Bà cầm xấp vải, xông thẳng ra gian nhà chính, vứt phịch xấp vải xuống bàn ăn trước mặt Ngô Thúy Hoa.
“Mày lấy cái thứ này ở đâu ra?” Ngô Quế Chi lớn tiếng chất vấn, ngón tay chỉ thẳng vào mặt con gái: “Nhà mình cơm không có ăn, mày móc đâu ra tấm vải tốt thế này? Có phải mày đi ăn cắp của hợp tác xã không? Hay là… hay là mày làm trò mèo mả gà đồng với thằng nào trên huyện rồi nó cho mày?”
Ngô Thúy Hoa đang húp dở bát cháo, giật mình buông rơi chiếc thìa gỗ xuống mặt bàn.
Cô ấy nhìn xấp vải trên bàn, tim đập thót lại.
Khương Uyển đã dặn phải giấu kỹ đợi đêm mới làm, nhưng cô ấy bất cẩn nhét tạm vào giỏ kim chỉ chưa kịp cất đi.
“Không phải!” Ngô Thúy Hoa đứng bật dậy.
Cô ấy vươn tay giằng lấy xấp vải ôm chặt vào lòng, ánh mắt đầy sự phòng bị: “Đây là vải người ta đưa cho con. Con làm đồ may mặc bán lấy tiền.”
“Mày may đồ bán?” Ngô Quế Chi cười gằn, tiến lại gần con gái: “Ai đưa cho mày? Đưa lúc nào? Cái làng này đào đâu ra người tốt cho mày cả khúc vải đắt tiền thế này để mày may? Mày giấu tao làm chuyện mất dạy rồi rước nhục vào cái nhà này phải không?”
“Con không làm gì sai cả!” Ngô Thúy Hoa cãi lại, giọng cô ấy vỡ ra nhưng đầy kiên quyết.
Đây là lần đầu tiên cô ấy dám lớn tiếng với mẹ mình: “Con dùng tay nghề của con để kiếm tiền. Con không muốn gả cho cái lão già kia. Con sẽ tự kiếm tiền trả lại tiền sính lễ cho mẹ!”
Ngô Quế Chi trợn tròn mắt.
Sự phản kháng đột ngột của đứa con gái vốn ngoan ngoãn khiến bà tức giận đến run người.
Mấy ngày nay bà đã phải chịu đựng áp lực từ dân làng chê cười chuyện ép gả con, giờ con gái lại dám cãi nhem nhẻm.
Bà vung tay, hất đổ luôn rổ kim chỉ đặt trên góc bàn.
Những cuộn chỉ lăn lóc trên đất.
Bà thò tay giật lấy chiếc kéo sắt nặng dùng để cắt vải của Thúy Hoa, ném mạnh xuống đất.
“Mày giỏi rồi! Mày mọc lông mọc cánh rồi!” Ngô Quế Chi gào lên, xông tới giật xấp vải: “Mang trả ngay cho tao! Trả lại cho đứa nào đưa mày! Ngày mai tao trói mày quăng lên xe bò nhà họ Chu, xem mày còn giỏi nữa không!”
“Không trả! Vải này là của con!” Ngô Thúy Hoa giữ chặt xấp vải trước ngực, lùi lại phía sau, kiên quyết không buông tay.
Tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc rơi vỡ ầm ĩ vang ra ngoài ngõ.
Vài người hàng xóm đi làm về ngang qua cổng tre nghe thấy tiếng động, bèn dừng lại.
Họ vươn cổ ngó qua hàng rào bằng cành cây khô, nhìn thấy hai mẹ con nhà thím Ngô đang giằng co nhau giữa nhà.