Cô hái theo đúng tiêu chuẩn một búp một lá. Nếu chế biến đúng cách thì đây mới là nguyên liệu thích hợp để làm trà chất lượng cao.
Lúc này cô mới để ý, tất cả mọi người xung quanh đều chỉ hái đúng phần búp non trên ngọn.
Cô gái kia cười giải thích: “Lá càng già thì càng đắng, chỉ có búp non mới dùng được. Theo tôi, cô nên bỏ hết đống lá này đi rồi hái lại từ đầu.”
Lăng Sở Sở im lặng một lát rồi hỏi: “Nếu đại đội không dùng những lá này thì tôi có thể mang về được không?”
Cô vẫn nhớ rất rõ quy định của đại đội, mọi thứ ngoài đồng đều là tài sản tập thể, không được tự ý mang về nhà.
Cô gái nhìn Lăng Sở Sở với vẻ khó hiểu: “Thanh niên trí thức Lăng, lá già vừa đắng vừa chát, đến gia súc còn chẳng thèm ăn, cô mang về làm gì?”
Nghe câu đó, Lăng Sở Sở nhất thời không biết nên nói gì. Nhận ra mình lỡ lời, cô gái lập tức xua tay: “Tôi… tôi không có ý đó. Ý tôi là lá già chẳng có tác dụng gì nên mới nói vậy…”
Càng giải thích, giọng cô càng nhỏ, cuối cùng chỉ biết cúi đầu đầy lúng túng.
Lăng Sở Sở mỉm cười: “Không sao đâu.”
Cô biết người dân nơi này chỉ chưa phát hiện ra giá trị thật sự của lá trà mà thôi. Thấy cô không hề tức giận, cô gái mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nếu cô thật sự muốn thì cứ mang về đi. Đại đội cũng chẳng ai cần đến đống lá già này.”
Lăng Sở Sở không khỏi bật cười. Đồi trà này vốn là món quà thiên nhiên ban tặng cho cả thôn, vậy mà mọi người chỉ coi búp non là quý, còn những phần khác của cây trà lại bị xem chẳng khác gì cỏ dại. Tất cả chỉ vì nơi này chưa có kỹ thuật chế biến trà hoàn chỉnh.
Trong mắt người khác, đống lá ấy chẳng đáng giá. Nhưng trong mắt Lăng Sở Sở, chúng lại là báu vật. Chỉ cần qua tay cô chế biến đúng kỹ thuật, chất lượng của chúng chắc chắn sẽ vượt xa loại trà búp non được phơi khô đơn giản kia.
Hơn nữa, trà không chỉ dùng để pha nước uống. Cô còn có thể làm gối trà giúp ngủ ngon, chiết xuất tinh dầu, làm xà phòng thủ công, mỹ phẩm dưỡng da và rất nhiều sản phẩm khác.
Lăng Sở Sở càng nghĩ càng thấy đây đúng là một món quà trời cho. Cô có linh cảm, chỉ cần chế biến đúng cách, trà của mình nhất định sẽ gây tiếng vang.
Về phần kỹ thuật chế biến, cô chưa định giao ngay cho đại đội. Cô muốn giữ lại như một con át chủ bài, chờ đến thời điểm thích hợp rồi dùng nó đổi lấy cơ hội trở về thành phố.
Vì đang phụ trách nấu ba bữa ăn cho khu tập thể nên Lăng Sở Sở được phép tan làm sớm hơn mọi người.