“Chồng, em mệt quá! Anh cầm tinh con trâu hay sao mà làm mạnh như vậy chứ?”
“Ừm, anh là “trâu già thích gặm cỏ non”. Uyển Uyển có thích làm cỏ non không? Anh cày em đến sáng.”
Anh thế mà lại tự nhận mình là trâu già cơ đấy!
Ánh mắt Diệp Uyển lấp lánh như vì sao đêm trên bầu trời, từng giọt mồ hôi lấm tấm từ làn da nâu rơi xuống rãnh ngực căng tròn phập phồng của Diệp Uyển. Cô muốn bật cười với tên chồng lưu manh này thật đấy.
“Ai thèm!”
“Em không thèm nhưng anh lại thèm thịt bé cưng lắm đấy.”
Chụt!
Đàm Viễn lại cúi xuống chiếm lấy môi cô một lần nữa, lần này nụ hôn càng mạnh bạo, phía dưới lại nhẹ nhàng đi vào trong.
“Ưm… Sao anh lại vào rồi?”
“Cho anh một lần nữa thôi.”
Diệp Uyển biết là lần này mình lại không xong nữa rồi.
Đến 3 giờ sáng, Diệp Uyển đã ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần vẫn mơ hồ thấy anh đang rất sung mãn cày cấy bên dưới, cô bất lực để mặc anh muốn làm gì thì làm.
…
Một buổi sớm tinh mơ, Diệp Uyển nằm cuộn tròn trong vòng tay anh.
“Em thích những bông hoa trong vườn không?”
“Em thích lắm.”
“Vậy để anh bảo Tiểu Tứ lựa một bông đẹp nhất đem trồng trong chậu đặt ở đầu giường cho em.”
“Không cần đâu, anh cứ để như vậy đi. Hoa trong vườn tuy dầm mưa dãi nắng nhưng vẫn luôn tươi tốt. Nếu đem trồng trong chậu, dù chăm sóc kĩ lưỡng đến đâu vẫn rất dễ bị khô héo. Em muốn chúng được phát triển một cách tự nhiên.”
Anh vuốt nhẹ dọc sóng mũi cô, nói với giọng cưng chiều.
“Được, anh không hái chúng nữa. Bé cưng của anh sao lại buồn nữa rồi, anh không muốn thấy em buồn.”
Diệp Uyển rúc đầu vào ngực anh mà hít hà mùi thơm trên da thịt anh, bàn tay không ngừng phiêu du trên vòm ngực rắn chắc của anh, vườn vập hai viên tròn nhỏ như hạt châu trên ngực anh.
“Đàm Viễn, anh thích con trai hay con gái?”
“Hửm, em muốn sinh con cho anh rồi sao?”
“Chẳng phải lúc trước mở miệng ra là muốn em sinh con cho anh sao? Anh cũng già rồi, để ít năm nữa, sợ là sẽ khó có con đó.”
Cô vậy mà lại mở miệng chê anh già? Có phải cô chán anh rồi không? Phải chăng là cô đang có ý định bỏ anh theo trai trẻ chứ gì?
“Uyển Uyển, em có biết mình đang nói gì không vậy hả?”
“Em biết chứ, kết hôn thì sinh con là chuyện bình thường mà.”
Trong lòng anh vui sướng tột cùng, tấm chân tình của anh đến bây giờ cuối cùng cũng được đáp lại. Anh muốn hét lên với cả thế giới rằng: “Ông trời ơi! Uyển Uyển cuối cùng cũng chịu sinh con cho tôi rồi.”
“Chồng à! Sao em không thấy hình gia đình anh trong nhà?”
“Chồng?? Em gọi cũng thuận miệng quá nhỉ?”
“Thì anh bắt em gọi mà. Sao giờ lại trêu em?”
Anh kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn
“Em cứ gọi như thế làm anh thích lắm, trái tim cứ đập bình bịch này, thật ngọt ngào như kẹo đường trong miệng em vậy.”
“Anh không thích chụp hình à?”
“Ừm…”
“Hèn chi lúc chụp hình làm giấy kết hôn, em thấy anh cứ nhăn mặt suốt làm em sợ lắm ý. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ muốn chết.”
“Vậy cho nên em là lúc trước sợ anh nên mới không dám yêu anh sao?”
Anh bật cười.
“Lúc trước, em có lên mạng tìm hiểu thông tin về anh, người ta nói, anh rất lạnh lùng tàn nhẫn, nghịch anh thì sẽ chết rất thảm.”
Đứa nào đồn ông ác vậy, hết đồn anh già khú đế lại đồn anh tàn nhẫn hại anh bị vợ xa lánh, cũng may bây giờ cô vẫn đang ở trong vòng tay anh.
“Vậy giờ em còn sợ anh sao?”
“Thực ra thì vẫn còn hơi sợ, nhưng mà từ khi ở bên cạnh anh, em mới phát hiện ra anh không hề đáng sợ giống lời đồn một chút nào, anh đối xử với em rất ấm áp, lúc nào cũng chiều chuộng em.”
Chụt!
Đàm Viễn vui vẻ cúi xuống đặt lên trán Diệp Uyển một nụ hôn thật dịu dàng.
“Uyển Uyển, đó là bởi vì anh yêu em. Anh muốn sống cùng em, anh muốn mỗi ngày khi thức dậy đều được nhìn thấy em, trao em những nụ hôn ấm áp, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, cùng nắm tay nhau sống đến già. Ngoài kia bão tố mưa giông, đừng sợ, có anh đây, anh che chở cho em.”
Cô cũng vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh giấu đi vẻ xấu hổ trên mặt.
“Chồng à, có anh bên cạnh thật tốt.”
…
“Dạo gần đây em hay đi cùng Tiểu Tứ lắm hả?”
“Vì anh bận việc suốt mà.”
Cho nên cô đây là đang trách anh dạo này không quan tâm đến cô, nên cô đi tìm niềm vui mới sao?
Trời ơi! Cô muốn cắm sừng anh.
“Sau này cách xa cậu ta ra một chút.”
“Tại sao?”
“Cậu ta cũng là đàn ông. Anh không thích tên đàn ông nào khác ngoại trừ anh được đứng gần em.”
Diệp Uyển ngơ ngác một chút, rồi chợt phì cười.
Anh đây là đang ghen? Sao mùi giấm chua lại nồng nặc trong không khí thế này?
“Không nhìn ra nha, anh đến giấm của thuộc hạ cũng muốn ăn.”
Anh ôm lấy eo cô hôn một cái chụt ngay môi rồi quay sang nhìn Tiểu Tứ với ánh mắt khinh bỉ.
“Hứ, mấy đứa ế như cậu ta thì làm sao mà biết được cảm giác này. Đi đi, trời lạnh rồi, đi kiếm người yêu của cậu đi, đừng có ở đây làm phiền tôi với bà xã hâm nóng tình cảm nữa.”
Tiểu Tứ: “Ông đây cóc cần.”