Đến nội dung chính

Chương 5: Sprite

admin 1.198 Chữ Cài Đặt

Một vài gian phòng không đóng cửa, Tống Thu Dư ghé đầu nhìn vào trong.

Ánh mắt Lâm Khang Thụy lén liếc về phía Tống Thu Dư, chỉ thấy đối phương đang lấy tay chống cằm, đôi mắt híp lại tựa vầng trăng khuyết, trông vô cùng cao thâm khó dò.

Thực ra Tống Thu Dư đang gào thét như con macmot* trong lòng: [Ối giời ơi, hơn hai trăm gian phòng! Nếu phải kiểm tra từng phòng một thì đôi chân này chẳng phải sẽ mỏi nhừ thành hai que tăm hay sao?]

*Meme này nè:Thế Mà Hung Thủ Lại Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta - Chương 5: SpriteLâm Khang Thụy: “… Chắc cũng không đến mức đó đâu.”

[Nghĩ thôi đã thấy đau chân rồi!]

[Thôi bỏ đi, bỏ đi, đến phòng của Lâm Khang Thụy xem có manh mối gì không đã.]
Tống Thu Dư dùng một giọng điệu có vẻ tùy ý để hỏi Lâm Khang Thụy: “Lâm đại ca, phòng huynh ở đâu vậy? Tự dưng đệ thấy hơi khát nước, có thể đến phòng huynh xin chén trà được không?”

Ngón tay Lâm Khang Thụy bất giác siết chặt, lời từ chối đã đến bên miệng, Chương Hành Dự đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Không tiện sao?”

Lâm Khang Thụy nhìn sang Tống Thu Dư, gương mặt thanh tú của Tống Thu Dư tràn đầy vẻ háo hức, y lại nhìn sang Chương Hành Dự, đôi mắt phượng của Chương Hành Dự sắc như dao.

Bị tấn công từ hai phía, gáy Lâm Khang Thụy rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, y đành cứng rắn đáp: “… Tiện.”

Nào dám nói không tiện.

Lòng Lâm Khang Thụy hoảng hốt, y dẫn hai người vào phòng của mình.

“Uống Tuyết Hào, hay là Bích Đàm?” Nhân cơ hội pha trà, Lâm Khang Thụy lau mồ hôi trên trán.
Tống Thu Dư vừa đánh giá căn phòng của Lâm Khang Thụy, vừa buột miệng trả lời: “Ta uống Sprite.”

Lâm Khang Thụy kinh ngạc nhìn sang.

Sprite là gì?

Là loại trà hoa nhài mới sao?

Chương Hành Dự đã sớm quen với những câu nói kỳ quái thỉnh thoảng lại bật ra từ miệng Tống Thu Dư, hắn nói với Lâm Khang Thụy: “Bích Đàm là được rồi.”

Lâm Khang Thụy “vâng” một tiếng, vẻ ngoài thì chuyên tâm dùng bếp lò đun trà, nhưng thực chất lại đang để ý nhất cử nhất động của Tống Thu Dư.

Tống Thu Dư trạc mười bảy, mười tám tuổi, mặc một chiếc áo bào màu xanh khói, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, đôi mắt trong veo linh động như suối nguồn, tựa như chưa từng vướng bận chút bụi trần nào.

Một thiếu niên ngây thơ không rành sự đời như vậy…

Lâm Khang Thụy không nhịn được mà nghĩ, lẽ nào Hạc Chi huynh đã nghe ngóng được kế hoạch của mình từ đâu đó, nên mới cố ý để thiếu niên này cảnh cáo mình?
Tuy biết Hạc Chi một lòng tốt, nhưng y…

Cuối cùng vẫn là phụ tấm lòng của Hạc Chi.

Lâm Khang Thụy đè nén vị đắng nơi đầu lưỡi, rót cho Chương Hành Dự một chén trà, cười khẽ nói: “Ta biết ngươi, Chương Hạc Chi, miệng lưỡi khó chiều, nhưng trà mới năm nay vẫn chưa có, đành để ngươi chịu khó một chút vậy.”

Chương Hành Dự không uống chén trà đó, hắn nhìn Lâm Khang Thụy rồi hỏi ngược lại: “Lứa trà mới nhất giữa tháng ba là có rồi, ta còn có thể uống trà do ngươi pha nữa sao?”

Lâm Khang Thụy siết chặt chén trà trong tay, không nói gì.

