(*) Khi gặp người ngoài thì xưng hô anh – em. Khi ở riêng sẽ xưng hô tôi – cô/tôi – anh.
Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, xe dừng lại.
Thư Nhiễm mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một căn nhà nhỏ, hai bên đều có người ở.
“Đến nơi rồi, xuống xe đi!” Chu Dã nói xong thì xuống xe trước, lấy đồ đạc từ trong cốp xe ra.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ huấn luyện sải bước đi tới, cười hì hì vươn tay vỗ nhẹ lên vai Chu Dã, “Đến rồi à?”
“Ừ.” Chu Dã đáp một tiếng.
Hàn Đông liếc nhìn Thư Nhiễm, nháy mắt ra hiệu với Chu Dã: “Cậu kết hôn mà chẳng hé răng nửa lời, còn coi tôi là anh em không đấy?”
Chu Dã mím đôi môi mỏng. Anh đâu muốn có cuộc hôn nhân này, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt.
Danh sách khách mời đều do Lâu Lan Chi soạn thảo, cơ bản đều là những người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau trong đại viện, còn đồng đội trong quân đội thì anh chẳng mời một ai.
“Chẳng phải vì xa quá sao, để tôi mời cậu đi ăn!” Chu Dã nói một cách ậm ờ.
“Người anh cần mời đâu chỉ có mình anh ấy!” Một giọng nữ trong trẻo vang lên, mọi người đều đồng loạt nhìn sang.
Lý Tự Hoa bước tới, nhìn về phía Thư Nhiễm, trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy vẻ chán ghét.
Phụ nữ chỉ khi nhìn thấy tình địch mới tỏ ra thù địch một cách vô lý như vậy.
Thư Nhiễm nhếch khóe môi, xem ra nữ quân nhân trước mắt này chính là “ánh trăng sáng” của Chu Dã.
Thảo nào anh lại dứt khoát đồng ý ly hôn sau một năm, hóa ra là đã có người trong lòng à?
“Phó doanh trưởng Chu, không giới thiệu một chút sao?” Lý Tự Hoa dời ánh mắt khỏi Thư Nhiễm, nhìn Chu Dã đầy vẻ tủi thân.
Chu Dã nhìn Thư Nhiễm, chỉ vào Lý Tự Hoa và Hàn Đông, nói một cách ngắn gọn súc tích: “Đồng đội của anh! Đồng chí Lý Tự Hoa, đồng chí Hàn Đông!”
Chu Dã lại giới thiệu Thư Nhiễm cho hai người họ: “Vợ tôi, đồng chí Thư Nhiễm!”
Khi nói đến hai chữ “vợ tôi”, Chu Dã cảm thấy vô cùng gượng gạo.
Lý Tự Hoa đi về phía Thư Nhiễm, vươn tay ra với vẻ không có ý tốt: “Chào chị, rất vui được làm quen với chị!”
“Chào cô!” Thư Nhiễm liếc nhìn Lý Tự Hoa, vươn tay phải ra.
Khi tay của hai người nắm lấy nhau, Thư Nhiễm khẽ nhíu mày trước, sau đó ngước mắt nhìn Lý Tự Hoa một cách bình thản.
Lý Tự Hoa kinh ngạc trợn tròn mắt, lực tay của vợ Chu Dã sao lại khỏe đến thế này?
Thư Nhiễm nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhạt lạnh lùng. Kiếp trước cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã biết: Muốn sống sót trên thế giới này thì phải học cách tự bảo vệ mình!
Dù sống cùng nhóm toàn trẻ mồ côi, vẫn có những kẻ bắt nạt người yếu thế hơn mình.
Cô đánh nhau từ nhỏ đến lớn, đánh mười trận thì thắng chín trận!
Hơn nữa, sau khi đi làm có tiền, cô đã đăng ký học Taekwondo, rất nghiêm túc học võ thuật đối kháng.
Không phải để đánh nhau, mà là để tự vệ!
Thời sự thường xuyên đưa tin về những người phụ nữ độc thân sống một mình bị nam hàng xóm quấy rối, hoặc bị những gã biến thái bám đuôi khi đi làm về khuya. Cô không muốn kết hôn, chỉ muốn bình an vô sự sống hết cuộc đời này, đương nhiên phải có năng lực tự bảo vệ bản thân.
Không ngờ những thứ học được ở kiếp trước nay lại được dùng đến.
Lý Tự Hoa đau đến mức trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Chu Dã.
Cô ta là một nữ quân nhân, vậy mà lực tay còn không bằng một người phụ nữ chưa từng đi lính, nói ra chắc người ta cười rụng cả răng!
Lý Tự Hoa nghiến răng, buông tay ra, cười lạnh nói: “Tôi và phó doanh trưởng Chu là đồng đội, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên đến làm phiền.”
“Hoan nghênh!” Thư Nhiễm cười tủm tỉm nói.
Lý Tự Hoa tức đến muốn hộc máu, nhưng lại chẳng làm gì được Thư Nhiễm.
Đột nhiên, Lý Tự Hoa nhớ ra điều gì đó, cười tươi rói nói với Chu Dã: “Phó doanh trưởng Chu, anh kết hôn mà không mời chúng em, chẳng lẽ không nên bù một bữa cơm sao?”