Đến nội dung chính

Chương 1

admin 1.364 Chữ Cài Đặt

Thành phố Ô Viễn vào tháng 4 đặc biệt ẩm ướt, buổi sáng mưa vừa đứt, bây giờ lại bắt đầu rơi lất phất.

Trong thôn, từ tháng 3 mọi người đã bắt đầu cày ruộng gieo hạt, đến nay việc đồng áng cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Hơn nữa, đoàn thanh niên trí thức được điều về thôn Vân Thủy cũng sắp đến, nhiều người đã bỏ cuốc xẻng xuống, chạy ra đầu thôn xem náo nhiệt.

Thôn Vân Thủy mấy năm gần đây thật may mắn, chỉ riêng năm nay đã được phân sáu thanh niên trí thức về chỗ họ tham gia lao động.

Quý Bạch Thanh vốn là người ghi chép sổ sách của thôn, hôm nay cha cô cùng với trưởng thôn đi đón đoàn thanh niên trí thức, nên cô đi làm đồng thay cha.

Lúc này, cô cũng theo dòng người dừng việc lại, rửa sạch bùn đất bên bờ sông rồi chậm rãi đi về phía đầu thôn.

Từng là một nhân viên công sở đột ngột qua đời vì làm việc theo chế độ 996, giờ đây cô đã lĩnh hội sâu sắc kỹ năng lười biếng, làm được ít chừng nào hay chừng ấy. (996 nghĩa là phải làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày trên tuần.)
Quý Bạch Thanh, nữ, sau khi tốt nghiệp từng tận tụy làm việc trong một công ty thuộc top 50 toàn quốc và leo lên tận cấp quản lý. Cuối cùng, vì tăng ca hai ngày không ngủ, cô đã đột tử ngay tại bàn làm việc khi chưa kịp gửi phương án cho sếp, hưởng thọ 28 tuổi.

Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, cô đã gào thét trong lòng: “Ông trời thật bất công!”

Cứ ngỡ mình đã tiêu đời, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình đã sống lại. Những ký ức xa lạ ập vào đầu. Sau khi sắp xếp lại, cô mới biết mình đã xuyên sách.

Cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết niên đại ngọt ngào mà mình thích nhất — Nữ thanh niên trí thức kiêu kỳ là bảo bối của tôi — mà nhân vật cô xuyên vào chỉ là một kẻ qua đường trong sách, chỉ được nhắc đến trong vài dòng.

Được sống lại một đời, Quý Bạch Thanh chỉ có một suy nghĩ: Cô sẽ không bao giờ tăng ca nữa!
Ở thôn Vân Thủy hơn một năm, cô thích nghi khá nhanh. Mặc dù điều kiện sống những năm 70 có chút khó khăn, nhưng cô có một người mẹ không chịu thua thiệt ai bao giờ và người cha làm bí thư chi bộ. Cô lại là con một, nên cuộc sống vô cùng dễ chịu.

Cha cô có uy tín trong thôn, lại cho cô học hết cấp ba, nhờ đó mới có được công việc ghi điểm nhẹ nhàng này.

Cuộc sống quá an nhàn khiến Quý Bạch Thanh suýt quên hôm nay là ngày gì. Tối qua nghe cha nói sẽ cùng trưởng thôn lên trấn đón thanh niên trí thức, cô mới giật mình nhớ ra: Hôm nay chính là ngày tình tiết cốt truyện bắt đầu!

“Bạch Thanh, mau qua đây!”

Khi Quý Bạch Thanh đến nơi, dưới gốc cây đa lớn ở đầu thôn đã có không ít người đứng đợi. Lý Văn Văn đứng trong góc hào hứng vẫy tay gọi cô.

Cô mỉm cười, sải bước đi tới đứng cạnh Lý Văn Văn.
Lý Văn Văn là con gái của trưởng thôn, cũng là một trong số ít bạn bè của cô trong thôn.

“Chẳng biết cha em bao giờ mới về nữa. Bạch Thanh này, em nghe nói trong đoàn thanh niên trí thức lần này có mấy người từ Kinh Thị đấy. Nghe bảo người Kinh Thị sành điệu lắm, chị nói xem liệu có ai xinh hơn chị không?” Lý Văn Văn nhiệt tình khoác tay cô, giọng phấn khích nói.

Ngoại hình của Quý Bạch Thanh ở kiếp này so với kiếp trước cũng không khác biệt là mấy: gương mặt trái xoan, lông mi cong vút, sống mũi cao, đôi mắt hạnh sáng ngời. Không hẳn là sắc sảo nhưng làn da rất trắng.

