[Thông báo: Khán giả “Thương Nhân Hư Không” tặng 5,000 VGP.]
[Hệ thống: Số dư hiện tại 8,500 VGP.]
Cố Cảnh Trạch ngồi bệt dưới đất, há hốc miệng nhìn chị gái mình.
Nước mắt nước mũi cậu ta ngừng chảy từ lúc nào không hay.
Trong mắt cậu ta lúc này, Cố Cảnh Từ không còn là một con người nữa.
Chị gái cậu ta vác một con quái vật nặng chịch ném qua vai dễ như ném một bao trấu, đập gãy lưng nó chỉ bằng một đòn duy nhất.
Từ nay về sau, có cho kẹo Cố Cảnh Trạch cũng không bao giờ dám cãi lại Cố Cảnh Từ nửa lời.
Cậu ta thầm nghĩ, nếu cú vật đó mà áp dụng lên người mình, chắc chắn cậu ta đã chết từ lâu rồi.
Dương Tam trốn sau bụi cây gai cũng đang run lẩy bẩy.
Nó thu gọn linh thể lại nhỏ nhất có thể, sợ Cố Cảnh Từ ngứa mắt quất luôn nó xuống tảng đá.
Cố Cảnh Từ bước tới đá một cước vào đầu con Cương thi, khiến nó lăn lộn sang một bên, nhường lại lối đi vào khe nứt.
Cô xoay người nhìn Cố Cảnh Trạch vẫn đang ngồi thẫn thờ dưới đất.
“Nhặt cuốc lên. Đi vào trong.”
Cố Cảnh Trạch giật mình nảy người.
Cậu ta vội vã chụp lấy cán cuốc sắt, lồm cồm bò dậy.
Không cần Cố Cảnh Từ phải hối thúc thêm câu nào, cậu ta ngoan ngoãn vác cuốc chạy thẳng về phía vách đá, thậm chí còn không dám nhìn con Cương thi đang thoi thóp dưới đất lấy một lần.
Cố Cảnh Từ bước theo sau.
Không gian bên trong hang đá chật hẹp, ẩm thấp và đầy rêu trơn trượt.
Dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trăng chiếu qua khe nứt, cô nhìn thấy một hũ gốm lớn được chôn hờ dưới lớp đất mềm sát vách hang, bên trên phủ vài chiếc lá khô.
Xung quanh hũ gốm là những lá bùa vàng đã mục nát, chữ chu sa đã phai màu gần hết.
“Đào cái hũ kia lên.” Cố Cảnh Từ chỉ tay.
Cố Cảnh Trạch xắn tay áo, vung cuốc bổ xuống đất.
Lớp đất tơi xốp rất dễ đào.
Chỉ vài nhát cuốc, nửa phần thân của hũ gốm đã lộ ra ngoài.
Cố Cảnh Trạch đặt cuốc xuống, dùng hai tay ôm chặt lấy miệng hũ, gắng sức kéo lên.
Cái hũ khá nặng, bên ngoài bọc một lớp sáp niêm phong cẩn thận.
Cậu ta bê cái hũ đặt xuống nền đất phẳng trước mặt Cố Cảnh Từ, thở hồng hộc.
“Chị, đào được rồi. Bên trong nặng lắm.” Cố Cảnh Trạch lau mồ hôi trên trán.
Cố Cảnh Từ ngồi xổm xuống, dùng tay gõ nhẹ vào lớp sáp niêm phong.
Sáp vỡ ra, để lộ nắp hũ bằng gỗ.
Cô lật nắp hũ lên.
Bên dưới lớp vải bọc cũ kỹ, những thỏi vàng cổ đại lấp lánh hiện ra dưới ánh trăng.
Xung quanh những thỏi vàng còn chèn thêm vài bao giấy da dầu.