Hàn Đông không nhận ra sự khác lạ của anh, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Chu Dã cười lạnh một tiếng, đặt đũa xuống bàn, thân người ngả ra sau, tựa lưng vào ghế đầy vẻ lười biếng.
“Các chị dâu biết chuyện của tôi thì không lạ, dù sao sau bữa cơm họ cũng chẳng có việc gì làm, nhưng người trong đơn vị thì đâu có rảnh rỗi, sao họ lại quan tâm đến chuyện của tôi như vậy?”
Hàn Đông cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, kinh ngạc nhìn Chu Dã: “Ý cậu là có người cố tình tung tin?”
Lúc này Hàn Đông cũng giật mình hình như tin tức này truyền đi hơi bị nhanh rồi.
Ngay cả anh ta còn không biết chuyện Chu Dã dọn về, vậy mà người trong đơn vị lại biết hết, thậm chí còn bày trò cá cược.
Chính chính ủy Triệu đã đích thân đuổi Chu Dã về, nếu anh chỉ ở vài ngày rồi lại quay về đơn vị, chắc chắn sẽ bị kẻ xấu xa nói rằng gia đình không hòa thuận. Nghĩ đến chuyện Chu Dã có khả năng được thăng chức trong thời gian tới, khuôn mặt Hàn Đông trở nên lạnh lẽo.
“Cậu nói đúng, chuyện này không đơn giản.”
Hai người nhìn nhau, trong đầu đều nghĩ đến Triệu Vĩnh Thành.
Dù sao thì đối thủ cạnh tranh của Chu Dã chính là người này.
“Phó doanh trưởng Triệu…” Hàn Đông nhìn về phía Chu Dã: “Đi, chúng ta cùng đi tìm chính ủy.”
“Tìm chính ủy thì có ích gì, không có bằng chứng thì đó chỉ là vu khống!” Chu Dã nói.
Hai tay Hàn Đông đặt trên đầu gối siết chặt lại với nhau, nghiến răng gầm nhẹ: “Cái tên Triệu Vĩnh Thành này, có bản lĩnh thì quang minh chính đại mà cạnh tranh với cậu, giở mấy trò tiểu xảo này làm gì.”
Chu Dã nhìn Hàn Đông, trong lòng đã có tính toán. Anh cầm đũa lên tiếp tục ăn mì.
Hàn Đông thấy Chu Dã bình thản như vậy, biết chắc anh đã có cách. Nhìn bát mì của anh, mùi thơm cứ xộc thẳng vào mũi khiến anh ta không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Chu Dã bưng bát lên húp nốt ngụm nước dùng cuối cùng vào bụng, thỏa mãn đặt đũa xuống.
Về nhà ở cũng có cái lợi, đó là được ăn đồ ngon.
Chu Dã thì thỏa mãn rồi, nhưng cái bụng của Hàn Đông lại như đang hát vở “k6hông thành kế”. Anh ta đã ăn cơm rồi, nhưng nhìn thấy đồ ngon thì dù không đói cũng thành đói.
Anh ta mặt dày chạy ra sân, nở nụ cười lấy lòng với Thư Nhiễm.
“Sao thế?” Thư Nhiễm khó hiểu nhìn Hàn Đông.
Sao lại có bộ dạng như con chó nhỏ đang xin ăn thế kia?
Hàn Đông liếm liếm môi: “Chị dâu, thằng em vẫn chưa ăn cơm.”
Thư Nhiễm lập tức hiểu ra, nghĩ đến suy nghĩ của mình về Hàn Đông trong đầu lúc nãy, cô hơi buồn cười.
“Đợi chút, một lát là xong ngay.”
Thư Nhiễm vào bếp nấu mì, Hàn Đông lập tức rửa rau giúp cô.
Cần mẫn một chút, sau này mới có thể tiếp tục đến chực cơm được.
Sau khi Hàn Đông rời đi, Chu Dã ngồi trong phòng khách uống trà, trong đầu đang nghĩ đến chuyện diễn tập sắp tới, vẻ mặt có chút nghiêm nghị.
Thư Nhiễm bận rộn xong xuôi, bước vào nhà nhìn Chu Dã một cái, vì ngày mai còn phải dậy sớm nên cô về phòng mình nghỉ ngơi.
Đến nửa đêm, Thư Nhiễm dậy vì mắc vệ sinh.
Cô đau khổ khép chặt hai chân, lăn qua lăn lại trên giường.
Bình thường cô đều giải quyết bằng bô trong nhà, nhưng làm vậy sẽ có tiếng động. Giờ Chu Dã đang ở trong nhà, nhỡ đâu bị anh nghe thấy thì xấu hổ lắm.
Thư Nhiễm nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ cảm giác của bản thân, nghĩ rằng ngủ thiếp đi là sẽ không thấy khó chịu nữa.
Thế nhưng càng nghĩ như vậy lại càng không ngủ được, càng không ngủ được thì lại càng nhịn đến mức khó chịu.
Nghĩ đến đây là khu nhà tập thể quân đội, an ninh không thành vấn đề, cô mặc quần áo rồi đi ra ngoài nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh công cộng của khu nhà tập thể nằm ở phía tây cùng, Thư Nhiễm lần mò trong bóng tối đi tới đó.
Ánh trăng rải đầy mặt đất, cũng đủ để nhìn rõ đường đi.
Ngay khi Thư Nhiễm mở cửa, Chu Dã đã cảnh giác mở mắt ra.
Anh cau mày, Thư Nhiễm đang mộng du sao?