Thật lòng mà nói, Tịch Lạc đã rất lâu rồi không nghe thấy hai chữ ‘thuê nhà’.
Cậu nhớ rất rõ gương mặt của Ân Bạch Hạc, không ai có thể quên được một gương mặt đẹp đến kinh ngạc, huống chi bọn họ còn đã ở chung ba ngày.
“Ân Bạch Hạc?” Tịch Lạc có chút do dự.
Sao anh lại xuất hiện ở đây, sao anh biết được cậu sống ở chỗ này?
“Là tôi.” Ân Bạch Hạc đứng thẳng người, khẽ “Ừm” một tiếng, ánh mắt tràn đầy ý cười, nói: “Không tìm sai.”
Tiến sát gần lại, anh có thể thấy được một nốt ruồi nhạt màu trên chóp mũi của Tịch Lạc.
Sự phòng bị của Tịch Lạc hơi buông xuống, cậu đi lướt qua người anh, vừa đi vừa hỏi: “Sao anh biết tôi ở đây?”
“Hỏi thăm.” Ân Bạch Hạc nói.
“Hỏi ai?”
“Một người bạn cậu không quen.”
Tịch Lạc nghĩ thầm, đây chẳng phải nói như không nói hay sao, bạn học gì mà không quen… Mà lại biết được chỗ ở của mình?
Cậu tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Ân Bạch Hạc.
Chẳng lẽ là bạn cùng trường?
Tịch Lạc cảm thấy với dáng vóc và tư duy này của Ân Bạch Hạc, ở trường cậu hẳn là phải có ấn tượng mới đúng, trừ khi không cùng khóa với cậu.
Tuy rằng dẫn người lạ vào nhà rất nguy hiểm, nhưng cậu cảm thấy Ân Bạch Hạc chắc sẽ không giở trò ám toán, dù sao cũng đã có tình đồng đội rồi.
Trong nhà cậu dường như cũng chẳng có gì đáng tiền.
Vì chỉ ở mình, căn hộ này không lớn, là kiểu nhà nhỏ nhất trong số những bất động sản mà Tịch Lạc sở hữu.
Cậu nghĩ, mình còn có căn nhà trống nào để cho thuê không nhỉ?
Ân Bạch Hạc sau khi vào nhà đứng trong phòng khách một phút, liền ngồi xuống ghế sô pha, Tịch Lạc rót cho anh một cốc nước nóng, nói: “Những người còn sống đều ra ngoài rồi sao?”
“Ừm.”
“Chỗ ở của Từ Tiểu Viên cách tôi không xa, cô ấy làm việc trong một siêu thị, nếu anh có gì muốn nói với cô ấy, tôi có thể dẫn anh đi.”
“Không cần.” Ân Bạch Hạc ở ngoài thế giới thực vẫn lạnh lùng như vậy.
Thật lòng mà nói, Tịch Lạc hơi đắn đo, cũng không hiểu làm sao có thể ở cùng với anh được.
Bởi vì cuộc sống trước đây của bọn họ hoàn toàn không có điểm tương đồng nào, chẳng khác gì người xa lạ, tất cả các chủ đề ngoài chuyện trong gương ra thì không còn gì khác.
Ân Bạch Hạc đi đến trước bàn, nhìn chằm chằm con dao mới mua, anh có phần suy tư.
Mặt Tịch Lạc tỉnh bơ dọn dào vào trong bếp, bao gồm cả con dao trước đó không bị cuống vào trong nhà vệ sinh.
“Muộn thế này anh đến thuê nhà, tôi khó sắp xếp lắm. Những căn nhà nếu chưa cho thuê thì đang trống, cũng chưa dọn dẹp.”
Cậu lại hỏi: “Anh không có nhà để về sao?”
Ân Bạch Hạc gật đầu.
Tịch Lạc nghi ngờ nhìn anh, lại hỏi: “Trùng hợp như vậy à? Vừa ra khỏi gương liền không có nhà để ở, vậy trước đây anh ở đâu?”
Nhưng Ân Bạch Hạc hoàn toàn không có ý định nói.
Tịch Lạc mím môi: “Tối nay anh có thể ở đây, ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi xem nhà.”
Ân Bạch Hạc nhìn quanh căn hộ một vòng, trang trí và nội thất đều rất đơn giản, không có một thứ gì thừa thãi, trên tường ngay cả tranh treo cũng không có, trông có vẻ giống với tính cách của cậu.
“Ở đây rất tốt.” Ân Bạch Hạc nói.
“Đây là chỗ tôi đang ở, không cho thuê.” Tịch Lạc cảnh giác nhìn anh, lại hỏi: “Ồ phải rồi, bây giờ anh có tiền không?”
Chẳng lẽ là không có tiền trả tiền thuê nhà, bị chủ nhà trước đuổi ra đường rồi? Dù cho có đẹp trai đến đâu, không có tiền cũng không được.
Ân Bạch Hạc liếc cậu một cái: “Không có tiền thì thuê nhà kiểu gì?”
Tịch Lạc chớp mắt nhìn anh, không hỏi nữa.
“Buổi tối tôi ngủ ở đâu?” Ân Bạch Hạc nhìn về phía chỗ duy nhất có thể nằm được trong phòng khách, lại nhìn Tịch Lạc: “Sô pha?”
Tịch Lạc rất muốn, nhưng không được: “Anh cao quá.”
Cái sô pha này ban đầu mua loại nhỏ, Ân Bạch Hạc nằm lên hai chân còn phải thò ra ngoài, cậu dù có lạnh lùng đến đâu cũng không thể làm ngơ được.
Tịch Lạc hoàn hồn: “Ngủ giường đi.”
Trước đây ở cái làng tồi tàn kia, bọn họ đã ngủ chung giường ba đêm, hai người đàn ông thôi, cũng không có gì phải xoắn xuýt cả, chỉ cần thêm một cái gối thôi mà.
Ân Bạch Hạc khẽ cười một tiếng: “Được.”
Tịch Lạc rất ít khi thấy anh cười, dù sao đẹp trai như vậy, bình thường không thấy được, nhìn thêm mấy lần mới dời tầm mắt đi.
Thấy anh không cầm gì theo, có lẽ thật sự là không có nhà để về.
Tịch Lạc cũng không hỏi về những hồi ức bi thảm của anh, về phòng tìm bộ đồ ngủ mà cậu mua nhưng cậu chưa mặc đưa cho anh, nói: “Có lẽ hơi nhỏ đấy.”
Quả nhiên, đợi đến khi Ân Bạch Hạc từ nhà vệ sinh đi ra, Tịch Lạc vừa quay đầu lại liền nhìn thấy mái tóc hơi ướt của anh, còn có mắt cá chân lộ ra ngoài.
Nhưng mặt và dáng người đều đẹp, rất giống mấy người mẫu cố ý mặc như vậy.
Ân Bạch Hạc phát hiện hắn đang nhìn mình, khẽ nhướng mày, lấy điện thoại trong đống quần áo thay ra: “Thông tin liên lạc của bọn họ.”
Bọn họ? Tịch Lạc nhướn người qua xem, trong nhóm ngoài anh ra còn có hai người, không cần nghĩ cũng biết là Lỗ Đông Hải và Dư Minh rồi.
Trong nhóm rất yên tĩnh, cậu vừa mới vào được mấy giây, đã có người gửi tin nhắn.
Lỗ Đông Hải: [Là Tịch Lạc à?]
Tịch Lạc: [Là tôi.]