Đến nội dung chính

Chương 30

admin 772 Chữ Cài Đặt

Chu Dã gật đầu, tiến lên hai bước, ghé sát vào tai Thư Nhiễm, khẽ giọng nói: “Lát nữa gặp chính ủy, chúng ta cùng cầu xin ông ấy cấp giấy chứng nhận ly hôn, như vậy cũng có thể trả lại tự do cho cô sớm.”

Hơi thở thanh khiết của người đàn ông ập tới, một luồng nhiệt nóng hổi dâng lên, đôi má Thư Nhiễm nóng bừng, cô mất tự nhiên lùi lại phía sau một bước: “Được!”

Cho dù Chu Dã đã dần chiếm vị trí lớn trong lòng thì cô cũng sẽ kiềm chế bản thân, cô không cần hôn nhân.

Kiếp trước, cô không kết hôn, cũng chẳng có đàn ông.

Sống lại một đời, cô không còn cứng nhắc bảo thủ như vậy nữa. Có thể không cần kết hôn, nhưng vẫn nên cần đàn ông.

Ly hôn với Chu Dã cũng tốt, cô có thể quang minh chính đại tìm người đàn ông khác.

Chính ủy Triệu nhìn hai người đang đứng cạnh nhau, người đàn ông tuấn tú vạm vỡ, người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn, đứng cùng nhau trông rất xứng đôi.
Ông còn tưởng vợ của Chu Dã trông xấu xí thế nào. Nhưng cô không những không xấu, có thể nói là còn rất xinh đẹp.

Nghe nói con bé này còn đang bán cơm. Tuy công việc không vẻ vang gì, nhưng người ta cũng biết tự lực cánh sinh, thằng nhóc Chu Dã này còn có gì không hài lòng nữa?

Chu Dã thấy ánh mắt của chính ủy Triệu là biết muốn ông ấy đồng ý cấp giấy chứng nhận ly hôn lại càng khó hơn, chỉ có thể trông cậy vào Thư Nhiễm.

Anh khẽ gãi vào lòng bàn tay Thư Nhiễm, nhắc nhở cô có thể lên tiếng.

Một cảm giác tê dại truyền đến trong lòng bàn tay, toàn thân Thư Nhiễm run lên như bị điện giật. Cảm giác này rất lạ lẫm, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc, biết rằng cơ thể này của cô đang có phản ứng với Chu Dã.

Cô phải nhanh chóng ly hôn với Chu Dã, tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.
Chê Chu Dã đứng quá gần ảnh hưởng đến việc cô phát huy, Thư Nhiễm dịch sang bên cạnh hai bước, nhìn thẳng vào mắt chính ủy Triệu: “Chính ủy Triệu, cháu và đồng chí Chu Dã thực sự không thể hòa hợp, xin chú đồng ý cho chúng cháu ly hôn!”

Nhìn thấy Thư Nhiễm đến đứng cạnh Chu Dã cũng không muốn duy trì hôn nhân, chính ủy Triệu lập tức hiểu Thư Nhiễm mới là người không ưng Chu Dã.

Thằng nhóc này còn nói cái gì mà đây là chuyện nó và Thư Nhiễm cùng thống nhất, trong mắt ông, rõ ràng là thằng nhóc này bị người ta chê.

Nhìn xem, người ta còn chẳng muốn đứng cạnh nó kìa!

Từ xưa đến nay phụ nữ luôn dễ gục trước mấy người kiên trì theo đuổi, chỉ cần Chu Dã kiên trì thêm chút nữa, ông không tin là không cưa được Thư Nhiễm.

Chính ủy Triệu xua xua tay, ngồi xuống sau bàn làm việc, nâng tách trà lên nhấp một ngụm: “Chẳng phải hai đứa đã giao kèo một năm sau sẽ ly hôn sao? Vậy thì cứ đợi một năm sau rồi hãy tính, nếu như thực sự không thể sống chung được nữa thì tôi sẽ đồng ý!”
Chu Dã: “…”

Thư Nhiễm: “…”

“Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Sau khi rời khỏi văn phòng chính ủy, Chu Dã dẫn Thư Nhiễm về văn phòng của anh rồi cất tiếng hỏi.

Thư Nhiễm nhìn Chu Dã: “Anh không nói chuyện của chúng ta cho Lý Tự Hoa biết sao?”

“Nói cho cô ta biết để làm gì?” Chu Dã ngạc nhiên hỏi lại.

Thư Nhiễm cười lạnh một tiếng, đúng là thâm tình thật đấy, sợ làm Lý Tự Hoa đau lòng sao?

Nếu đã xót bạn gái như vậy, tại sao còn phải kết hôn với cô?

“Vậy thì anh quản người phụ nữ của anh cho đàng hoàng đi, đừng để cô ta rảnh rỗi không có việc gì lại nhảy nhót trước mặt tôi.” Thư Nhiễm lạnh lùng nói xong lập tức xoay người bỏ đi.

Người phụ nữ của anh?

Chu Dã ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng anh không hề ngốc, trong nháy mắt đã hiểu vấn đề, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Sau giờ làm việc, Chu Dã ngồi ngay ngắn trước bàn, tay cầm một cuốn sách quân sự, chăm chú đọc.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ngẩng đầu lên, thấy là chính ủy Triệu thì vội vàng đứng dậy: “Chính ủy Triệu.”