Bé Thỏ Thích Ăn Cà Rốt: [Ban đầu tôi tưởng kịch bản kinh dị, hóa ra là phim hài bạo lực. Chị gái ngầu quá!]
Cố Cảnh Từ lờ đi sự xôn xao trên màn hình ảo.
Cô tập trung vào việc tiêu diệt phần thịt cá chép thơm phức.
Thân xác mười sáu tuổi này bị bỏ đói quá lâu, dạ dày co thắt đòi hỏi năng lượng.
Sức mạnh thể chất Cấp 1 gấp năm lần người thường tuy mang lại ưu thế tuyệt đối trước một con ma da cấp thấp, nhưng bù lại, nó cũng ngốn của cô lượng calo khổng lồ.
Chỉ trong vài phút, một con cá chép nướng nặng hơn năm cân đã trôi tuột vào bụng cô, chỉ để lại bộ xương cá sạch sẽ.
Cố Cảnh Từ lau miệng, cảm nhận một dòng nhiệt ấm áp lan tỏa từ dạ dày ra khắp tứ chi.
Cảm giác đói lả cuối cùng cũng bị ép xuống.
Cô vươn vai, đứng dậy bước về phía Lý Ám đang quỳ úp mặt trên bãi sỏi.
Thấy bóng người đổ xuống, Lý Ám giật nảy mình, vội vàng rụt cổ lại, ôm đầu khóc thút thít: “Chị đại, chị ăn no chưa? Dưới sông vẫn còn cá, để em lặn xuống bắt thêm cho chị.”
“Tạm thời không cần.” Cố Cảnh Từ nhìn thân hình xanh xao, bốc mùi rong rêu của nó: “Mày tên gì?”
“Em là Lý Ám. Chết đuối ở khúc sông này mười năm rồi.” Ma da ngẩng khuôn mặt sưng vù lên, cẩn thận trả lời, sợ nói sai một câu lại bị ăn đập.
Cố Cảnh Từ gật đầu.
Cô mở giao diện hệ thống.
Nhờ màn bạo hành vừa rồi, số điểm VGP khán giả donate đã giúp cô mua được năm cân bột mì trắng.
Hàng hóa mua từ thương thành tự động chuyển vào kho bảo trữ tĩnh.
Kho bảo trữ này rất tiện, không giới hạn không gian, thời gian bên trong bị đóng băng hoàn toàn.
Cô chỉ cần có ý nghĩ là có thể lấy đồ ra.
“Lý Ám, nghe cho rõ đây.” Cố Cảnh Từ đút hai tay vào túi chiếc áo khoác vải thô đã sờn rách, từ trên cao nhìn xuống con quỷ nước: “Từ hôm nay, khúc sông Đại Hà này do tao quản lý. Mày cứ ở dưới đáy sông, nhưng không được phép kéo chân bất kỳ người nào trong thôn xuống làm thế mạng. Còn nữa, mỗi ngày mày có nhiệm vụ lùa cá tôm vào sát bờ, chờ tao ra lấy. Rõ chưa?”
Lý Ám chớp chớp hai cái hốc mắt toàn tròng trắng, ấm ức nói: “Chị đại, em là ma da mà. Ma da phải kéo người chết thế mạng mới được đi đầu thai chứ. Chị cấm em kéo người, vậy em phải ở dưới cái đáy sông lạnh lẽo này đến bao giờ?”
Cố Cảnh Từ nhấc chân phải lên, dậm mạnh xuống bãi sỏi.
Một lõm sâu to bằng cái bát hiện ra dưới đế giày vải của cô.