Đến nội dung chính

Chương 10

admin 543 Chữ Cài Đặt

Dưới khóe mắt cô xuất hiện thêm một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt, khiến gương mặt vốn thanh tú càng thêm vẻ mong manh, đáng thương, xen lẫn chút ngây thơ.

Cô thử mỉm cười. Hai lúm đồng tiền lập tức hiện rõ trên gò má, khiến nụ cười trở nên ngọt ngào hơn hẳn.

Trước đây cô chỉ có một lúm đồng tiền. Mỗi lần tụ tập với bạn bè, hễ cô cười là lại bị trêu rằng nếu có thêm một lúm nữa thì gương mặt sẽ hoàn hảo hơn. Thậm chí còn có người khuyên cô đi sửa.

Cô luôn cho rằng khuôn mặt là món quà cha mẹ ban cho, dù không hoàn hảo cũng không cần thay đổi.

Lúc này, Lăng Sở Sở mới để ý đến bộ quần áo trên người. Đó là kiểu trang phục mang đậm phong cách của nhiều chục năm trước.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Cô không hề quay về thế kỷ hai mươi mốt. Ý nghĩ ấy khiến chút vui mừng vừa nhen nhóm trong lòng lập tức tan biến.
Sau khi thử đủ mọi cách, cô cuối cùng cũng xác nhận mình không trở về hiện đại, mà chính xưởng nhuộm cùng khu vườn của mình đã theo cô đến năm 1975.

Khu vườn này là tâm huyết mà cô đã bỏ ra biết bao thời gian, công sức và tiền bạc để gây dựng. Việc nó cùng cô xuất hiện ở nơi này… hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Có thêm xưởng thủ công và khu vườn, Lăng Sở Sở cảm thấy tự tin hơn khi phải sống ở một thời đại xa lạ. Ít nhất, cô cũng có đủ tự tin để một mình nuôi hai đứa trẻ.

Sau vài lần thử, Lăng Sở Sở đã nắm được cách ra vào giữa xưởng và khu vườn. Hiện tại, cô đang sống chung một sân với những thanh niên trí thức khác nên không thể biến mất quá lâu.

Vừa từ khu vườn trở ra, cô đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Cô khẽ vén rèm cửa sổ nhìn ra thì thấy trong sân đã có khá đông người.
Mọi người nghe thấy động tĩnh cũng đồng loạt quay sang. Vừa nhìn thấy Lăng Sở Sở thò đầu ra khỏi cửa sổ, ai nấy đều ngẩn người.

Một cô gái mặc áo vải xám, tóc tết hai bím nhìn cô như nhìn thấy ma, kinh ngạc hỏi: “Cậu… sao cậu lại ở trong phòng?”

Rõ ràng vừa rồi cô ta còn vào phòng một chuyến, bên trong không hề có ai. Từ lúc đó đến giờ cô ta cũng chưa hề rời khỏi sân, vậy mà Lăng Sở Sở lại đột nhiên xuất hiện.

“Mình…”

Lăng Sở Sở vừa định giải thích thì đã bị một người phụ nữ hơi mập cắt ngang.

“Nãy giờ cậu ở đâu mà không thấy lên tiếng? Mọi người đi làm ở nông trường về đều đang chờ bữa cơm nóng. Nói xem hôm nay cậu nấu món gì rồi?”

Lăng Sở Sở ngơ ngác hỏi lại: “Mình phải nấu cơm cho mọi người sao?”

“Không thì còn ai nữa? Hôm nay đến lượt cậu nấu. Đừng nói là lại giả bệnh để trốn việc đấy nhé?”