Nói đến đây, Mã Thức Đồ nhấn mạnh: “Tiểu Hổ, sau khi vào khu nhà ở, cậu phối hợp hành động với tôi. Tang Lạc, cô là ngày đầu tiên đi làm, chưa được trang bị súng, đừng hành động hấp tấp, tất cả nghe theo chỉ huy của tôi.”
Tang Lạc lập tức đồng ý, ánh mắt cô nhìn vào thắt lưng của hai người, quả nhiên phát hiện cả hai đều có súng bên hông, cô không khỏi nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy súng thật, quá kích thích!
Đến dưới khu nhà ở của xưởng lương thực, dầu ăn, Mã Thức Đồ dừng xe, ba người bước xuống. Người dân nhiệt tình báo án vẫn đang đứng canh ở cửa đơn nguyên, thấy cảnh sát đến, ông ấy kích động nắm lấy tay Mã Thức Đồ, vẻ mặt hưng phấn nói:
“Cảnh sát, cô ta ở trong lầu đó! Tôi canh từ nãy đến giờ, không rời đi một bước nào, tôi đảm bảo với anh, cô ta ở trong lầu đó!”
Mã Thức Đồ bày tỏ lòng cảm ơn với ông ấy, sau đó giải tán đám đông vây xem, rút súng ra, dẫn Tang Lạc và Viên Tiểu Hổ đi vào tòa nhà.
*Đơn nguyên: Tùy ngữ cảnh, có thể là đơn vị của một tòa nhà.
Theo bước chân của mấy người, đèn trong hành lang cũng sáng lên, trên cầu thang có vết máu loang lổ, một giọt, hai giọt… Theo cầu thang uốn lượn lên trên, nhìn thấy những vết máu này, Mã Thức Đồ một lần nữa nhắc nhở hai người phía sau phải luôn cảnh giác.
Tang Lạc vẫn luôn tuân theo lời dặn dò của sư phụ, cô hoàn toàn trốn sau lưng Mã Thức Đồ, tinh thần tập trung cao độ, để ý đến những chi tiết trong hành lang, sợ rằng nghi phạm sẽ bất ngờ xuất hiện từ góc nào đó.
Mấy người men theo vết máu lên đến tầng ba, tầng ba có phòng 301 và 302, nhìn vết máu trên mặt đất, nghi phạm rõ ràng đã vào phòng 301, vì vậy Mã Thức Đồ dùng sức gõ cửa phòng 301, thông báo thân phận của mình, đồng thời cả hai người đều giơ súng lên đối diện cửa, phòng ngừa nghi phạm xông ra tấn công cảnh sát.
“Mở cửa, chúng tôi là cảnh sát!”
“Mở cửa, nếu không mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa xông vào!”
Nửa phút trôi qua, Mã Thức Đồ lại gõ cửa, đồng thời đưa ra cảnh cáo, lần này trong phòng vẫn không có ai trả lời. Thấy vậy, Mã Thức Đồ không gõ cửa nữa, ra hiệu cho Viên Tiểu Hổ tiến lên, Viên Tiểu Hổ lấy ra dụng cụ mang theo người, trực tiếp phá khóa cửa một cách mạnh mẽ, thuận lợi mở cửa.
Khoảnh khắc mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến mấy người ngỡ ngàng, chỉ thấy một người phụ nữ đang treo cổ dưới chiếc quạt trần trong phòng khách, mặt người phụ nữ tím tái, rõ ràng đã chết. Cô ta có mái tóc dài, mặc áo len màu xanh nhạt và quần đen, quần áo dính đầy máu, trên tay cô ta cũng có máu, tất cả đều cho thấy cô ta chính là nghi phạm giết người.