Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 1: Khốn thú

admin 5.068 Chữ Cài Đặt

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Ý thức dần quay trở lại cùng cơn đau nhức âm ỉ phía

sau gáy. Sơn chậm chạp hé mắt, tầm nhìn tuy vẫn còn nửa mê nửa thật, nhưng thứ

đầu tiên cậu nhận ra lại là nền đá lạnh lẽo ngay bên dưới. Nhận ra bản thân một

lần nữa bị treo ngược, cậu không khỏi chán nản thở dài. Tình cảnh trớ trêu này

tuy chẳng dễ chịu chút nào, nhưng lại quen thuộc đến lạ, hệt như lần đầu cậu bị

đưa tới Dị giới.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Vẫn là một căn ngục đá tối tăm, chỉ có ánh sáng leo

lét từ chiếc đèn nhỏ trong góc phòng đủ để cậu nhìn rõ lờ mờ cảnh vật xung

quanh. Ngay cả cảm giác máu dồn ngược lên não, khiến đầu óc căng tức khó chịu,
cũng chẳng còn xa lạ với cậu.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>”Ôi… cái số mình đúng là khổ quá mà…”

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Cậu thiếu niên cười khổ. Không biết từ bao giờ, chuyện

cứ mỗi lần tỉnh dậy lại phát hiện mình bị giam ở một nơi xa lạ dường như đã trở

thành “thông lệ”. Nghĩ đến đó, Sơn chỉ biết tự hỏi liệu mình có thật

sự bị sao quả tạ đeo bám hay không.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Nhìn lại chính mình, trang phục của cậu từ lúc nào đã

trở lại màu trắng muốt. Dường như thứ còng khóa này có khả năng phong bế ma lực,

ngăn không cho cậu truyền ma lực lên quần áo, khiến nó không thể tiếp tục duy
trì được lớp giáp đen bên ngoài. Nếu giáp phục đã bị khắc chế,

thì coi như khả năng sử dụng ma thuật của cậu lúc này cũng gần như bị phế bỏ.<span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;mso-ansi-language:

EN-GB”>

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Tiếp tục đảo mắt nhìn quanh, Sơn cố gắng kiếm tìm thêm

manh mối xem lần này mình đã bị đưa tới đâu. Thế nhưng từ khi bị đánh gục trên

cầu cho đến lúc tỉnh lại trong căn phòng xa lạ này, đầu óc cậu vẫn còn vô cùng

mơ hồ. Dẫu vậy, cậu biết rõ nơi này chắc chắn chẳng phải chỗ tốt lành gì, và bằng

mọi giá phải sớm tìm cách thoát khỏi đây.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Ngay khi cậu vừa toan đu người lên xà treo để gỡ bỏ xiềng
xích, đen đủi thay, đúng lúc đó mấy tên cai ngục trời đánh lại mở cửa bước vào

phòng. Vừa phát hiện thấy tù nhân có ý định vượt ngục, chúng liền hùng hổ rút

côn lao tới, đánh cậu túi bụi.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Sơn cũng không ngồi yên chịu trận. Cậu vội co người chịu

đòn, cắn răng chờ đúng thời điểm. Và khi một tên trong số chúng quá tự tin mà tiến

lại gần, Sơn lập tức phản công. Cậu vung tay, sợi xích trên cổ tay quấn chặt lấy

cổ gã rồi siết mạnh. Không cho đối phương kịp phản ứng, Sơn giật mạnh, kéo hắn

chắn trước người. Chỉ trong chớp mắt, tên cai ngục đã trở thành tấm khiên thịt

bất đắc dĩ, thay Sơn hứng trọn cơn mưa đòn vốn dành cho mình.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Thế nhưng không hiểu sao, toàn thân cậu đột nhiên cứng

đờ lại, hoàn toàn không còn nghe theo ý muốn. Dù cố gắng thế nào, Sơn cũng

không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Một dòng ma lực xa lạ len lỏi trong cơ thể,

cưỡng ép ánh mắt cậu hướng về phía cửa, nơi cô gái kia đang đứng thi triển phép

khống chế. Đôi mắt Sơn lúc này bừng lên sự phẫn nộ, tựa như hai ngọn lửa đang

cháy rực, chỉ hận không thể lập tức lao tới xé nát kẻ trước mặt.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Cô thiếu nữ đứng đó chính là kẻ mà Sơn đã gặp trên cầu,

người từng lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ quẳng cậu xuống dòng nước.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Ngươi có vẻ năng động quá nhỉ.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Ánh mắt cô gái lướt qua đám cai ngục đang đứng đó, giọng

nói mang theo vẻ khinh thường.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>-<span style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif;mso-ansi-language:EN-GB”> Lũ cai ngục vô dụng các

ngươi, ra ngoài hết cho ta!

