Đến nội dung chính

Chương 39

admin 1.012 Chữ Cài Đặt

“Chị…” Hoàng Nhạc Hi giật mình bởi đụng chạm bất ngờ của người ta, nhưng lại cuống quýt vì sự xuất hiện của chị gái nên vội rời ra tư thế không trong sáng với ai đó. Kết quả là, vài sợi mì óng ả và rau củ bóng loáng rơi xuống quần của cô, vô tình càng khiến cho không khí thêm xấu hổ, bởi vì, chị gái lưu manh kia đang nhanh tay giúp cô lau sạch, nhưng là chỗ đó…

Mai Thanh Táo lau một hồi mới nhận ra là hành động này hơi hình tượng, mì rau củ này, rơi chỗ nào không rơi, lại cố tình dính lên phần quần phía đùi trong của em gái cỏ non. Nhưng thực sự cô không hề có ý kia đâu!

“Chị An, chị mới đến ạ?” Chị gái hoa quả sơn tuy có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn tỉnh bơ chào hỏi chị vợ tương lai.

“À… ờ, hai đứa ăn sáng rồi à?” Hoàng An phải làm như không thấy gì cả, chị đưa túi quần áo cho em gái rồi chạy đi làm thủ tục xuất viện.
Sau đó, đương nhiên là Mai Thanh Táo nhận phần hộ tống hai chị em họ Hoàng về nhà, bộ quần áo mượn tạm của em gái cỏ non đã được thay bằng bộ hôm qua. Và dù cô rất muốn vào chào hai vị gai trưởng nhà người ta, nhưng vì quần áo còn chưa đổi mới nên đành phải để dành đến tối lại đến vậy.

“Nhạc Hi, em… đêm qua em và người ta… có gì không đấy?” Hoàng An gấp gáp kéo em gái vào trong bếp hỏi nhỏ, trước đó còn cẩn thận nhìn đông nhìn tây xem bố mẹ của cô đang ở đâu nữa.

“Không có, em với chị ấy mỗi người một giường.” Hoàng Nhạc Hi đành phải dấu diếm một số tình tiết không trong sáng, cô biết chị gái lo lắng cô bị người ta lừa, mặc dù đúng là cô bị chị gái lưu manh kia lừa không ít lần, nhưng nếu chị ấy muốn đi quá giới hạn thì đương nhiên là cô không cho phép.
“Vậy được rồi, chị tin tưởng em, và đừng quên, một tình yêu đáng giá là tình yêu khiến em muốn giữ mình, chứ không phải là để mất mình. Người thật lòng yêu em sẽ kiên nhẫn chờ đợi, sẽ trân trọng em hơn là chỉ muốn chiếm hữu em.”

“Chị, em nhớ rồi!” Hoàng Nhạc Hi dịu dàng nắm tay chị gái và khẳng định.

Nếu so sánh với tư tưởng của nhiều bạn trẻ hiện nay, có thể cách nghĩ của cô và chị gái hơi cổ hủ, nhưng là hai chị em cô được bố mẹ nuôi dạy như vậy đấy, trưởng thành trong môi trường văn hoá mang tính truyền thống, từ đạo đức, lối sống đến tư duy đều phải đạt được tiêu chuẩn nhất định, và bàn thân cô cũng thích cuộc sống như vậy, chỉ là… cô không yêu thích người khác giới.

Lúc này ở căn hộ của chung cu cao cấp nhất thủ đô, Mai Thanh Táo không hề hay biết hình tượng của cô trong mắt hai chị em Hoàng Nhạc Hi lại không đáng tin như vậy, mặc dù thực tế thì… có hơi không đứng đắn một chút.
Cô nhanh gọn tắm rửa và thay đồ để đến học viện, hôm nay cô cùng với chị gái trợ lý, Tịnh Hằng sẽ lên kế hoạch cho lễ tất niên ở T.A.O bao gồm liên hoan ăn mặn và tặng quà Tết cho nhân viên cùng học viên. Tuần tới cô còn có lịch trình công tác ở Hong Kong và Singapore, sau đó còn chuẩn bị để đăng bài lên các kênh cá nhân của cô trên mạng xã hội, để cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ cô trong cả một năm qua… vân vân và mây mây, rất bận rộn nhưng còn có một việc còn quan trọng hơn, đó là lấy lòng nhà vợ tương lai.

Thế nên trước khi xuất phát, cô đã kịp ôm theo hai món quà quê cực kỳ hấp dẫn do mợ nhà cô làm, đây là do em họ, Thanh Hà hôm qua mang đến.

Chiều tối.

Hoàng Nhạc Hi đang nấu đậu phụ non sốt nấm thì điện thoại của cô có người gọi tới, là chị gái lưu manh, nhưng mà cô không nghe. Một tin nhắn lập tức được gửi đến và vẫn là của người ta:

“Chị đang đến nhà em.”

“?” Em gái cỏ non nhìn dòng chữ ngắn ngủn này thì giật mình, chị ấy lại đến làm gì? Cô vội vàng bấm gọi:

“Chị… sao chị lại đến đây?”

“Vậy sao chị lại không được đến?” Chị gái hoa quả sơn vẫn phát huy thế mạnh là mặt dầy, nên qua điện thoại nghe được âm thanh bếp núc xì xèo liền tự nhiên như ruồi nói:

“Em đang nấu cơm tối à, nấu nhiều một chút nhé, tối nay chị ở lại ăn cơm.”

“?”

“Không được, em…”

“Quyết định vậy đi, chị phải tập trung lái xe, nha!”

“…” Hoàng Nhạc Hi ngây ngốc nhìn giao diện cuộc gọi báo kết thúc. Con người này… sao hồi đó cô lại thích chị ấy được chứ? Nhưng rút cuộc thì lát sau, nồi cơm điện đầy đặn hơn một phần, thức ăn mặn gì đó cũng tương tự.

“Hi à, con đong nhầm gạo à mà nấu nhiều cơm thế này?” Mẹ của Hoàng Nhạc Hi vừa mở nắp nồi cơm điện liền bất ngờ, hay là con bé muốn làm cơm cuộn?

“Con…”

“A, dì xinh đẹp đến rồi!” Giọng nói vui vẻ của bạn nhỏ Minh Khôi đúng lúc giải vây cho Hoàng Nhạc Hi.

Bà ngoại của thằng bé, Vi Cẩm cũng ngó ra:

“Hình như là người bạn hơn tuổi của Nhạc Hi nhà bà!”