Thiếu niên vội vàng tránh né đôi mắt đó, lồng ngực như có trống gõ thình thịch, cổ họng khô khốc.
“Đến lượt ngươi.” Giọng của Chương Hành Dự bình tĩnh mà lạnh lùng.
Thiếu niên run rẩy giơ tay lên, dưới cái nhìn chăm chú của Chương Hành Dự, y đặt tay vào hòm tiền.
Chương Hành Dự hỏi: “Sờ thấy tiền đồng không?”
“Không.” Thiếu niên rút tay ra, cúi đầu nói: “Không có.”
[Đương nhiên là không thể nói có, nói ra chẳng phải người khác sẽ biết là y trộm sao?]
Thiếu niên bấu chặt lòng bàn tay, cúi đầu thấp hơn nữa.
Chu Hoài Bùi thấy cảnh này, có vẻ đã ngộ ra.
Chương Hành Dự hỏi thiếu niên cuối cùng, vậy kẻ trộm hẳn là y.
Thấy Chương Hành Dự đưa hòm tiền cho chủ quầy, Tống Thu Dư lập tức nghển cổ qua.
[Tiền chắc là đã bỏ vào lại rồi chứ?]
Chủ quầy, người đã không còn hy vọng gì, mặt mày rầu rĩ nhận lấy hòm tiền, mở ra, bên trong quả nhiên trống rỗng.
Tống Thu Dư nhướng mày: [Ủa?]
Bên trong lại thật sự không có gì.
Chu Hoài Bùi nhất thời không nói nên lời cảm xúc trong lòng, y dĩ nhiên là không mong Chương Hành Dự chiếm hết hào quang, nhưng cũng hy vọng kẻ trộm kia có thể bỏ ác theo thiện.
Văn nhân mà, đều có một trái tim khuyên người ta lương thiện.
Thiếu niên áo xám dường như cũng rất kinh ngạc, y liếc nhìn về phía Chương Hành Dự.
Chủ quầy làm ra vẻ mặt thê lương như muốn khóc: “Thám Hoa lang, tiền tài bị mất của ta rốt cuộc ở đâu? Có phải… có phải không tìm về được nữa không?”
“Đừng vội.” Chương Hành Dự lại đậy tấm vải lụa lên hòm tiền, sau đó nói với chủ quầy: “Lần này được rồi đó.”
“Đây… thế này là được rồi?” Chủ quầy nửa tin nửa ngờ kéo hòm tiền ra, sắc mặt đột nhiên vui mừng, giọng nói sang sảng xen lẫn kích động, “Tiền đồng quay về rồi!”
Chủ quầy ôm hòm tiền cho bách tính vây xem: “Tiền đồng của ta thật sự quay về rồi.”
Bách tính cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Lạ thật, lạ thật! Tiền đồng sao lại quay về được?”
“Thám Hoa lang chẳng lẽ là Văn Khúc Tinh chuyển thế? Nếu không sao có thể biến ra tiền đồng từ hư không?”
“Chắc chắn là vậy rồi! Nghe nói hôm lễ Văn Xương Đản, Hiên Viên Đại Đế đạp mây lành đến gặp Thám Hoa lang.”
[Ha ha ha ha, sức tưởng tượng của người xưa còn trừu tượng hơn cả người hiện đại.]
[Hiên Viên Đại Đế đạp mây lành đến gặp Thám Hoa lang, ha ha ha ha, Chương Hành Dự thành Tử Hà Tiên Tử rồi! Sau này gọi hắn là Chương Tử Hà, ha ha ha ha ha ha.]
[Hắn nhìn mình làm gì? Má ơi, cười đáng sợ quá.]
Chương Hành Dự mỉm cười nhìn Tống Thu Dư, khiến Tống Thu Dư trong lòng sợ hãi.
Chủ quầy tìm lại được tiền vô cùng cảm kích, nhất quyết đòi tặng Chương Hành Dự đồ ăn ở quầy của mình.
Chương Hành Dự từ chối: “Không cần đâu, sau này ông cứ làm nhiều việc thiện, tự nhiên tài lộc sẽ vào nhà.”
Lời này tuy là nói với chủ quầy, nhưng ánh mắt lại lướt qua thiếu niên.
Thiếu niên trong lòng run lên, cúi đầu nhanh chóng lẩn vào đám đông.
—
Chủ quầy quá nhiệt tình, nhất quyết bắt Chương Hành Dự nếm thử món Bột Lâu nhà mình, trong lúc lôi kéo, một vật gì đó ném trúng người Chương Hành Dự.