Tống Thu Dư một lòng tìm manh mối phá án, nghe được cuộc đối thoại đầy ẩn ý của hai người, tai cậu liền dỏng lên.

Tuy không hiểu hai người họ đang nói bóng nói gió gì, nhưng cậu có cảm giác khó hiểu rằng mình nên ở gầm xe chứ không phải trong xe.

[Hai người này, xì…]

Tiếng “xì” này của Tống Thu Dư quanh co khúc khuỷu, ý tứ sâu xa, Chương Hành Dự và Lâm Khang Thụy cùng lúc nhìn sang.

Tống Thu Dư: “?”

[Hửm, nhìn mình làm gì? Lẽ nào hai người họ muốn nói chuyện riêng về mấy việc cũ mà mình không được biết?]

[Thôi được rồi, hai người nói chuyện đi, ta đi đây.]

Tống Thu Dư tỏ vẻ đã hiểu, đứng dậy: “Huynh trưởng, đệ ra ngoài hít thở không khí.”

[Tiện thể xem xét địa hình luôn, cứ có cảm giác thủ pháp giết người của Lâm Khang Thụy được giấu trong hơn hai trăm gian ký túc xá này.]

Lâm Khang Thụy: “!”

Lâm Khang Thụy đột ngột đứng bật dậy, vẻ mặt lo lắng, giọng điệu khẩn trương: “Ta… ta cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.”

Chương Hành Dự giơ tay đè lên vai phải của Lâm Khang Thụy, không nặng không nhẹ nói: “Trà vẫn chưa uống xong.”

Cổ họng Lâm Khang Thụy chuyển động, y cứng đờ tại chỗ.

Tống Thu Dư nhìn bàn tay đang đặt trên vai Lâm Khang Thụy, vẻ mặt có mấy phần kỳ quái.

Chương Hành Dự rụt tay về, vẫy vẫy với Tống Thu Dư hai cái. Tống Thu Dư hiểu ý quay người rời đi, đến cửa phòng, cậu lại không nhịn được mà liếc nhìn Chương Hành Dự và Lâm Khang Thụy đang đứng trong bầu không khí kỳ lạ.

[Lẽ nào… hi hi.]

Chương Hành Dự không biết Tống Thu Dư đang “hi hi” cái gì, bèn cau mày.

Ký túc xá của thư viện Bạch Đàm là một dãy hành lang dài hình chữ Hồi (回), khoảng sân trống ở giữa chính là sân viện của Sơn trưởng.

Tống Thu Dư tuy đã xác định Lâm Khang Thụy là hung thủ, nhưng lại không biết rốt cuộc y muốn giết ai.

Là lão tiên nam Nghiêm Sơn trưởng, hay là Lễ bộ Thượng thư Viên đại nhân?

Lúc Tống Thu Dư đi dọc hành lang để quan sát các gian phòng, cậu thấy mấy người hầu mặc áo xám đang bê mấy chậu cây cảnh đi qua, nghe họ nói chuyện thì biết những chậu cây này sẽ được đưa đến phòng của Viên đại nhân.

Tống Thu Dư suy nghĩ một lát, rồi lặng lẽ đi theo mấy người họ.

Viên Thượng thư thay mặt Thiên tử tế lễ Văn Xương Đế Quân, nên nơi ở tất nhiên là phòng khách tốt nhất của thư viện.

Tống Thu Dư ghé vào cửa sổ nhìn mấy lần, lại đi vòng quanh căn phòng thượng hạng này hai vòng, sau khi đứng lại thì nhìn về phía phòng của Lâm Khang Thụy.

Xa quá…

Tống Thu Dư đột nhiên nghĩ đến điều gì, cậu nhanh chân rẽ vào hành lang, kiểm tra từng gian phòng ở gần phòng của Viên Thượng thư.

Từ lúc Tống Thu Dư rời đi, Lâm Khang Thụy vẫn luôn bất an, trong khi đó Chương Hành Dự ngồi đối diện lại ung dung uống trà hoa.

Lâm Khang Thụy tự an ủi mình, thiếu niên kia vừa nhìn đã biết là người đơn thuần thẳng thắn, trong lòng không có nhiều mưu mô, làm sao có thể nhìn thấu…

Ngay khoảnh khắc sau, một thiếu niên thanh tú xông vào tầm mắt của Lâm Khang Thụy.

[Ha ha, ta biết rồi, y muốn giết Viên Thượng thư!]

Thân thể Lâm Khang Thụy chấn động mạnh.