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Vâng, thưa công chúa điện hạ…

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Tên cai ngục vội vàng kéo đồng bọn thoát khỏi sợi xích

đang siết chặt quanh cổ, rồi làm theo mệnh lệnh, dìu hắn rời khỏi buồng giam. Cánh

cửa sắt nặng nề vừa khép lại, Ira lại tăng cường ma lực.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Trong khoảnh khắc đó, Sơn cảm thấy lồng ngực như bị một

bàn tay vô hình bóp chặt. <span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;

font-family:”Times New Roman”,serif”>Hơi thở bị chặn đứng, từng cơn đau dữ dội

lan khắp cơ thể, khiến cậu chỉ muốn gào lên vì đau đớn, muốn chửi rủa con ả trước

mặt. Thế nhưng ngay cả điều đó cũng không thể làm được. Ma lực của Ira đã phong

bế cổ họng cậu, bóp nghẹt từng hơi thở, khiến đến một âm thanh cũng không thể

phát ra.<span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Ả chỉ đứng đó, thích thú ngắm nhìn vẻ đau đớn hiện rõ

trên gương mặt Sơn. Cô ta không hề có ý định dừng tay, mãi đến khi sắc mặt cậu

tái nhợt, hơi thở dần trở nên yếu ớt mới chịu nới lỏng ma lực. Vừa thoát khỏi sự

khống chế, Sơn vội hít lấy hít để từng ngụm không khí lớn, cố gắng lấp đầy lồng

ngực đang bỏng rát. Thế nhưng dù hơi thở vẫn còn đứt quãng, ánh mắt căm hờn của

cậu vẫn ghim chặt lên Ira, miệng thì không ngần ngại buông lời khiêu khích.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Lũ khốn… khụ khụ… hóa ra đây là cách bọn Hắc Dạ

chúng mày tiếp đãi khách quý sao? Bằng cách treo ngược người ta lên thế này à?

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Hô hô. Vẫn còn sức để mở miệng cơ đấy.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Ira khẽ vung tay, sợi xích treo Sơn trên xà liền bị cắt

đứt, khiến cậu lao đầu xuống sàn đá lạnh. Dù khoảng cách rơi không cao, nhưng cú

va chạm cũng đủ khiến toàn thân Sơn đau điếng. Và nếu không phải cậu đã kịp

xoay người ngay trước khi chạm đất, chỉ e cú ngã vừa xong đã khiến cổ cậu bị chấn

thương nặng rồi.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Thêm một cái vung tay nữa, những sợi xích tưởng chừng

vô tri trong phòng giam đồng loạt rung lên rồi lao vút về phía Sơn. Chúng quấn

lấy những sợi xích trên tay chân cậu, kéo chúng sang bốn phía rồi khóa chặt vào

những chiếc móc gắn trên tường lẫn dưới sàn, khống chế cậu trong một tư thế đầy

trớ trêu.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Sơn nhận ra bản thân vẫn có thể co tay duỗi chân khá

thoải mái, nhưng chỉ cần định đưa hai tay lại gần nhau hay khép hai chân, những

sợi xích lập tức căng cứng, ép mọi cử động phải dừng lại giữa chừng.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Trong lúc Sơn vẫn còn loay hoay với đống xích sắt, Ira

đã ung dung bước tới trước mặt cậu. Cô ta từ tốn quỳ xuống, một tay nắm lấy cằm

Sơn, ép cậu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt mình.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu ngươi biết nghe lời đấy.

Đúng là làm người ta tụt cả hứng mà… – Ả khẽ thở dài, giọng điệu pha lẫn vẻ

chán chường. – Nếu Hoàng tỉ không có cái tinh thần nghĩa hiệp ấy, thì mấy việc

cỏn con như thế này cũng chẳng đến lượt ta phải tự mình ra tay.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Nga…cô ấy đâu rồi…?

