Đến nội dung chính

Chương 9

admin 558 Chữ Cài Đặt

Ba mẹ sau nhiều lần tìm kiếm cũng không tìm được em gái, sau đó gặp phải việc nhà nước trưng dụng đất, họ có một chút tiền trong tay, dứt khoát đến huyện mua một căn nhà nhỏ, ba mẹ cũng bắt đầu làm thuê trong thành phố.

Mặc dù đã thoát khỏi môi trường cũ, nhưng gia đình này vẫn luôn bị bao trùm bởi bóng ma em gái mất tích, ba mẹ luôn nhắc đến chuyện em gái mất tích, sau đó hai người đổ lỗi cho nhau, tranh cãi không ngừng, cuối cùng thậm chí còn đánh nhau.

Năm Tang Lạc mười lăm tuổi, tình cảm của ba mẹ hoàn toàn tan vỡ, hai người làm thủ tục ly hôn, sau đó lại kết hôn với người khác, tạo thành gia đình mới, không ai chăm sóc Tang Lạc, để bù đắp cho sự áy náy với cô, ba mẹ đã để lại căn nhà nhỏ ở huyện này cho Tang Lạc, từ đó họ chuyển đi khỏi đây, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Tang Lạc.
Đối với đoạn quá khứ này, có lẽ chủ nhân cơ thể này rất đau buồn, nhưng Tang Lạc lại không cảm thấy như vậy, dù sao cô cũng là người xuyên không đến giữa chừng, không có tình cảm gì với cặp ba mẹ này, hơn nữa tư tưởng của cô cũng hiện đại hơn. Theo cách nhìn của cô, bản thân hiện tại có nhà không nợ, lại gần đơn vị, còn không ai quản, quả thực là quá tuyệt vời!

Hồi tưởng xong quá khứ, Tang Lạc đứng lên nhìn xung quanh căn nhà, tuy diện tích của căn nhà không lớn, nhưng được bài trí rất ấm cúng, chỉ tiếc là chủ nhân cơ thể này luôn đi học đại học ở bên ngoài, căn nhà đã quá lâu không có ai ở, phủ đầy bụi bẩn, chỉ cần có thể dọn dẹp một chút, vẫn rất tốt.

Nói làm là làm, Tang Lạc không quan tâm bây giờ đã khuya, lập tức bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, cô dùng khăn lau hết đồ đạc trong nhà một lượt, sau đó quét nhà lau nhà. Cuối cùng thay cho mình một bộ ga trải giường sạch sẽ, lúc này mới yên tâm nằm lên giường.
Trong quá trình dọn dẹp phòng, Tang Lạc đã sắp xếp ra một số đồ cũ tích trữ, những thứ này bây giờ đều không dùng đến, chi bằng mang ra bán lấy tiền, trong đó có một cuốn từ điển bìa đỏ bản cũ, Tang Lạc nhìn quen mắt, liền đặt nó lên bàn học.

Tang Lạc vừa nằm chưa được vài phút, trong phòng bỗng tối om, đèn phòng ngủ tự động tắt, Tang Lạc cho rằng bị cúp điện, định đứng dậy xem tình hình thế nào, ngay khi cô vừa đứng dậy, cuốn từ điển trên bàn tự động mở ra.

Cửa sổ đóng kín, rèm cửa không hề động đậy, trong phòng không có gió, nhưng cuốn từ điển bìa đỏ lại đang tự động lật trang, Tang Lạc không dám tin đi lên trước nhìn cảnh tượng này, từ điển lật trang soàn soạt, cuối cùng dừng lại ở một trang nào đó, một chữ nào đó ở trang đó đặc biệt chói mắt – [Oan].