Đến nội dung chính

Chương 28: Màu sáp

admin 486 Chữ Cài Đặt

Anh mặc chiếc áo bông cũ kỹ, cúc áo đứt vài chiếc để lộ lớp áo lót vá víu bên trong.

Trên tay anh cầm một chiếc búa, tay kia nắm chặt vài chiếc đinh sắt cũ.

Dưới chân anh là một tấm ván gỗ dày vừa được mang từ trên núi xuống.

Thấy Khương Uyển bước ra, Chu Lẫm không dừng tay.

Anh nhấc tấm ván gỗ lên, ướm vừa khít vào khung cửa sổ lỏng lẻo đang bị gió thổi đập liên hồi.

Anh đặt đinh sắt lên mép ván, vung búa đóng xuống.

Chỉ với ba nhát búa, chiếc đinh đã găm sâu vào khung cửa.

Anh tiếp tục đóng thêm năm chiếc đinh nữa ở các góc.

Tấm ván gỗ che kín toàn bộ khoảng hở, chặn đứng luồng gió bấc đang lùa vào phòng.

Căn phòng lập tức ấm áp và yên tĩnh trở lại.

Chu Lẫm hạ búa xuống, đút những chiếc đinh sắt còn dư vào túi áo bông.

Gió lạnh thổi tung mái tóc rối bời, mũi Chu Lẫm ửng đỏ vì lạnh.
Anh lùi lại một bước, đưa mắt kiểm tra lại tấm ván gỗ xem có chắc chắn không, rồi xoay người định bỏ đi.

“Chu Lẫm, đợi đã.” Khương Uyển lên tiếng gọi.

Cô quay vào trong phòng, mở chiếc nồi đất ủ tro nóng đặt góc tường, lấy ra một củ khoai lang nướng to bằng nắm tay.

Khoai nướng tỏa hơi nóng hổi, vỏ ngoài cháy xém bốc mùi thơm phức.

Cô bước nhanh ra ngoài, ấn củ khoai lang nướng vào bàn tay to lớn, thô ráp của anh.

“Anh sưởi tay đi cho ấm.” Khương Uyển nói, nhìn vệt mồ hôi lấm tấm trên trán anh bất chấp thời tiết lạnh giá.

Chu Lẫm cúi xuống nhìn củ khoai lang nướng đang truyền hơi ấm vào lòng bàn tay mình.

Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở phả ra thành khói trắng.

Anh ngước lên nhìn cô, khẽ gật đầu một cái rồi dùng hai tay áp chặt lấy củ khoai để sưởi ấm, quay lưng bước về phía chân núi.
Lát sau, tại sân nhà họ Chu.

Chu Tinh mặc chiếc áo bông mỏng vá nhiều mảnh, ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế đẩu gỗ trước hiên nhà.

Đứa trẻ sáu tuổi gầy gò, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào mặt đất.

Dưới chân cô bé là những nét vạch chéo ngang dọc do dùng nhánh cây khô vẽ ra.

Khương Uyển đi bộ từ điểm trí thức sang, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cạnh Chu Tinh.

Cô nhắm mắt lại, kết nối ý thức với không gian siêu thị, sau đó đi đến khu văn phòng phẩm, chọn một hộp chì màu sáp mười hai màu loại tiêu chuẩn.

Khương Uyển dùng ngón tay bóc sạch lớp vỏ hộp giấy in chữ nước ngoài và mã vạch hiện đại vứt vào thùng rác trong siêu thị.

Cô cẩn thận tháo từng lớp giấy mỏng bọc quanh thân mỗi cây bút sáp.