Nhớ lại những dòng mô tả dài dằng dặc về nhan sắc nữ chính trong sách, cô đáp: “Chắc chắn là có.”

Ngoài dung mạo nữ chính, cô tò mò nhất là nhan sắc của nữ phụ độc ác Ôn Diểu. Nói đi cũng phải nói lại, trong cuốn sách này, nhân vật Quý Bạch Thanh thích nhất không phải nam nữ chính mà là Ôn Diểu.

Trong truyện, Ôn Diểu xinh đẹp mỹ lệ nhưng tâm địa độc ác, có thù tất báo. Chỉ vì nữ chính Thẩm Niệm Niệm vô tình làm vỡ mặt dây chuyền của mình mà Ôn Diểu tìm mọi cách gây khó dễ, hãm hại. May sao lần nào nữ chính cũng được nam chính cứu thoát.

Sau này, Ôn Diểu muốn về lại Kinh Thị, biết được thân thế thật sự của nam chính Lục Diên nên nhắm vào quyền thế của nhà họ Lục, liên tục chen chân vào tình cảm của họ.

Thế nhưng Lục Diên trước sau như một chỉ yêu Thẩm Niệm Niệm, hoàn toàn ngó lơ Ôn Diểu.

Thậm chí vì mối hiềm khích giữa Ôn Diểu và nữ chính, anh ta còn thuê đám lưu manh trong thôn tung tin đồn Ôn Diểu có đời tư hỗn loạn.

Người dân thôn Vân Thủy vì thế mà xa lánh và vô cùng ghét bỏ Ôn Diểu.

Bị mọi người cô lập, Ôn Diểu càng hận nữ chính hơn. Ôn Diểu hẹn Thẩm Niệm Niệm ra bờ sông định đẩy xuống nước, không ngờ sơ suất khiến bản thân ngã xuống, lại bị Trương Lại Tử – một gã góa vợ trong thôn – vớt lên trước mặt bao người, nhìn sạch những đường cong trên cơ thể.

Dưới áp lực của dư luận, Ôn Diểu buộc phải cưới Trương Lại Tử, sau khi kết hôn bị hắn đánh đập tàn nhẫn.

Đến khi kỳ thi đại học được khôi phục lại, nam nữ chính nhận được giấy báo nhập học, Ôn Diểu đã cắt cổ tay tự tử.

Dưới chương Ôn Diểu qua đời, phần bình luận toàn là những lời chửi rủa Ôn Diểu đáng đời, tự làm tự chịu.

Chỉ có Quý Bạch Thanh là cảm thấy hụt hẫng, cô đã đánh giá điểm thấp cho truyện rồi không thèm đọc tiếp nữa.

Mọi người trong và ngoài sách đều ghét Ôn Diểu, nhưng Quý Bạch Thanh lại chỉ thích cô ấy, chẳng rõ vì lý do gì.

Cuộc sống vốn bình lặng của cô chính vì sự tồn tại của nữ phụ độc ác Ôn Diểu mà mới có chút gợn sóng.

Thời gian truyện vẫn đang ra chương mới, việc cô mong chờ nhất mỗi ngày là được thấy Ôn Diểu xuất hiện.

Cô thậm chí từng định bỏ ra hàng trăm triệu ủng hộ tác giả để đổi lại kết cục cho Ôn Diểu, nhưng tác giả không hề lung lay.

Quý Bạch Thanh nghĩ: thực ra Ôn Diểu cũng không xấu xa đến thế, cô ấy chỉ là… muốn về nhà mà thôi.

Một mong ước đơn giản như vậy, nhưng không một ai giúp cô ấy thực hiện.

Khoảng thời gian nữ phụ độc ác không còn xuất hiện, tâm trạng của cô sa sút rõ rệt, nhân viên dưới quyền cũng vì bầu không khí u ám ấy mà nơm nớp lo sợ. Cuối cùng cô phải mất nửa năm trời tình hình mới khá khẩm hơn đôi chút.

Không chỉ cô và Lý Văn Văn đang nói chuyện về đoàn thanh niên trí thức sắp đến, những người dân trong thôn cũng bàn tán xôn xao:

“Nghe nói khi mấy thanh niên trí thức đến thì lương thực cấp trên rót xuống cho chúng ta sẽ nhiều hơn đấy.”

“Đấy là của họ thôi! Dân thành phố ấy mà, toàn mấy người yếu ớt, sao có thể làm việc được?”

“Suỵt! Chỉ cần không bắt mình chia lương thực cho họ là may rồi!”

Lúc mọi người đang tranh luận, từ xa bỗng vang lên tiếng bánh xe lăn, có vẻ như đoàn của trưởng thôn đã về.