Trong truyện, người viết luôn nhấn mạnh rằng chính vì ông bà quá nuông chiều nên hai đứa trẻ dần hư hỏng. Thực tế, mức độ chiều chuộng của nữ chính còn vượt xa cả ông bà.
Lăng Sở Sở nghĩ lại toàn bộ câu chuyện, bỗng nhiên cảm thấy cách nữ chính đối xử với hai đứa trẻ có gì đó không ổn, giống như cố ý chiều hư chúng.
Hai đứa trẻ cũng không biết cố gắng, dần dần đi sai đường. Kết cục cuối cùng, đứa con trai trở thành tàn tật, phải chăm sóc em gái ngây dại, không còn tỉnh táo.
Ngay lúc này, trong lòng Lăng Sở Sở chỉ có một ý nghĩ. Nếu cô có thể ở lại thời đại này, nhất định sẽ không để hai đứa trẻ đi vào con đường sai lầm, tự hủy hoại cuộc đời mình. Khó một nỗi ở thời đại này, một cô gái chưa chồng mà sinh con gần như là chuyện không thể chấp nhận được.
Thập niên 70, suy nghĩ của con người khác xa hiện đại. Nếu ở thời hiện đại, phụ nữ chưa kết hôn mà mang thai, chỉ cần có điều kiện, chịu khó một chút vẫn có thể một mình nuôi con.
Còn ở thời này thì khác. Người ta coi chồng là trên hết, còn chuyện chưa cưới mà có thai sẽ bị đối xử vô cùng khắc nghiệt. Những gì được viết trong truyện về tập tục ở nông thôn, mới thật sự khiến người ta thấy rợn người.
Một người phụ nữ chưa chồng mà mang thai, nếu bị người khác phát hiện, người phát hiện sẽ lập tức báo cho người phụ trách phụ nữ trong thôn. Người này sẽ gọi riêng cô gái đó ra hỏi chuyện.
Nếu người đàn ông liên quan đứng ra nhận trách nhiệm, người dân trong thôn sẽ giúp tổ chức một lễ cưới đơn giản, dù vậy vẫn có hình phạt. Người bị phạt sẽ là người đàn ông, bị trói lại rồi dẫn đi quanh làng cho mọi người nhìn.
Sau khi chịu phạt xong, chuyện này coi như kết thúc. Tuy nhiên đa số đàn ông vì sợ bị phạt nên sẽ không nhận, thậm chí còn chối bỏ. Khi đó, mọi hậu quả đều do người phụ nữ gánh chịu.
Cô gái mang thai sẽ bị trói lại, dẫn đi khắp nơi cho mọi người xem. Người xung quanh sẽ chửi rủa, nói đủ điều khó nghe. Bị người ta nhìn ngó, mắng chửi đã là nhục nhã, dẫu vậy đó chưa phải điều đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất là người ta sẽ ném đủ thứ vào người cô. Đi đến đâu, bị chửi đến đó, bị ném đồ vào người đến đó. Nếu không có người lớn giữ lại, trẻ con còn có thể nhặt đá mà ném.
Trong hoàn cảnh như vậy, một người đang mang thai rất khó sống nổi, chứ đừng nói đến đứa trẻ trong bụng.
Trong thôn này từng có một trường hợp như vậy. Một cô gái chưa chồng mà có thai, cũng là thanh niên trí thức. Cô ấy thà chết cũng không chịu nói ra người đàn ông kia là ai. Sau khi bị dẫn đi khắp làng, tuy giữ được mạng, từ đó đầu óc không còn bình thường nữa.