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Con nhóc đó sao? Ồ, nó đang ở một nơi rất, rất an

toàn, vậy nên ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đi. – Nói rồi, Ira hờ hững hất cằm Sơn

sang một bên, như thể vừa chạm vào một thứ chẳng đáng để bận tâm. – Sẽ rất tệ nếu

món bảo hiểm đáng yêu ấy bị xây xước chỉ vì vài ý nghĩ ngu ngốc của ngươi đấy.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Dứt lời, cô ta phủi tay, chậm rãi đứng dậy rồi quay

lưng rời đi.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Tao thề… một ngày nào đó tao sẽ giết sạch chúng

mày. Cả mày… lẫn con cáo điếm kia nữa.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Bước chân Ira dừng lại. Ả ngoái đầu nhìn về phía Sơn,

ánh mắt không chút dao động trước lời nguyền rủa đầy căm hận ấy. Cô ta lạnh

lùng xoay người, tung một cú đá thẳng vào giữa ngực cậu.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Cơn đau dữ dội ập đến, khiến hơi thở còn chưa kịp điều

hòa của Sơn nghẹn lại thêm lần nữa. Mọi thứ trước mắt cậu dần nhòe đi. Và trước

khi ý thức hoàn toàn trôi đi mất, bên tai Sơn vẫn văng vẳng tiếng bước chân của

Ira xa dần trong căn ngục đá lạnh lẽo, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Tiếng chốt kim loại lạnh lẽo va vào nhau đột ngột vang

lên, kéo Sơn tỉnh lại từ cơn mê. Phía bên kia cánh cửa sắt vừa kẽo kẹt mở, một

bóng hồng xuất hiện với dung mạo được che giấu dưới tấm mặt nạ kitsune. Cô ta

không đi cùng bất kỳ ai, chỉ mang theo một chiếc giỏ mây trên tay, từng bước chậm

rãi tiến đến gần cậu.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Có vẻ như cậu đã tỉnh lại rồi, cậu Sơn. Điện hạ lo rằng

cậu sẽ lại tấn công đám cai ngục, nên Người đã giao ta trực tiếp tới chăm sóc cậu.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Vừa nói, cô vừa quỳ xuống trước mặt Sơn, nhẹ nhàng mở

chiếc giỏ mây mang theo. Bên trong là vài lát bánh mì nâu cùng một bình đựng

súp đã nguội ngắt. Cô cẩn thận đặt chúng xuống trước mặt cậu, từng động tác đều

chậm rãi và tỉ mỉ.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Hẳn cậu cũng đã đói rồi. Tuy không phải sơn hào hải

vị, nhưng đây là những gì tốt nhất ta có thể chuẩn bị. Dù sao cũng còn hơn bánh

mì mốc và súp nước lã mà đám cai ngục vẫn thường mang tới.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Sơn lạnh mặt, co chân hất đổ tất cả. Chiếc bát lật

nhào, nước súp bắn tung tóe khắp nền đá, thậm chí còn văng cả lên y phục của cô

ta. Thế nhưng ả hồ ly lại không hề tức giận. Cô chỉ lẳng lặng lấy thêm bát đĩa,

phủi sạch bụi cát trên những lát bánh mì rồi múc một phần súp mới từ chiếc bình

mang theo. Lần này, cô khéo léo đặt chúng ở nơi Sơn không thể hất đổ nữa.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Xin hãy giữ sức, cậu Sơn. Lãng phí nó ở nơi như thế

này sẽ không tốt cho cậu đâu.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Tao nhổ vào, con khốn! Thả tao ra!

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Nhưng lời chửi rủa của Sơn không nhận lại thêm bất kỳ

phản ứng nào của ả. Cô ta vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, <span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;mso-ansi-language:

EN-GB”>động tác đều đặn và kiên nhẫn đến mức khiến người ta có cảm giác dù có mắng

chửi thêm bao nhiêu cũng chỉ tốn lời. Vẻ bình thản đó của cô ta

càng khiến lửa giận trong lòng cậu bùng lên dữ dội.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Sao mày không nhắm vào chỉ mình tao, hả? Sao mày lại

làm hại gia đình tao? Hại em gái tao? Hại cả bạn bè của tao, hả?!