Tống Thu Dư kinh hãi: [Có ám khí!]
[Ồ ồ, thì ra là hoa thược dược.]
Một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp ném một cành thược dược đang nở rộ về phía Chương Hành Dự.
Hôm nay là tiết Hoa Triêu, ven đường có không ít hóa lang (người bán hàng rong) bán hoa, các nữ tử trẻ tuổi gần như ai cũng cầm một cành, có người còn cài hoa bên tai, trên búi tóc.
Xưa có “trịch quả doanh xa” (ném quả đầy xe), nay có “trịch hoa doanh hoài” (ném hoa đầy lòng).
Bất kể nam nữ già trẻ, chỉ cần trong tay có hoa đều ném về phía Chương Hành Dự. Có người còn thấy Tống Thu Dư tướng mạo tuấn tú, đỏ mặt ném hoa về phía cậu.
[A, mình cũng có hoa nhỏ.]
[Phát tài rồi, phát tài rồi!]
Tống Thu Dư ôm đầy một lồng hoa đang vui vẻ, thì mơ hồ nghe thấy tiếng “kèn kẹt”, hình như có ai đang nghiến răng.
Thấy Chương Hành Dự chiếm hết hào quang, Chu Hoài Bùi tức đến nghiến răng.
Nghe nói vị Thám Hoa lang tài hoa nhất Đại Dung đang ở đây, càng lúc càng có nhiều người kéo đến, đều muốn chiêm ngưỡng phong thái của Chương Hành Dự.
Chu Hoài Bùi bị đám đông chen lấn đẩy ra ngoài, càng tức hơn là câu hỏi cố tình của Tống Thu Dư.
[Ủa, Trạng nguyên lang đi đâu rồi?]
Chu Hoài Bùi bị đẩy lên trên cầu, túi thơm, túi tiền bên hông đều bị rớt mất.
Không muốn tranh chấp với đám ngu dân vô tri này, Chu Hoài Bùi phất tay áo bỏ đi. Đi được mấy trăm bước lại càng nghĩ càng tức, nuốt không trôi cục tức này, y lại quay trở lại.
Đám bách tính vây quanh không biết đã giải tán từ lúc nào, Tống Thu Dư, Chương Hành Dự cũng không còn ở chỗ cũ.
Chu Hoài Bùi không cam tâm tìm một lúc, liền thấy Tống Thu Dư đang thả đèn hoa đăng ở dưới cầu.
Chu Hoài Bùi sửa sang lại y bào, sau đó kiêu căng đi tới.
Mặt sông phản chiếu một bóng người thon dài, Tống Thu Dư quay đầu: “Trạng nguyên lang?”
Chu Hoài Bùi không thích cách gọi này, cứ cảm thấy như đang mắng y, nhưng y không nói rõ, chỉ ngạo mạn hỏi: “Huynh trưởng của ngươi đâu?”
Thấy y có vẻ không có ý tốt, Tống Thu Dư hai mắt sáng rực.
[Đây chẳng lẽ là “pháo hôi” độc ác trong truyền thuyết đến tận cửa tìm chuyện?]
Chu Hoài Bùi: Ai là pháo hôi độc ác! Pháo hôi là cái gì?
Tống Thu Dư nói: “Huynh trưởng của ta đi mua đèn hoa đăng cho ta rồi, ngươi có chuyện gì thì có thể nói với ta.”
[Mau tới bắt nạt mình, mau tới bắt nạt mình, như vậy Chương Hành Dự mới có thể “vả mặt” được!]
Nghe thấy tiếng lòng ẩn chứa sự hưng phấn của Tống Thu Dư, Chu Hoài Bùi nhíu mày, ai thèm bắt nạt ngươi!
Nhưng nghĩ đến đủ mọi chuyện ở quầy đồ chiên, Chu Hoài Bùi lại cảm thấy Tống Thu Dư thật sự rất đáng ghét, muốn cho cậu một bài học.
Người đọc sách dạy dỗ người khác đều có quy tắc riêng, Chu Hoài Bùi hếch cằm, nói với Tống Thu Dư: “Ta có một vế đối trên, nếu ngươi đối được vế dưới, ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu, nếu ngươi không đối được…”
Tống Thu Dư nói leo lời Chu Hoài Bùi: [Bắt mình đi chết!]
… Cũng không đến mức đó.