Đến nội dung chính

Chương 2: Cá cắn người

admin 1.023 Chữ Cài Đặt

“Cùng Thám Hoa…”

Lý Thứ khựng lại trong giây lát, sau đó lại cảm thấy những lời chửi thầm của Tống Thu Dư chẳng qua chỉ là lời nói đùa của một thiếu niên, không thể coi là thật được. Nếu coi là thật, chẳng phải là đang nghi ngờ phong thái quân tử của Chương Hành Dự hay sao?

Lý Thứ dõng dạc nói: “Sao tại hạ lại dám luận bàn cùng Thám Hoa lang. Hôm nay đến phủ là để thỉnh giáo và mong được giải đáp khúc mắc.”

Pha trà, đốt hương, luận kinh là những thú vui thanh nhã mà các danh sĩ trong triều thường làm mỗi khi tụ họp.

Được luận kinh cùng Thám Hoa lang vang danh khắp kinh thành, Lý Thứ chỉ cảm thấy thu hoạch được rất nhiều, tinh thần sảng khoái.

Chỉ là Thám Hoa lang quá nhiệt tình, trà nóng cứ rót hết chén này đến chén khác, khiến trong miệng Lý Thứ phồng rộp cả lên.
Nửa đường về phủ y đã muốn đi nhà xí, ráng nhịn mãi cho đến khi về nhà, cũng chẳng còn giữ được thể diện, Lý Thứ kẹp chặt hai chân chạy thẳng đến nhà xí.

Tống Thu Dư bưng một đĩa bánh ngọt, vừa ăn vừa cho đàn cá chép đỏ dưới hồ ăn.

Cậu tới thế giới này đã được nửa tháng, cũng không biết mình còn có thể thoát khỏi trò chơi này hay không.

Nửa tháng trước, một công ty game có giá trị vốn hóa hàng nghìn tỷ đã cho ra mắt phiên bản beta của một trò chơi phá án cổ đại.

Là một người đam mê game lâu năm, Tống Thu Dư đã tham gia lần thử nghiệm này.

Trò chơi có hai phiên bản, một là phá án nghiêm túc, phiên bản còn lại thì công ty game đã chiều theo nhu cầu tinh thần của cư dân mạng hiện nay mà cho ra một phiên bản trừu tượng.

Tống Thu Dư đương nhiên là tham gia thử nghiệm phiên bản trừu tượng.
Nào ngờ nó trừu tượng thật, sau khi vào game, cậu lại không thể thoát ra được nữa!

Không thoát ra được thì thôi đi, đến một cái bàn tay vàng cũng không có! Cậu nhớ lúc đó mình đã chọn một đạo cụ tên là [Đọc Tiếng Lòng], kết quả là đến đây nửa tháng rồi mà chẳng đọc được tiếng lòng của ai cả.

Trong một game phá án mà người ta có thể chết bất cứ lúc nào, đọc được tiếng lòng là một bàn tay vàng tuyệt vời biết bao! Nếu có kẻ sát nhân nào muốn giết cậu, cậu còn có thể dựa vào thuật đọc tâm để sắp xếp trước một bước!

Tống Thu Dư bẻ một mẩu bánh hoa đào, ném cho con cá chép đỏ dưới nước rồi thở dài một hơi.

Mẹ nó chứ, sao mình lại xui xẻo thế này!

Phía sau bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng: “Sao lại ở đây?”

Tống Thu Dư quay đầu lại, Conan của thế giới này đang đứng ngay sau lưng cậu.
Conan, à không… Chương Hành Dự chính là nhân vật chính của thế giới này, đi đến đâu là án mạng xảy ra đến đó.

Thân phận hiện tại của Tống Thu Dư là một người họ hàng xa không thể xa hơn của hắn, vì tổ tiên cậu từng cứu mạng tổ tiên của Chương Hành Dự, nên sau khi cha mẹ qua đời, cậu đã được gửi đến Chương phủ.

Tống Thu Dư đon đả dâng bánh ngọt cho nhân vật chính: “Huynh trưởng, huynh ăn điểm tâm không?”

Chương Hành Dự bước tới: “Không phải nói đi ôn bài sao?”

Tống Thu Dư lẳng lặng rụt đĩa điểm tâm lại: “… Đọc sách mỏi mắt quá, đệ ra ngoài hít thở chút không khí.”

Chương Hành Dự liếc nhìn đàn cá chép đỏ đang tranh mồi dưới hồ, hỏi: “Đệ thích cá à?”

Tống Thu Dư nào có thích cá, rõ ràng là không thích đọc sách!

Nhưng chắc chắn không thể nói thật được, Tống Thu Dư gật đầu: “Thích ạ.”

Chương Hành Dự nói: “Mấy hôm trước có người tặng ta một chiếc quạt có mặt vẽ cảnh cá lội trong nước, sống động như thật, nghe nói nếu vẩy nước lên, cá trên quạt còn có thể cắn người.”

Tống Thu Dư: Hả?

[Làm gì có chuyện đó! Chương Hành Dự bị người ta lừa rồi sao?]

[Không thể nào, hắn mà dán thêm cọng lông lên người là thành khỉ tinh rồi, ai mà lừa được hắn chứ?]

Chương Hành Dự nói tiếp: “Nếu đệ thích, ta sẽ tặng nó cho đệ.”

Mắt Tống Thu Dư sáng rực lên: “Thích ạ.”

Được Chương Hành Dự đồng ý, Tống Thu Dư co giò chạy một mạch mấy mét.

Cậu vui vẻ đẩy cửa thư phòng của Chương Hành Dự ra, quả nhiên trên bàn có đặt một cây quạt xếp, Tống Thu Dư cầm lên mở ra.

Hì hục một lúc lâu, mặt quạt sắp bị nước thấm cho nát bét ra rồi mà vẫn chẳng thấy con cá nào bơi ra cắn người cả.

Chương Hành Dự thong thả bước vào thư phòng, Tống Thu Dư ngẩng đầu nhìn lên, Chương Hành Dự hỏi: “Cá cắn người chưa?”

Tống Thu Dư thật thà đáp: “Chưa ạ.”

Chương Hành Dự cầm lấy quạt xếp, ngón tay nhúng một ít nước trong chén trà.

Tống Thu Dư ghé sát vào để chứng kiến kỳ tích, nào ngờ lại thấy Chương Hành Dự chọc thủng luôn cả mặt quạt, bàn tay thon dài vươn tới, búng một cái vào trán Tống Thu Dư.

Á!

Tống Thu Dư đau đến mức phải ôm lấy trán, trợn tròn mắt nhìn Chương Hành Dự.

Chương Hành Dự ôn tồn nói: “Bây giờ thì bị cắn chưa?”

Tống Thu Dư: “…”

Chương Hành Dự gấp quạt lại: “Đã vào thư phòng rồi thì để ta kiểm tra học vấn của đệ một chút.”

Tim Tống Thu Dư đập thình thịch: [Toi rồi!]

Sách vở gì đó, cậu có đọc chữ nào đâu! Hồi trước học đại học không bị rớt môn nào, tất cả là nhờ giảng viên Bồ Tát cứu khổ cứu nạn vớt vát cho.