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Sơn giãy mạnh, những sợi xích trên cổ tay và mắt cá

chân va vào nhau, phát ra những tiếng leng keng chói tai.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Hay tay chúng mày đã quen nhuốm máu những kẻ vô tội

rồi?

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Ta là một hầu cận của Công chúa.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Bàn tay đang thu dọn của cô dừng lại. Ả hồ ly ngẩng đầu

nhìn thẳng vào Sơn, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Cậu nghĩ một hầu cận như ta có quyền từ chối ý chỉ của

Chủ nhân mình sao?

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Sơn khựng lại. Cậu đã nghĩ rằng

cô ta sẽ im lặng hoặc buông ra một lời biện minh chẳng khác gì những kẻ phản diện

trong phim, rằng tất cả những người kia chết đều là do lỗi của cậu, bởi họ chỉ

đang gánh lấy hậu quả từ những lựa chọn của chính cậu<span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;mso-ansi-language:

EN-GB”>. Nhưng không. Ả ta chỉ đơn giản thừa nhận mình đã làm theo mệnh lệnh. Sự

thẳng thắn ấy khiến Sơn nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Cô ta cũng không quá để ý tới sự im lặng của cậu. Cô

chỉ khẽ thở dài, vừa lẩm bẩm điều gì đó vừa thu nhặt những thứ Sơn đã hất đổ.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Una voluntas rotam fortunae vertit…

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Cô vừa nói gì?

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Đôi khi, chỉ một ý chí cũng đủ để xoay chuyển bánh

xe vận mệnh. – Cô nhắc lại bằng thứ ngôn ngữ mà Sơn có thể hiểu. – Đó là một

câu nói mà mẹ ta thường nói với ta, bằng cổ ngữ của tộc hồ ly bọn ta.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Cô nâng bát súp mới lên trong tay, trầm ngâm nhìn bóng

mình phản chiếu trên mặt súp.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Ý chí đó không nhất thiết phải là của ta. Còn vận mệnh

bị xoay chuyển… cũng có thể thuộc

về bất kỳ ai.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Ả hồ ly khẽ đưa tay lên, một đốm lửa nhỏ hiện ra giữa

những ngón tay rồi rơi xuống bát súp. Hơi nóng nhanh chóng lan tỏa, làm ấm lại

phần thức ăn đã nguội lạnh. Cô múc một thìa súp, dịu dàng đưa nó về phía Sơn, người

còn không thể cử động ra hồn bởi mớ xiềng xích khống chế<span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;mso-ansi-language:

EN-GB”>. Thế nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng của cậu, tràn đầy cảnh

giác hướng vào chiếc thìa.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Và khi thấy ánh mắt Sơn chuyển sang mình cùng cái hất

cằm ra hiệu<span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>, cô bình thản tự mình thưởng thức một thìa súp ngay

trước mặt cậu, chứng minh rằng thứ này không hề bị bỏ độc.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Sự đề phòng trong mắt Sơn vẫn chưa biến mất, nhưng cuối

cùng cậu cũng không tiếp tục chống đối. Cậu im lặng để cô đút từng thìa súp cho

mình, giống như đang chấp nhận một sự thỏa hiệp tạm thời giữa hai kẻ vốn đứng ở

hai phía đối lập.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Tên… tên cô là gì?

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Ả hồ ly hơi nghiêng đầu.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Hử?

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Tôi… – Sơn dừng lại một chút, rồi lạnh giọng nói

tiếp. – Tôi không thể trả thù nếu còn không biết tên cô được.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Lần đầu tiên, Sơn nhận ra sự bình thản nơi cô ta dường

như đã xuất hiện một chút dao động.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- <span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;

font-family:”Times New Roman”,serif”>Họ gọi ta là Fox. Và cậu cũng sẽ gọi ta

như vậy.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Ừm.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Sự im lặng một lần nữa bao trùm cả hai người. Trong

căn ngục đá, chỉ còn tiếng húp súp khe khẽ, tiếng bánh mì được bẻ thành từng miếng

nhỏ cùng đôi bàn tay kiên nhẫn của nữ hồ ly đều đặn đưa từng thìa súp đến bên

môi Sơn. Họ không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ, người bón kẻ ăn, cho tới khi bữa

