Nó chưa từng gặp một người sống nào không dùng bùa chú, không dùng pháp khí, chỉ dựa vào nắm đấm vật lý thuần túy mà đánh hắn suýt tiêu tán linh thể như vậy.
“Tôi… tôi không biết… Tiền bay lung tung hết rồi…” Kim Tài lắp bắp.
“Không biết?” Cố Cảnh Từ vung tay tát một cú trời giáng vào má phải của nó.
Khuôn mặt mập mạp méo xệch sang một bên.
Cô lại đổi tay, tát thêm một nhát vào má trái: “Bây giờ biết chưa?”
Khán giả trong phòng phát sóng chứng kiến cảnh tượng này liền phấn khích tặng quà liên tục.
[Thái Thượng Kiếm Tôn tặng streamer 500 VGP: Khí thế bạo phát! Dùng nắm đấm giáo huấn quỷ hồn, quả nhiên là cách làm thiết thực nhất.]
[Chiến Giáp 007 tặng streamer 1000 VGP: Xem mà sảng khoái cả người. Streamer đấm thêm mấy cái nữa đi, trông mặt con quỷ hài hước quá.]
[Tài Phiệt Tinh Tế tặng streamer 1500 VGP: Tôi thích cách làm việc của cô gái này. Giải quyết vấn đề rất triệt để.]
Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên đều đặn trong đầu Cố Cảnh Từ.
[Ting! Khán giả phòng livestream tặng quà: 3,000 VGP. Số dư hệ thống hiện tại: 63,000 VGP.]
Kim Tài bị tát đến mức oán khí trên người không còn duy trì nổi hình dáng ban đầu.
Bộ quần áo mã tào rách nát tả tơi, thân hình nó thu nhỏ lại, quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu khóc tu tu: “Chị đại tha mạng! Tiền của chị rơi ở góc tường bên kia kìa, tôi trả lại gấp đôi, gấp ba cũng được! Xin đừng đánh nữa!”
Sương mù xám đục trong ngõ hoàn toàn tan biến.
Những người đi mua bán ở chợ đen ban nãy bị ảo ảnh làm cho hoảng loạn dần tỉnh táo lại.
Họ thấy tiền và tem phiếu của mình rơi vương vãi trên nền đất, lập tức vội vàng cúi xuống nhặt nhạnh rồi hớt hải chạy tản đi mất, không ai dám nán lại con ngõ quái gở này thêm một giây nào.
Chỉ một loáng, khu vực góc ngõ đã vắng tanh không còn bóng người.
Cố Cảnh Từ buông tay ra.
Cô thong thả đi về phía góc tường, nhặt tờ năm hào nhăn nhúm của mình lên nhét vào túi áo, sau đó xách chiếc giỏ tre đựng thảo dược quay lại chỗ Kim Tài.
“Nói đi. Lai lịch thế nào, sao lại lẩn quất ở đây ăn trộm tiền lẻ?” Cô hỏi.
Kim Tài quỳ mọp dưới đất, len lén ngước mắt nhìn Cố Cảnh Từ rồi vội cúi gầm xuống: “Tôi… tôi tên là Kim Tài. Trước ngày giải phóng, tôi là thương nhân buôn vải trên tỉnh. Trúng quả đậm, mang tiền vàng về quê định xây nhà, ai ngờ bị bọn cướp chặn đường. Chúng lột sạch tiền bạc rồi quăng xác tôi xuống cái giếng hoang ở cuối thị trấn này.”
Nó kể lể trong tiếng sụt sùi.
Vì chết trong tiếc nuối và oán hận chuyện tiền bạc, linh hồn nó không chịu đi đầu thai.