Buổi sáng mùa xuân, bầu trời thôn Hạnh Hoa bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ.
Nhiệt độ ngoài trời hạ thấp, gió thổi qua mang theo hơi ẩm lạnh buốt.
Khương Uyển đứng bên bờ sông, hai tay ôm lấy cánh tay mình xoa xoa cho đỡ rét.
Cô vừa mới xuyên không đến cái thời đại thiếu ăn thiếu mặc này chưa đầy hai ngày.
Từ một đại tiểu thư sống trong nhung lụa, cơm nguội qua đêm là đổ, quả táo mẻ một góc là ném thẳng vào thùng rác, giờ đây lại phải khoác trên người chiếc áo bông cũ kỹ nặng trịch, vá víu chằng chịt.
Cái bụng đói meo kêu réo liên hồi ép cô phải lê bước ra bờ sông tìm cái ăn.
Khương Uyển nheo mắt nhìn qua lớp sương mù, phát hiện sát mép nước có mấy ngọn rau dại mọc xanh mơn mởn.
Cô cẩn thận bước tới, vươn tay định ngắt ngọn rau lót dạ.
Đôi giày vải rách đế đạp lên lớp bùn ướt sũng.
Bùn trơn trượt khiến cô mất đà.
Khương Uyển ngã nhào về phía trước, cả người cắm đầu xuống dòng nước lạnh buốt.
Nước sông mùa xuân lạnh thấu xương lập tức tràn vào mũi, vào miệng cô.
Chiếc áo bông ngấm nước nhanh chóng trở nên nặng nề, kéo cô xuống sâu hơn.
Khương Uyển vùng vẫy, bọt nước nổi lên sùng sục.
Cô cố gắng há miệng kêu cứu nhưng nước sông cứ thế ập vào, chặn đứng mọi âm thanh.
Đầu óc cô bắt đầu choáng váng vì ngạt thở.
Phía hạ nguồn con sông, Chu Lẫm đang đi bộ dọc theo bờ cỏ.
Anh đeo một cây cung gỗ tự làm trên lưng, trên vai vác một bó củi khô khá lớn.
Đôi mắt sắc bén của người thợ săn quen sống trên núi nhanh chóng phát hiện ra tiếng động bất thường phía thượng nguồn.
Chu Lẫm ném bó củi xuống bãi cỏ.
Anh không hề do dự, lao thẳng tới rồi nhảy ùm xuống sông.
Chu Lẫm bơi rất nhanh, chỉ vài sải tay đã tiếp cận được chỗ Khương Uyển đang chìm dần.
Anh vươn cánh tay săn chắc, túm chặt lấy cổ áo bông của cô rồi dùng sức kéo mạnh lên mặt nước.
Khương Uyển ho sặc sụa, hai tay theo bản năng bám chặt lấy cánh tay rắn rỏi của người đàn ông.
Chu Lẫm một tay ôm ngang eo cô, một tay rẽ nước bơi dứt khoát đưa cả hai lên bờ cỏ.
Anh đặt Khương Uyển nằm nghiêng sang một bên.
Cô nôn thốc nôn tháo ra mấy ngụm nước sông, cả người run lên bần bật, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu.
Chu Lẫm ngồi xổm bên cạnh, đưa tay vắt bớt nước từ vạt áo bông của cô cho đỡ nặng.
Anh nhìn cô gái thành phố yếu ớt đang cuộn tròn người trên bãi cỏ, ánh mắt không để lộ cảm xúc gì.
Chu Lẫm biết rõ danh tiếng của mình trong thôn Hạnh Hoa này tồi tệ đến mức nào.
Mọi người đều coi anh là tên thợ săn hung dữ, là kẻ khắc tinh xui xẻo.
Một nam một nữ ướt sũng ở cùng nhau bên bờ vắng vẻ rất dễ gây ra những lời đàm tiếu ác ý, ảnh hưởng đến thanh danh của nữ thanh niên trí thức này.