ăn kết thúc và cô ả lại lặng lẽ rời đi.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Kể từ đó, cuộc sống của Sơn nơi ngục tù chỉ còn là một

vòng lặp đơn điệu.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Trong ngục tối, khái niệm ngày và đêm dần trở nên vô

nghĩa với cậu. Không có ánh sáng, không có đồng hồ, cũng chẳng có bất kỳ thứ gì

giúp Sơn biết mình đã bị giam giữ ở đây bao lâu. Ngoài những lần Fox mang thức

ăn đến và tiếng bước chân của đám cai ngục thỉnh thoảng vọng qua hành lang, thế

giới của cậu chỉ còn là một khoảng lặng kéo dài đến ngột ngạt. Ngay cả thời điểm

họ xuất hiện cũng chẳng theo một quy luật nào, khiến cảm nhận về thời gian

trong đầu Sơn ngày càng trở nên méo mó.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Nếu như việc bị giam giữ một mình trong nơi tối tăm, với

tay chân bị xiềng xích đến mức chỉ có thể nằm hoặc ngồi, đã

là một cực hình, thì việc vệ sinh cá nhân còn tồi tệ hơn gấp bội. Cậu tuy không

bị ép phải làm việc nhục nhã như giải quyết ngay trong quần, nhưng mỗi lần đến

lúc đó, Fox lại là người giúp cậu. Chỉ riêng cảnh tượng một cô gái bình thản giúp

cậu cởi quần, đứng bên cạnh nhìn cậu giải quyết nhu cầu vào chiếc xô gỗ cũng đủ

khiến Sơn xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Có đôi lúc, cậu

còn nghiêm túc tự hỏi liệu đây có phải là một kiểu tra tấn tâm lý mới mà Hắc Dạ

nghĩ ra hay không.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Ít nhất thì…cô quay mặt đi được không, Fox? Thế

này…bất tiện lắm…

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Ta e là không thể. Nhiệm vụ của ta là phải để mắt tới

cậu mọi lúc, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để tính kế thoát ngục.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Tôi làm được cái đếch gì với cái quần đang tụt đến đầu

gối thế này chứ?! Cô còn đứng nhìn như thế… sau này tôi biết lấy vợ kiểu gì nữa?!

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Yên tâm. Chuyện ở đây, ta sẽ không hé răng với bất kỳ

ai đâu.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Đối diện với ánh mắt bình thản không chút dao động của

Fox, Sơn chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, nhắm chặt mắt, mặc cho chút phẩm giá

còn sót lại của mình đang chết dần giữa nơi ngục tù.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Không biết đã qua bao lâu, tiếng chốt cửa kim loại lại

vang lên giữa ngục tối. Nhưng lần này, người bước vào không phải Fox mà là hai

tên cai ngục từng bị Sơn tấn công lúc trước. Chúng nhìn cậu thiếu niên đang ngủ

một mình trên nền đá lạnh, không nói không rằng liền vung gậy nện xuống. Sơn chỉ

kịp ú ớ vài tiếng rồi lại lịm đi, nhưng hai tên cai ngục vẫn không ngừng tay, vừa

đánh vừa gằn giọng mắng chửi.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Thằng khốn, lần trước dám kẹp cổ ông mày. Hôm nay không

đánh cho nhớ đời thì tao nuốt không trôi cục tức này.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Đại ca, đánh vậy có quá tay không? Điện hạ bảo chúng

ta đưa nó đi…lỡ nó có chuyện gì thì…

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Sợ cái đếch gì. Cứ đánh cho mềm người trước đã, cho

khỏi chống đối, rồi đưa đi đâu thì đưa. Chỉ cần nó còn sống, không gãy tay què

chân thì Điện hạ cũng chẳng hỏi tội chúng ta đâu.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Có lời bảo đảm của gã, tên đàn em vừa mới chùn tay đã

lại hăng hái làm việc.<span lang=”EN-US” style=”font-size:12.0pt;

font-family:”Times New Roman”,serif;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;

mso-ansi-language:EN-GB;mso-fareast-language:EN-GB”> <span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;mso-ansi-language:

