Cô ta đi đến bên giường, chuẩn bị ngồi xuống thì dừng lại giữa chừng.
Có phải ảnh mình vừa chụp thật sự bị lỗi không?
Trong đầu Huệ Huệ hiện lên dòng chữ nhắc nhở [Đã nhận diện được nhiều…], còn có câu ‘Thế giới này có quỷ’ của Từ Tiểu Viên, hai câu này cứ lặp lại trong đầu cô ta.
Sau đó… cô ta bắt đầu nổi da gà.
Cô ta chưa từng gặp camera làm đẹp nào xuất hiện lỗi khung chọn khuôn mặt trống không.
Trường hợp bình thường là có mấy người trong ảnh, nhưng bởi vì không đủ rõ ràng nên không quét ra được, chứ làm gì có chuyện không có mặt nào lại bắt chọn chứ?
Bức tường trống không bị quét ra là khuôn mặt gì?
Huệ Huệ lùi lại, mở điện thoại chĩa vào vị trí vừa nãy chụp lại một tấm ảnh, sau đó bấm chỉnh sửa ảnh và nhanh chóng làm đẹp.
Một khung.
Huệ Huệ thở phào một hơi, quả nhiên là lỗi rồi.
Điện thoại mới xuất hiện lỗi gì đó cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ, nếu không thì cần gì đến những người trải nghiệm điện thoại như họ.
Nhưng dù nghĩ thế nào, cô ta vẫn có chút không chắc chắn.
Rè… rè.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên, trong căn phòng yên tĩnh có vẻ rất đột ngột.
Huệ Huệ giật mình, suýt nữa không cầm chắc điện thoại, rồi mới phát hiện là bạn trai gửi tin nhắn đến: [Anh đến tìm em đây!]
Huệ Huệ nở một nụ cười: [Vâng.]
Bây giờ cô ta có chút hối hận vì không ở cùng phòng với bạn trai, dù gì ở với bạn trai mình thì vẫn an toàn hơn.
…
Đối diện.
Từ Tiểu Viên vừa bước vào phòng đã kể chuyện của Huệ Huệ, rất lo lắng: “Tối tôi ở với cô ta có sao không ạ?”
Những điều cấm kỵ trong thế giới trong gương ban đầu ai cũng không biết.
Giống như lần trước, không ai biết chạm vào mấy cái gậy gỗ kia sẽ gặp chuyện, bản thân Cao Minh cũng không biết, Chu Duệ cũng không biết ngồi vào quan tài là sẽ chết.
Có lẽ chụp ảnh gặp quỷ chính là điều kiện bị giết.
Tịch Lạc nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Chắc là không đâu, hồi đó Cao Minh và Chu Duệ ở cùng nhau, nhưng đêm đầu tiên chỉ có Cao Minh gặp chuyện thôi.”
Ân Bạch Hạc không nói gì.
Tuy là an ủi, nhưng sự căng thẳng của Từ Tiểu Viên không hề giảm bớt.
“À đúng rồi, tôi thử điện thoại rồi, không bị giật, có tất cả số điện thoại trong danh bạ, mà lại không gọi được, ngay cả đăng nhập WeChat cũng không cần mã xác nhận.”
Trước khi đi Từ Tiểu Viên nhớ đến chuyện này.
Chuyện này Tịch Lạc vừa nãy cũng đã thử rồi.
Cậu ban đầu thử nhắn tin cho những người thuê phòng kia, tin nhắn cứ xoay mãi, nhưng nhắn cho Lỗ Đông Hải và Dư Minh thì được.
“Bị hạn chế rồi.” Ân Bạch Hạc cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ít nhất vẫn có thể liên lạc với mấy người cùng cảnh ngộ.” Trong lòng Tịch Lạc vẫn có chút khó chịu, nếu không phải điện thoại rất quan trọng, cậu sẽ không dùng.
Thế giới trong gương này rốt cuộc là thế giới gì, còn có thể làm được như vậy, tại sao lại bắt tất cả bọn họ vào đây để mưu cầu sự sống chứ?
Là lựa chọn, hay là loại bỏ?
Ngay lúc này, điện thoại của ba người đồng thời vang lên.
Là tin nhắn thoại Lỗ Đông Hải vừa gửi.
“Lần này hình như không cho thời gian cụ thể, hai lần trước tôi trải qua đều có thời gian, ví dụ như lần trước, mọi người cũng biết rồi, nói là ba ngày. Lần này chúng ta không biết phải ở lại mấy ngày, chuẩn bị tinh thần là sẽ ở lại nhiều hơn ba ngày đi.”
“Nhưng mà dù mấy ngày đi nữa thì chắc chắn sẽ có thời gian giới hạn, đến thời gian mà chúng ta vẫn chưa ra được, thì lành ít dữ nhiều đấy.”
Điểm này mọi người đều rõ.
Từ Tiểu Viên lập tức hỏi anh ấy: [Biết mình sắp chết có tránh được không ạ?]
Lỗ Đông Hải gõ chữ trả lời: [Đương nhiên là được, nhưng tiền đề là có được biết không, chúng ta nhiều người như vậy đi vào, chết như nào, ai chết trước hiện tại đều không dự đoán được, có thể bình an vô sự, không chỉ dựa vào dự đoán mà còn dựa vào vận may.]
Đêm đầu tiên mà vận may kém thì sẽ bị chọn trúng.
Đương nhiên cũng có nguyên nhân là bản thân người được chọn đã phạm phải điều cấm kỵ.
Dù thế nào thì đêm đầu tiên về ai cũng mơ hồ, bởi vì chưa có manh mối gì hết.
Ai sẽ là người chết đầu tiên, không ai biết.
“Tôi quan tâm hơn là, điện thoại này có chụp được quỷ không.” Tịch Lạc đặt điện thoại lên lòng bàn tay rồi xoay tròn, động tác đẹp mắt như đang làm ảo thuật.
Nếu có thể chụp được quỷ, thì sẽ không giống như ruồi không đầu nữa.
Ân Bạch Hạc mặt không cảm xúc: “Có thể.”
Tịch Lạc đã quen với việc mỗi lần anh chỉ nói vài chữ, nhìn về phía Từ Tiểu Viên: “Hay là cô về trước đi, nói không chừng ai qua phòng ai chơi là người đó sẽ chết đấy.”
“… Chắc là không đến mức xui xẻo vậy đâu nhỉ?” Từ Tiểu Viên hiển nhiên cũng liên tưởng đến việc này, nhếch miệng: “Tôi đổi phòng được không?”
Ân Bạch Hạc nói: “Không được.”
Từ Tiểu Viên: “…”
Có phải đang hỏi anh đâu.
Từ Tiểu Viên lấy hết dũng khí: “Tại sao lại không được?”
Ánh mắt Ân Bạch Hạc gian xảo, thản nhiên nói: “Có lẽ đổi phòng cũng phạm điều cấm kỵ.”
Từ Tiểu Viên, Tịch Lạc: …