Trong mắt Đỗ Xuân Phong và vợ đầy vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin con trai mình lại đi làm bồi bàn trong nhà hàng. Đỗ Mỹ Chân tiếp tục chắc như đinh đóng cột mà nói:
“Còn có chuyện quá đáng hơn nữa này! Cô gái Thẩm Tuyết Dao đó yêu cầu anh trai tôi sau khi kết hôn phải giao hết tất cả tiền cho cô ta quản, cô ta chính là muốn nuốt trọn tiền của nhà họ Đỗ chúng ta! Anh trai tôi đến cả chuyện này cũng đồng ý, nhưng may mắn là anh trai tôi trước khi cưới đã hồi tâm chuyển ý, nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, nhận ra cô ta chỉ là một kẻ lừa đảo! Thẩm Tuyết Dao vất vả lắm mới câu được con rùa vàng như anh trai tô, bây giờ anh trai tôi muốn hủy hôn, cô ta nhất định là tức điên lên, mới ra tay giết người!”
Ba mẹ Đỗ hoàn toàn đồng ý với cách nói này, cũng bắt đầu chửi rủa Thẩm Tuyết Dao, Mã Thức Đồ không ngừng nhấn mạnh kỷ luật với họ, trọng điểm của Tang Lạc lại chạy sang một chuyện khác:
“Thuê nhà? Trong thời gian học đại học Thẩm Tuyết Dao ra ngoài thuê nhà, chẳng lẽ nói hai người bọn họ trong thời gian còn học ở trường đã sống chung với nhau rồi?”
Các cặp tình nhân sinh viên ra ngoài thuê nhà, không tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến việc sống chung. Nếu hai người đã từng sống chung, Thẩm Tuyết Dao lại vì sao nhất định phải ở riêng với Đỗ Lăng Phong trước khi cưới chứ?
“Không.” Đỗ Mỹ Chân không nghĩ ngợi liền nói: “Bọn họ không có “cái đó”, hai người đã hẹn trước rồi, nhất định phải sau khi cưới mới được “cái đó”. Căn nhà thuê trong thời gian học ở trường chỉ có Thẩm Tuyết Dao ở một mình, anh trai tôi vẫn ở ký túc xá, không chỉ như vậy, cô ta còn không cho phép anh trai tôi đến căn nhà thuê của cô ta, một bước cũng không được bước vào, các anh nói có tức không chứ?”
Tang Lạc không khỏi hỏi ngược lại: “Sao cô lại biết những chuyện này?”
Nếu như nói những chuyện trước đó là chuyện nhỏ nhặt của hai anh em thì còn được, chuyện quan hệ ở cùng nhà này Đỗ Mỹ Chân sao có thể biết được chứ? Cho dù hai người quan hệ tốt đến đâu, anh trai cũng không đến mức nói chuyện phòng the của mình cho em gái nghe chứ?
Đỗ Mỹ Chân đỏ mặt, ấp úng nói: “Cái đó… Dù sao… Dù sao tôi biết! Các anh đừng quản tôi biết bằng cách nào, tôi chính là biết!”
Mã Thức Đồ nghiêm mặt nhắc nhở cô ấy: “Cô gái trẻ, nói chuyện phải có chứng cứ, cô có chứng cứ gì để chứng minh tất cả những gì cô vừa nói không? Nếu cô bịa đặt nói dối, gây rối loạn vụ án, vậy thì cô đã phạm tội tung tin đồn nhảm.”