EN-GB”>Hai chiếc dùi cui lại không ngừng nện xuống cơ thể Sơn, hết cú này đến

cú khác, như thể muốn trút sạch cơn bực tức còn sót lại.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Mãi đến khi cảm thấy hả hê, tên đại ca mới buông tay,

tiện tay quẳng cây dùi cui xuống nền đá rồi hất hàm về phía đàn em.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Tháo xích cho nó. Đưa nó đi.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Rõ.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Tên đàn em nhấc bộ còng sắt treo trên tường, toan bước

tới chỗ Sơn thì bị đại ca đưa tay ngăn lại. Hắn nhìn bộ còng trong tay, rồi ngẩng

lên với vẻ khó hiểu.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>- Không còng nó lại ạ?

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Không. Điện hạ nói không cần thiết.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Rõ…em hiểu rồi ạ.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Hắn còn không quên đá bồi thêm vài cái vào cơ thể bất

động của Sơn, rồi mới yên tâm cúi xuống bắt đầu tháo còng chân cho cậu. Nhưng

ngay khoảnh khắc chiếc còng tay cuối cùng vừa được giải phóng, bộ trang phục

trên người Sơn đột ngột nhuộm thành một màu đen tuyền.

20.9pt;line-height:normal”><span style=”font-size:13.0pt;font-family:”Times New Roman”,serif;

mso-ansi-language:EN-GB”>Hai tên cai ngục đồng loạt biến sắc. Nhưng tất cả đã

quá muộn.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Sơn mở bừng mắt. Chiếc vòng bạc nơi cổ tay lập tức

chuyển hình thành một chiếc vambrace, lưỡi dao sắc lạnh bật ra từ mặt dưới cổ

tay, đâm thẳng vào bụng tên cai ngục cấp dưới. Hắn chỉ kịp bật ra một tiếng nghẹn,

cả người mềm nhũn, đổ ập lên Sơn.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Tên đại ca kinh hãi, vội vàng cúi người chộp lấy cây

dùi cui bị vứt dưới đất. Thế nhưng chân gã đã bị sợi xích Sơn kéo căng quấn chặt

lấy. Một cú giật mạnh khiến hắn mất đà, úp mặt xuống nền đá lạnh.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Vừa đẩy cái xác đang đè lên người mình sang một bên,

Sơn đã lao tới không chút do dự, nhanh như một con mãnh thú vừa thoát khỏi lồng

giam. Tên cai ngục còn chưa kịp chống tay đứng dậy, lưỡi dao đã đâm xuyên qua

gáy hắn. Máu bắn tung tóe trên nền đá, còn cơ thể gã chỉ giật lên một cái rồi bất

động.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Hạ thủ xong xuôi, Sơn mới ôm người ngã vật ra sàn,

nhăn nhó rên rỉ.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Mẹ nó…đau chết mất…đúng là dân chuyên có khác…

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Vừa rủa hai tên cai ngục chết dẫm, cậu vừa kéo áo lên

kiểm tra cơ thể. Đòn của dân có nghề quả nhiên khác hẳn người thường. Trận đòn

thừa sống thiếu chết ban nãy tuy không khiến Sơn bị nội thương, nhưng khắp người

đều phủ kín những mảng bầm tím. Chúng cố ý tránh những chỗ hiểm yếu, nhưng từng

cú vụt vẫn đau thấu xương, đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến toàn thân rã

rời, hít thở cũng thấy buốt. Mới nãy, nếu không phải cậu dùng hết sức bình sinh

cắn răng chịu đựng, thì e rằng cũng chẳng thể giả chết cho đến hết trận đòn ấy.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Phải mất một lúc để năng lực cường hóa từ viên pha lê chữa

lành những tổn thương trên cơ thể, Sơn mới

miễn cưỡng cử động bình thường trở lại. Kiểm tra lại những gì còn sót trên người,

cậu thở phào khi thấy tấm áo Mistarille quý giá bên dưới lớp phục trang vẫn còn

ở nguyên vị trí. Dẫu sao đây cũng là món quà trân quý mà Công tước ban tặng, chỉ

riêng việc nó vẫn còn đó cũng đủ khiến Sơn nhẹ nhõm phần nào. Có

điều, số vũ khí cậu mang theo lại không may mắn như vậy.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Ngoài chiếc vòng tay vốn không thể tháo bỏ, toàn bộ vũ

khí của cậu đều đã bị chúng lột sạch. Từ mấy thứ dễ thấy như thanh kiếm, khẩu

súng cho đến cả mấy miếng pháo tép nhỏ xíu được nhét sâu trong thắt lưng để làm

vật đánh lạc hướng, chẳng còn thứ gì sót lại. Mặc dù phần nào cũng đã lường trước

