Bốn cánh cửa ở tầng bốn đều đóng chặt, ánh đèn bên trong không lọt ra chút nào, yên tĩnh đến mức cứ như không có ai ở.
Cửa thang máy từ từ đóng lại.
Ở cuối hành lang hẹp hòi chật chội gió thổi từng cơn, thổi bay những tờ quảng cáo dán không chắc xuống đất, rồi lại cuốn lên.
Hoàng Vũ: [Điềm Điềm?]
Hoàng Vũ: [Cô ở tầng mấy vậy?]
Anh ta gửi mấy tin nhắn, đối phương – Điềm Điềm cứ như đi tắm rồi mất tích, Hoàng Vũ nhìn chằm chằm vào khung chat rất lâu, cuối cùng tặc lưỡi.
Xem ra là cô gái kia hối hận rồi, thật là lãng phí tâm trạng của anh ta, ở đây lại còn nóng nữa, chi bằng đi tắm.
Ngay lúc anh ta bước vào nhà vệ sinh, một âm thanh nặng nề vang lên.
Thình.
Thình.
Tề Ngộ, người vẫn bị Hoàng Vũ xem là người vô hình, cậu ấy cau mày, nghe thấy tiếng gõ cửa là ở phòng đối diện, lúc này mới lại ngồi xuống.
Nhưng hình như ở phòng đối diện không có ai mở cửa.
Phòng đối diện vừa hay là phòng của người đàn ông có đôi mắt hí và người đàn ông ở sân bay, tuy trong điện thoại không có phần mềm nào hay ho, nhưng người đàn ông có đôi mắt hí vẫn chơi đến quên cả trời đất, anh ta là một người nghiện mạng nặng.
“Ai gõ cửa đấy, anh đi mở cửa đi.”
Người có đôi mắt hí chủ động chọn giường tầng trên, nên lười xuống giường.
“Anh tự đi đi.” Người đàn ông ở sân bay không thèm để ý đến anh ta, cũng không muốn để ý đến người khác, càng không muốn nghe người khác sai bảo.
“Tôi không đi đâu.” Người đàn ông có đôi mắt hí lại nằm xuống giường.
Tiếng gõ cửa bỗng nhiên dừng lại.
Một lúc sau, lại vang lên ở phòng bên cạnh.
Cũng may bởi vì suy đoán thời gian bị bắt vào trong gương có lẽ là vào buổi tối, cho nên thời gian ăn tối của Tịch Lạc mấy ngày nay đều được đẩy lên sớm hơn.
Trên điện thoại hiển thị bây giờ là tám giờ tối.
Trong thời gian đầu tiên bước vào thế giới này, có thể cảm nhận được nhiệt độ, thời tiết ấm áp thậm chí còn hơi nóng, chắc là mùa hè.
Sau đó lấy điện thoại, bên trên hiển thị ngày tháng là mười một tháng bảy.
Nhà vệ sinh lâu ngày không dọn dẹp, không được sạch sẽ cho lắm, hơn nữa tắm một mình cũng không an toàn, trong phim kinh dị rất nhiều người đều chết trong phòng tắm.
Tịch Lạc tắm rửa với tốc độ nhanh nhất trong đời, ngồi trên giường chơi điện thoại.
Thực tế thì cái điện thoại này không có gì hay để chơi, bởi vì vừa xuất xưởng không có phần mềm trò chơi nào, hơn nữa ứng dụng lại không tải được, về cơ bản chỉ có mấy cái app cần thiết.
Cùng lắm là trò chuyện với bạn bè.
‘Rầm’ Cửa nhà vệ sinh mở ra.
Cả người Ân Bạch Hạc mang theo hơi nước ngồi xuống bên cạnh Tịch Lạc, Tịch Lạc cảm thấy hơi nóng, dịch sang bên cạnh một chút.
Tịch Lạc lắc lắc chiếc điện thoại mới tinh xinh đẹp, hỏi: “Anh nói là điện thoại có vấn đề, hay là tòa nhà chung cư này có vấn đề?”
Ánh sáng mờ ảo rơi trên khuôn mặt cậu, khiến cậu trong mắt anh càng thêm quyến rũ.
Ân Bạch Hạc rũ mắt xuống: “Có lẽ cả hai đều có.”
Tịch Lạc ừ một tiếng: “Có khả năng. Hôm nay cái người đưa điện thoại trông rất giống quỷ, hoàn toàn khác với những gì chúng ta gặp lần trước.”
Lần trước trong làng đều là người, lần này ngoài một NPC nữ đưa điện thoại ra, vậy mà không có người trong gương nào khác.
Cậu thấy tình huống này còn khó giải quyết hơn.
Bởi vì trong làng đều là ‘người’, chứng tỏ có thể hỏi được manh mối, không có ‘người’ trong gương, tức là mọi chuyện đều phải tự bọn họ đi tìm.
Tìm, đồng nghĩa với nguy hiểm.
Còn có chuyện mà cô gái tên Huệ Huệ gặp hôm nay, ngoài đời có thể là lỗi, nhưng ở đây thì là sự thật.
Con quỷ mà cô ta chụp được trông như thế nào?
Quỷ chỉ ở trong phòng của họ thôi sao?
Tịch Lạc lại nghĩ đến Từ Tiểu Viên, dù sao thì, người mình quen biết, cậu đương nhiên không hy vọng sẽ xảy ra chuyện.
Còn những người khác, nếu đều sống sót thì đương nhiên là tổ tiên hiển linh, tốt.
Tòa nhà chung cư yên tĩnh, ngay khi Tịch Lạc sắp chìm vào suy nghĩ, thì bị một âm thanh mơ hồ đánh thức.
Cậu theo bản năng động đậy, Ân Bạch Hạc giữ lại: “Ở dưới lầu.”
Ân Bạch Hạc dường như có giác quan nhạy bén hơn cậu.
Âm thanh lúc gần lúc xa, Tịch Lạc cố gắng vểnh tai lên mới có thể nghe thấy một chút dấu vết, là một âm thanh rất nặng nề, giống như vật nặng va vào cái gì đó.
Vật liệu xây dựng của cái tòa nhà chung cư này chắc không ra gì, căn bản không cách âm, thêm vào đó âm thanh lại rất lớn, dẫn đến trên lầu cũng có thể nghe thấy.