Đến nội dung chính

Chương 9: Lập uy khắp nhà (1)

admin 546 Chữ Cài Đặt

Cánh cổng bằng gỗ tạp khép hờ.

Cô đẩy cổng bước vào sân.

Trong sân vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích.

Nhưng khi Cố Cảnh Từ vừa bước qua khoảng sân đất, mùi cá nướng thơm lừng trên tay cô đã nhanh chóng lan vào trong nhà.

Cửa gian buồng bên phải đột ngột bị đẩy mạnh ra.

Một bóng người loắt choắt xông thẳng ra sân.

Đó là Cố Cảnh Trạch, đứa em trai mười lăm tuổi của cô, cũng là đứa cháu đích tôn phá gia chi tử được Tôn Quế Chi cưng chiều nhất nhà.

“Thịt! Ở đâu có mùi thịt!” Cố Cảnh Trạch chun mũi hít hà.

Khi mập mờ nhìn thấy Cố Cảnh Từ đang xách xiên cá nướng, mắt nó sáng rực lên.

Nó không thèm hỏi xem chị gái lấy cá ở đâu ra, lập tức lao tới định giật lấy cành cây trên tay cô: “Đồ ranh con, mày giấu thịt ở đâu giờ mới mang về! Đưa cá đây cho tao!”
Theo thói quen mọi ngày, nguyên chủ sẽ nhẫn nhịn chịu đựng sự cướp bóc của đứa em trai này, cắn răng nhường đồ ăn để tránh bị Tôn Quế Chi chửi bới.

Nhưng hiện tại, người đứng đây là Cố Cảnh Từ.

Cô đứng yên, tay trái vẫn kẹp chặt túi bột mì, tay phải cầm xiên cá khẽ nhích sang một bên.

Cố Cảnh Trạch vồ hụt.

Nó bực bội chửi thề, vung nắm đấm gầy gò nhắm thẳng vào mặt cô định đánh.

Cố Cảnh Từ nhếch môi.

Cô không né tránh, trực tiếp tung một nắm đấm đón thẳng đòn của Cố Cảnh Trạch.

Nắm tay nhỏ bé của cô nện thẳng vào hốc mắt phải của thằng em trai với một lực đạo vừa đủ để dạy dỗ nhưng không làm vỡ sọ.

Bốp!

Cố Cảnh Trạch hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Thân hình nó bay ngược ra sau, văng xa hơn hai mét, cắm đầu thẳng vào đống rơm khô chất ở góc sân.
Tiếng hét của nó đánh động toàn bộ những người còn lại trong nhà.

Từ gian giữa, Cố Hữu Lộc cầm chiếc đèn dầu lật đật chạy ra.

Lý Thu Mai theo ngay sát phía sau.

Cửa gian bên trái cũng mở tung, Tôn Quế Chi ôm cái miệng sưng vù, mồm không ngừng phát ra tiếng rên rỉ bước ra hiên.

Khi ánh đèn dầu chiếu sáng khoảng sân, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba người đều cứng họng.

Cố Cảnh Từ thong thả đứng giữa sân, một tay xách hai con cá chép nướng vàng, một tay kẹp túi nilon chứa đầy bột mì trắng tinh.

Ở góc sân, Cố Cảnh Trạch đang lồm cồm bò dậy từ đống rơm, ôm chặt lấy con mắt phải đã sưng vù lên như quả chanh, khóc bù lu bù loa.

“Trời ơi! Cháu đích tôn của tôi!” Tôn Quế Chi thấy thế liền lao xuống sân, ôm lấy Cố Cảnh Trạch.

Bà ta lườm Cố Cảnh Từ bằng ánh mắt đầy thù hận, nhưng khi nhớ lại cái tát làm rụng hai chiếc răng cửa hồi chiều thì lại rụt cẳng lại, chỉ dám đứng từ xa mắng mỏ: “Cái đồ sao chổi này! Chiều nay mày đánh tao, giờ mày lại đánh em trai mày! Mày định giết cả cái nhà này hả!”