được việc này, nhưng Sơn vẫn không khỏi xuýt xoa trước sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp

của đám Hắc Dạ này. Đến cả mấy món đồ giấu kín như vậy cũng bị lục ra sạch sẽ,

đúng là chu đáo đến mức khiến người ta cảm động.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Cũng chẳng thể trách chúng được. Làm gì có nhà ngục

nào lại để tù nhân mang vũ khí trong người chứ.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Miệng thì phàn nàn, nhưng đôi tay Sơn đã thoăn thoắt lục

soát thi thể hai tên cai ngục. Chẳng mất bao lâu, cậu đã tìm thấy trong túi tên

đại ca một xâu chìa khóa. Vừa tiện tay nhét nó vào người, cậu vừa thuận chân đá

lật tên đàn em sang một bên.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Hắn bỗng thở hắt ra một hơi, làm Sơn có chút giật

mình. Hóa ra tên cấp dưới vẫn còn sống, chỉ là một dao của cậu đã khiến hắn trọng

thương. Nhìn vị trí vết đâm, có lẽ lưỡi dao đã xuyên trúng vùng thận. Dù đó là

một vết thương chí mạng, nhưng với tình trạng hiện tại, hắn sẽ không chết ngay

mà còn phải chịu đựng một cái chết chậm và đau đớn.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Lần này, thứ cậu lấy được là một cuộn giấy nhỏ được gấp

gọn trong người gã. Vừa mở ra xem, Sơn đã thấy mặt trong chi chít những nét vẽ sơ

sài cùng vài dòng ghi chú ngắn. Thoạt trông thì lộn xộn, nhưng càng nhìn càng

thấy giống một bức sơ đồ của toàn bộ hầm ngục, thậm chí còn đánh dấu cả lối đi

dẫn lên trang viên bên trên.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Dù có phần ngạc nhiên khi một tên cai ngục lại mang

theo bản đồ nơi mình canh giữ, rồi còn ung dung đi lại trong cái hầm ngục mà tù

nhân nào cũng chỉ mong trốn khỏi như thế này, Sơn vẫn không định bỏ lỡ món hời

bất ngờ ấy. Nghi hoặc thì nghi hoặc, còn đồ tốt thì vẫn là đồ tốt. Có gì đáng

nghi thì tính sau.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Nhặt cây dùi cui còn lăn lóc dưới chân, cậu quỳ một gối

xuống cạnh kẻ còn thoi thóp, đầu gậy gõ nhè nhẹ

xuống nền đá ngay sát thái dương hắn rồi gằn giọng hỏi.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Chúng mày để đồ của tao ở đâu rồi?

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Không thấy hắn đáp, Sơn lạnh lùng xoay đầu gậy, rồi từ

từ ấn mạnh xuống vết đâm bên hông. Tiếng gào thảm thiết lập tức xé toạc sự yên

tĩnh trong căn ngục.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Này, còn tỉnh táo không đấy? Mới nãy còn đánh tao

như giã gạo cơ mà. Sao giờ im re rồi?

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Làm…làm ơn…dừng lại…

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Vậy thì nói.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Tay cậu vừa nới lực, tên cai ngục lập tức há miệng hớp

lấy từng ngụm không khí như kẻ sắp chết đuối. Gương mặt hắn bê bết nước mắt, nước

mũi lẫn máu, mỗi lời thốt ra đều run rẩy và đứt quãng vì đau đớn.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>- Trong kho…Điện hạ bảo bọn ta…để trong kho… – Hắn

gắng gượng ép từng chữ thoát khỏi cổ họng. – Nó…nằm cùng tầng…với buồng

giam này…

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Sơn cúi xuống đối chiếu lời khai của gã với những ghi

