Những người khác đều không dám động vào, trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí.
Người phụ nữ đứng thẳng tắp ở đó, sắc mặt trắng bệch, bị mụ ta nhìn trúng ai thì người đó lạnh sống lưng, thật sự mà nói cái mặt bôi mấy lớp phấn nền cũng không đáng sợ bằng mụ ta.
Ân Bạch Hạc rũ mắt: “Lấy đi.”
Điện thoại đều giống nhau, cũng không có gì để chọn, Tịch Lạc tùy tiện lấy một chiếc.
Đợi đến khi mỗi người đều đã cầm trên tay một chiếc, NPC lúc này mới nở một nụ cười rồi nói tiếp: “Phòng đã chuẩn bị sẵn cho các người rồi. Công ty chúng tôi chuẩn bị phát hành điện thoại mới rất cần phản hồi của các người, sáng mai tôi sẽ đến hỏi kết quả trải nghiệm điện thoại mới của các người.”
Mụ ta nhìn lướt qua tất cả mọi người: “Nhớ kỹ, nhất định phải trải nghiệm.” Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng của mụ ta có chút lạnh lẽo.
Đợi đến khi mụ ta rời đi, Lỗ Đông Hải mới nói: “Làm như lần này chúng ta giống như được mời đến để trải nghiệm điện thoại mới thật vậy!”
Rất đặc biệt, cũng rất kỳ lạ.
Người đàn ông có đôi mắt hí đã lấy điện thoại trước tiên thì đã chơi đến quên cả trời đất: “Chức năng tốt đấy chứ, mượt nữa, ê, WeChat của mọi người là gì vậy?”
Không ai thèm để ý đến anh ta.
Tịch Lạc cảm thấy thế giới này có vẻ rất khác, trước đây ở trong làng hoang vu, vừa nhìn là biết rất nguy hiểm, nhưng nơi này cho đến hiện tại thì mọi thứ đều rất bình thường.
Bây giờ cậu vẫn chưa biết, rốt cuộc là cái chung cư sắp vào ở này có vấn đề, hay là cái điện thoại mà họ phải trải nghiệm có vấn đề.
…
Ánh nắng chiều tà ở đằng xa bao trùm toàn bộ tòa nhà chung cư.
Mười hai người đứng trước tòa nhà chung cư, cuối cùng vẫn là Dư Minh đến chòi bảo vệ để thăm dò, bên trong không có ai, để lại sáu cái chìa khóa.
Anh ấy cầm chúng trở về: “Rõ ràng là để chúng ta tự phân chia.”
Số lượng người thì tự nhiên là hai người một phòng, trên chìa khóa có ghi số phòng, bốn chìa khóa ở tầng bốn, hai chìa khóa còn lại ở tầng năm.
Nhưng khi phân chia thì lại xảy ra mâu thuẫn, cặp đôi kia yêu cầu phải ở chung một phòng: “Ai biết các người sẽ làm gì chứ?”
Những người khác đều cạn lời nhìn họ.
Thực tế là không ai muốn ở chung với người lạ, cho nên mới đề nghị cứ vào trước đi, biết đâu bên trong có phòng trống dư ra.
Tòa nhà chung cư này không mới, nhưng cũng không cũ, đi vào là có thể thấy một cái thang máy.
Người cuối cùng bước vào là người đàn ông có đôi mắt hí kia, anh ta cứ mải mê chơi điện thoại, sau khi anh ta nhấc chân bước vào thì cánh cửa lớn của tòa nhà chung cư bỗng nhiên đóng sầm lại.
Mọi người giật mình, nhao nhao đi qua mở cửa.
Nhưng mọi chuyện không được như ý, cánh cửa này cứ như bị dán lại vậy, bên ngoài cửa kính không thấy một ai, vắng vẻ đến mức khiến người ta sinh lòng sợ hãi.
“Xem ra là không muốn cho chúng ta ra ngoài rồi.” Tịch Lạc nói.
Thang máy không lớn, chỉ có thể chở mười một người, kích thước rất tiêu chuẩn, dù có người chưa hiểu rõ tình hình cũng không muốn bị bỏ lại một mình.
Đi cùng với đám đông đương nhiên là tốt rồi.
Lỗ Đông Hải nói: “Chia đôi ra đi.”
Không thể nào ngay từ ban đầu đã mất một nửa số người được.
Thang máy có chút cũ kỹ, bên trong dán không ít giấy, có quảng cáo nạo hút thai của bệnh viện, còn có quảng cáo bán nhà, số điện thoại thông cống.
Các nút số hai và ba ở chung cư sáu tầng không biết bị ai cạy mất rồi, lộ ra những cái lỗ đen ngòm.
“Lên tầng bốn trước đi.”
Nói chung, trong phim kinh dị thì đi thang máy không phải là một lựa chọn tốt.
Thang máy lắc lư chậm rãi lên tầng bốn, ngay sau đó cửa mở ra, hành lang tối đen xuất hiện trước mặt mọi người.
Cặp đôi kia bước ra trước, đi tới đi lui nhìn ngó xung quanh, còn dậm chân xuống đất, sau đó một ngọn đèn cảm ứng âm thanh mờ ảo ở cuối hành lang sáng lên.
Bốn căn phòng chia đều hai bên, đối diện nhau.
Cánh cửa màu đỏ tương phản rõ rệt với màu tường trắng ngà, đối diện buồng thang máy là cầu thang bộ, đã bị khóa lại.
Gió không biết từ đâu thổi tới trong hành lang, lướt qua mọi người.
“Trông có vẻ ngoài việc cũ hơn một chút ra thì cũng không có gì mà.” Huệ Huệ nhỏ giọng nói: “Hoàng Vũ, hay là anh ở với người khác đi, em ở với mấy bạn nữ.”
“Ở cùng nhau đi.”
Nhưng Hoàng Vũ – bạn trai cô ta từ chối.
“Em còn lạ gì anh.” Huệ Huệ liếc anh ta một cái: “Em muốn ở với mấy bạn nữ, như vậy dễ phân chia hơn.”
Hoàng Vũ đành phải đồng ý.
Không lâu sau, những người ở dưới lầu cũng đi thang máy lên, thấy hành lang âm u, sắc mặt của Lỗ Đông Hải không được tốt cho lắm, nơi này chắc chắn có vấn đề.