Trần Việt nắm chặt củ khoai lang cháy dở trong tay, khớp ngón tay hơi trắng bệch.
Anh ấy hít sâu một hơi, xoay người đi thẳng về phía phòng ngủ của nam trí thức.
Cánh cửa gỗ khép lại, ngăn cách mọi ánh mắt dò xét từ bên ngoài.
Bạch Lộ đứng lặng giữa sân, đưa tay vuốt ngực thở dốc, quay lưng đi vào bếp bắt đầu thu dọn nồi niêu.
Những thanh niên trí thức khác thấy không còn chuyện gì để xem cũng lẳng lặng tản ra, bưng bát ngô của mình ăn vội vàng để chuẩn bị ra đồng làm việc.
Trời chuyển dần về trưa.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ dán giấy báo cũ bị rách thành mấy lỗ hổng, rọi thẳng vào phòng ngủ của nữ thanh niên trí thức.
Khương Uyển từ từ mở mắt.
Chăn bông đắp trên người mỏng dính, cứng ngắc và tỏa ra mùi ẩm mốc đặc trưng của những căn phòng đất thiếu ánh sáng mặt trời lâu ngày.
Cô ho khan vài tiếng, cảm nhận rõ cái lạnh gai người vẫn còn đọng lại trong từng khúc xương sau trận ngã xuống sông lúc sáng.
Mấy nữ thanh niên cùng phòng đã kéo cô về, thay cho cô bộ quần áo khô rồi để cô nằm nghỉ trên chiếc giường ngủ lạnh lẽo này.
Khương Uyển xoa xoa cái trán đang đau nhức, cái bụng rỗng tuếch bắt đầu co rút dữ dội.
Từ khi xuyên đến đây, cô mới chỉ được húp nửa bát cháo loãng như nước vo gạo.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu để xoa dịu cơn đói.
Ngay khoảnh khắc cô tập trung ý thức, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trong đầu.
Một siêu thị hiện đại, đèn điện sáng rực rỡ, các kệ hàng xếp ngay ngắn chạy dài tít tắp.
Khương Uyển kinh ngạc mở bừng mắt.
Trần nhà lợp bằng rơm rạ nhem nhuốc hiện ra trước mắt.
Cô thử nhắm mắt lại lần nữa, siêu thị kia lại rõ mồn một.
Khương Uyển nhanh chóng nhận ra đây chính là bàn tay vàng đi theo mình khi xuyên không, một Không gian Siêu thị.
Cô dùng ý thức lướt qua các dãy hàng.
Khu thực phẩm tươi sống, khu đồ khô, khu bánh kẹo, tất cả đều chất đầy ắp.
Đặc biệt hơn, siêu thị này còn có một khu bếp mở với đầy đủ xoong nồi, bếp gas và bồn rửa.
Cô lập tức kết nối ý thức, “với” tay lấy một chiếc bánh mì ngọt nhân kem sữa từ kệ hàng bánh nướng.
Khương Uyển lột bỏ lớp vỏ nilon trong suốt bên ngoài chiếc bánh, cẩn thận vứt vỏ nilon vào thùng rác đặt ở góc siêu thị ngay trong không gian.
Cô biết rõ quy tắc sinh tồn ở thập niên 70, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ món đồ nào có nhãn mác hiện đại ra thế giới bên ngoài.
Khương Uyển mở mắt, chiếc bánh mì thơm phức, mềm xốp đã nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Cô há miệng cắn một miếng lớn.
Vị béo ngậy của kem sữa và độ mềm ngọt của cốt bánh lan tỏa trong khoang miệng.
Cảm giác hạnh phúc trào dâng khiến sống mũi cô hơi cay cay.
Khương Uyển từng là cô tiểu thư kén ăn, món này cô thường chê quá ngọt mà vứt bỏ không thương tiếc.
Bây giờ, cô trân trọng nhai nuốt từng mẩu vụn bánh rơi ra.