chú trên tấm sơ đồ. Sau khi xác nhận mọi

thứ hoàn toàn trùng khớp như những gì gã nói, cậu nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên,

lưỡi dao dưới chiếc vambrace lặng lẽ trượt ra.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Dường như đã hiểu điều gì sắp xảy tới, gã hoảng loạn bấu

chặt lấy cánh tay Sơn bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Nhưng mặc cho sự

giãy giụa yếu ớt của kẻ sắp chết đang cố níu lấy mạng sống, Sơn vẫn dứt khoát kết

liễu hắn, chấm dứt cơn đau mà gã phải chịu đựng.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Cơ thể tên cai ngục khẽ giật lên vài cái. Ánh sáng

trong đôi mắt dần tắt lịm, hơi thở thưa dần rồi hoàn toàn biến mất. Bàn tay

đang bấu víu lấy Sơn cũng chậm rãi trượt xuống nền đá lạnh. Khoảnh khắc ấy, căn

ngục lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại sự nặng nề cùng mùi máu tanh vẫn còn

vương trong không khí.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Nhẹ nhàng đặt đầu thi thể xuống nền đá, Sơn ngồi thụp

xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai

bàn tay nhuốm máu của mình. Dẫu chỉ là bên ngoài lớp găng, nhưng điều đó vẫn chẳng

thể thay đổi sự thật rằng máu trên đôi tay cậu thuộc về một mạng sống vừa bị

chính cậu tước đoạt. Thế nhưng trong lòng Sơn lại chẳng gợn lên chút cảm xúc

nào. Điều đó khiến cậu không khỏi tự hỏi, từ khi nào bản thân đã quen với việc

giết chóc đến vâỵ. Hay phải chăng chính sự cải tạo của viên pha lê đã khiến cậu

dần mất đi cảm giác ghê sợ khi cướp đi mạng sống của người khác.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”> Tạm gác lại những trăn trở trong đầu, Sơn chuyển hướng

suy nghĩ sang vấn đề cấp bách hơn trước mắt. Giờ không phải lúc để ngồi chất vấn

bản thân, việc đó cậu có thể tiếp tục làm sau khi rời khỏi nơi này.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Cậu kéo mũ trùm xuống thấp, chỉnh lại chiếc khăn che

kín gương mặt rồi quay lưng về phía hai thi thể, không ngoái đầu nhìn lại. Những

vệt máu bám trên phục trang nhanh chóng bị dòng ma lực luân chuyển trong lớp vải

nuốt chửng, trả lại màu đen tuyền như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Tấm sơ đồ được Sơn cẩn thận cất sâu

vào trong ngực áo như một báu vật vô giá. Tay siết

chặt cây dùi cui, cậu bước đến trước cánh cửa sắt, tra chìa khóa vào ổ rồi khẽ vặn. Tiếng

khóa bật lên khô khốc, phá tan sự tĩnh lặng của căn ngục. Cánh cửa chầm chậm hé

mở, để luồng không khí bên ngoài tràn vào. Sơn dừng lại nơi ngưỡng cửa, đứng yên

lắng nghe, cẩn thận quan sát khoảng không tối om bên ngoài.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Bên ngoài là một dãy dài những phòng giam đóng kín, tối

tăm và lạnh lẽo. Nguồn sáng duy nhất trên hành lang hẹp là những ngọn đuốc cháy

bập bùng <span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;

font-family:”Times New Roman”,serif”>treo dọc hai bên tường. Khói

lững lờ quẩn quanh trong lối đi kín gió, quyện cùng mùi cháy khét của nhựa

thông, khiến người ta không khỏi cảm thấy ngột ngạt.

20.9pt;line-height:normal”><span lang=”EN-US” style=”font-size:13.0pt;font-family:

“Times New Roman”,serif”>Sơn chậm rãi hít một hơi thật sâu. Một lần nữa, cậu lại

bước chân vào nơi vô định, để tìm đường trở về nhà. Dòng ma lực trong cơ thể lặng

lẽ luân chuyển, thắp sáng cặp ma nhãn vào khoảnh khắc cậu đặt chân qua ngưỡng cửa,

sẵn sàng đối mặt với bất kì điều gì đang chờ đợi phía trước.