Sau khi ông Hoàng ra khỏi phòng thẩm vấn, hai người lại lấy lời khai của những người lớn tuổi khác có mặt lúc đó, những gì họ nói đều không khác biệt nhiều so với ông Hoàng, điều này cũng gián tiếp chứng minh lời nói của ông Hoàng.
Ngoài mấy người lớn tuổi ra, còn có một người chứng kiến là người bán hàng rong sạp trái cây, anh ta tên là Lưu Đại Dũng. Sau khi Lưu Đại Dũng vào phòng thẩm vấn, hai mắt anh ta luôn nhìn xuống đất, trên trán toát mồ hôi lạnh, nói chuyện cũng lắp bắp, cứ như anh ta chính là hung thủ giết người vậy.
Tạ Linh Nhi thấy vậy liền hiểu ra, người này có lẽ là lần đầu tiên đến cục cảnh sát, có chút sợ sệt cục cảnh sát, thế là cô ấy an ủi Lưu Đại Dũng: “Không sao, đừng sợ, chúng tôi không phải muốn bắt anh, chỉ là mời anh đến lấy lời khai, anh là người chứng kiến quan trọng. Lúc đó anh ở rất gần họ, chắc là có thể nghe được cặp tình nhân kia đã nói những gì, xin anh hãy kể lại những gì anh nghe được cho chúng tôi.”
Lưu Đại Dũng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thoải mái hơn. Tối hôm qua anh ta bị dọa cho không nhẹ, sợ rằng có liên quan gì đến chuyện này, sáng nay nghe nói cảnh sát triệu tập thì anh ta suýt tè ra quần. Bây giờ nghe nói chỉ là muốn lấy lời khai, trong lòng anh ta lập tức thả lỏng, bắt đầu hồi tưởng lại trải nghiệm tối qua:
“Cảnh sát, là như vầy, tối qua tôi bán trái cây bên đường, bên kia đường có mấy ông già đang đánh cờ tướng, thật ra giờ này tối rồi thì không có ai đi lại nữa, nhưng không còn cách nào, trái cây bán không hết thì tôi không thể về, đều là nhà tự trồng, để thối thì xong.”
“Lúc đó trời rất lạnh, tôi luôn bị gió lạnh thổi, thật sự không chịu nổi nữa rồi, vì vậy tôi thỉnh thoảng xem giờ. Vào lúc tám giờ mười phút, có một cô gái đến gần chỗ tôi, đứng không xa tôi, tôi còn hỏi cô ấy có muốn mua trái cây không, cô ấy không để ý đến tôi.”
“Qua vài phút, một người đàn ông đi tới, chính là người đàn ông chết tối qua đó, anh ta đi qua trước sạp hàng của tôi, người đầy mùi rượu, tôi thấy anh ta giống như rất bực bội, cho nên không dám hỏi anh ta có muốn mua trái cây không. Anh ta đi đến trước mặt người phụ nữ kia, mở miệng là bắt đầu chửi người…”
Nói đến đây, Lưu Đại Dũng diễn lại cảnh tượng lúc đó cho họ xem, anh ta dùng tay trái và tay phải của mình lần lượt đóng vai người nam và người nữ, bắt chước cuộc đối thoại của hai người lúc đó.