Tang Lạc liếc mắt một cái là nhận ra đây là búp bê phù thủy, dùng để nguyền rủa người khác, nhưng cô rất tò mò, Đỗ Mỹ Chân làm sao lại giấu thứ này ở đầu giường của mình?
Tang Lạc cảm thấy trong bụng gấu bông còn có thứ gì đó, cô lại dùng sức sờ soạng, lôi ra nửa tấm ảnh, mép ảnh có dấu vết bị xé, người trên ảnh chính là Thẩm Tuyết Dao. Thẩm Tuyết Dao tươi cười rạng rỡ, da trắng như tuyết, giống như đang khoác tay một ai đó.
Mẹ Đỗ vô cùng kinh ngạc, chỉ vào tấm ảnh nói: “Ê, đây chẳng phải là tấm ảnh mà anh con gửi về cho chúng ta cùng với thư trước đây sao? Mẹ vẫn luôn cất trong ngăn kéo, không biết vì sao đột nhiên lại mất, Chân Chân à, sao lại ở chỗ con thế này, mà con, sao con lại xé ảnh ra thế hả?”
Mặt Đỗ Mỹ Chân mặt đỏ bừng, không nói nên lời, Tang Lạc ghép hai thứ trên tay lại với nhau, phát hiện kích thước của ảnh và búp bê phù thủy vừa khít, ảnh của Thẩm Tuyết Dao có thể che lên người búp bê phù thủy, mà những chiếc kim đó lại đâm trúng ngũ quan của Thẩm Tuyết Dao.
Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo, Tang Lạc nói: “Hiểu rồi, tấm ảnh này là anh trai cô gửi về cho gia đình xem. Ảnh chụp chung của anh ta và bạn gái, cô đã lấy trộm tấm ảnh này, xé phần của Thẩm Tuyết Dao xuống, dán lên người búp bê, sau đó dùng kim đâm búp bê, hy vọng có thể nguyền rủa Thẩm Tuyết Dao chết đi.”
Mẹ Đỗ hít một hơi lạnh: “Trời ơi, Chân Chân, sao con lại làm chuyện này? Con luôn ngoan ngoãn, khi anh trai con dẫn cô ấy về ra mắt gia đình, con cũng tỏ ra rất lễ phép, hai đứa con hòa hợp với nhau lắm mà, tại sao…”
“Đó là con giả vờ, đều là giả vờ!” Thấy chuyện không thể giấu được nữa, Đỗ Mỹ Chân thẹn quá hóa giận, nói ra sự thật: “Con vốn dĩ không thích cô gái đó chút nào, con ghét cay ghét đắng cô ta! Trước đây anh trai cưng chiều con nhất, nhưng từ khi có cô ta, anh trai đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho con, là cô ta cướp đi tất cả của con, con hận cô ta, hận không thể cô ta chết đi!”
Trong mắt mẹ Đỗ lộ ra vẻ kinh hoàng, bà liên tục lùi lại: “Lẽ nào… Lẽ nào con thật sự đã giết…”
Đỗ Mỹ Chân bịt tai hét lên: “Con không có, làm sao con có thể giết anh trai mình! Sao đến mẹ cũng không tin con?”
“Vậy thì, thưa bà Đỗ, bà đã khai man, tối hôm xảy ra vụ án Đỗ Mỹ Chân không có ở nhà, đúng không?” Tang Lạc lạnh lùng nhìn sang một bên.