môi ấm ức:
“Nhưng đây là dì Táo mừng tuổi cho con mà, không nhận là không cao được đâu ạ.” Câu này là hôm qua một bác hàng xóm lì xì cho bé con, và chúc là tuổi mới cao hơn, nên nhóc con liền đinh ninh là nhận càng nhiều lì xì thì càng nhanh cao hơn.
Cả nhà: “…” Hoàng Trầm Khang không nói gì, ông rũ mắt nhìn những món trong giỏ quà, có vẻ là đồ tốt. Đứa trẻ này xem ra rất có lòng, và cũng có tiền. Chỉ tiếc… Nếu nó là con trai thì tốt rồi.
Bé con Minh Khôi vẫn ôm khư khư bao lì xì của dì Táo gửi cho bé, Hoàng An không nỡ làm con trai nhỏ buồn nên sau đó lấy ra tiền của chị bù vào, rồi đưa cả năm bao lì xì cho em gái.
Tối đến, thủ đô như rũ bỏ lớp áo rực rỡ của những ngày hội đầu năm để trở lại vẻ trầm mặc, dịu dàng vốn có. Phố phường thưa người hơn, những ánh đèn vàng trải dài như chậm lại trên từng mái ngói, hàng cây. Mùi khói nhang từ những mâm lễ hóa vàng còn vương trong gió, lẫn với hương trầm len qua khe cửa, thoang thoảng mùi rượu nếp và thức ăn của một số nhà còn vui vẻ tiệc tùng.
Trên cao, bầu trời về khuya trong vắt, những vì sao lấp lánh như đôi mắt bồ câu của em gái cỏ non đang thao thức. Tết đang dần khép lại, nhưng cuộc hẹn “cùng ngắm nhìn thế giới” lần đầu tiên của hai người vẫn chưa được thực hiện, không biết chị ấy có giận không nữa?
Ngày mai còn phải làm cơm mời người kia, vậy kỳ nghỉ Tết còn lại một ngày rưỡi nữa là đi làm rồi.
“Chị ngủ chưa, em xin lỗi vì làm hỏng kế hoạch của chúng ta.” Hoàng Nhạc Hi nhắn tị qua zalo gửi cho Mai Thanh Táo, lập tức bên kia gửi tin lại:
“Vậy sáng mai chị đón em, chúng ta đi chơi đến chiều mồng năm thì về.”
“Em… sáng mai nhà em có khách rồi, em và chị An phải ở nhà làm cơm.”
Cách vài tuyến phố xinh đẹp, trong căn hộ ở tầng cao của chung cư sang trọng nhất giữa lòng thủ đô, Mai Thanh Táo lặng yên ngắn nhìn ánh đèn thành phố phía xa, loang lổ như những vệt ký ức chưa kịp khô. Cô mơ hồ cảm nhận, dường như có điều gì đó… đang sai nhịp.
Một giấc ngủ có chất lượng không tốt qua đi, sáng nay, người đứng đầu của học viện danh tiếng cũng phải làm người giao hàng thời vụ.
Trước đó ở nhà của Hoàng Nhạc Hi, khi trời còn vương sương mỏng mà hai vị gia trưởng đã bắt đầu rộn ràng. Tiếng cửa mở nhẹ, tiếng dép loẹt xoẹt nơi bếp vang lên khe khẽ như bản nhạc đầu ngày.
“Bố, mẹ, sao hai người dậy sớm thế ạ?” Hoàng An bình thường còn dậy sớm hơn nhiều để ra chợ đầu mối lấy rau củ, nhưng mấy ngày này chị chưa mở hàng nên ngủ thêm một chút, không ngờ lại bị đánh thức bởi âm thanh lộ ra cả mong chờ này của phụ huynh nhà chị.
Vi Cẩm đã lau chùi nhà bếp sáng bóng, còn ông lão nhà bà thì quét vỉa hè trước cửa, rồi dọn dẹp phòng khách. Khi nắng sớm vừa xiên qua khe cửa, ngọt ngào như mật ong vắt lên bàn gỗ, thì nhà cửa, trà nước đã tươm tất.
Và khách quý của họ cũng ngoài dự đoán, có mặt sớm hơn giờ hẹn rất nhiều.
“Cháu chào hai bác, cháu muốn phụ giúp mọi người chuẩn bị đồ cho bữa trưa nay ạ.” Vóc dáng của Đoàn Đình Sâm cao ráo và cân đối, không quá đồ sộ nhưng toát lên sự rắn rỏi và cơ bắp đáng mơ ước. Tổng thể phong cách của anh tương tự như giám đốc của T.A.O, đó là tối giản, lịch sự và chỉn chu.
Vì lần gặp mặt này có không khí thân mật hơn, nên hôm nay, Đoàn Đình Sâm mặc sơ mi đỏ rượu vang dáng rộng nhẹ, sắn tay áo qua khửu tay, bên trong là áo thun đen cổ tròn cao. Sơ vin quần tây màu be sáng phom slim-fit, có ly nhẹ ở phía trước, tôn dáng và mang nét cổ điển pha chút hiện đại. Kết hợp với đồng hồ đen dây da tối giản và giày da không dây màu burgundy.
Mẹ của Hoàng Nhạc Hi vội vàng rủ rê con gái nhỏ nhà bà ngó ra và thì thầm:
“Con xem, thằng bé này ngoại hình đẹp, nghề nghiệp cũng tốt, phong thái lúc nào cũng lịch lãm và còn…”
“Mẹ, con và Nhạc Hi phải tranh thủ đi chợ rồi, muộn tí nữa là rau củ tươi mới sẽ bị nhặt hết đấy ạ.” Hoàng An nhanh nhảu giúp em gái của chị giải vây, nhưng mà cả hai còn chưa kịp đi bước nào thì đã bị bà giữ lại:
“Con ở nhà cùng mẹ chuẩn bị gia vị, để Đình Sâm lái xe đưa em gái con ra chợ.” Vi Cẩm rất hài lòng với việc thằng bé đến sớm, bà thân thiết gọi với ra:
“Đình Sâm, cháu cùng Nhạc Hi đi mua rau củ tươi nhé. Trưa nay chúng ta ăn “Lẩu Tứ Hỷ Chay” được không, món này do Nhạc Hi sáng tạo và trình bày đấy, cháu sẽ thích cho mà xem.”
“Mẹ!”