Đến nội dung chính

Chương 24: Lời khai thật (2)

admin 495 Chữ Cài Đặt

Vương Hạo nằm trên phản, tay vẫn ôm chặt ngực, vểnh tai nghe toàn bộ câu chuyện.

Mặc dù vẫn còn sợ hãi, nhưng nghe đến đoạn một con người bị giết hại dã man chỉ vì giúp giấu vàng, lòng thương cảm trỗi dậy lấn át bớt nỗi sợ hãi ban đầu.

Cậu ta rụt rè lên tiếng từ trong chăn.

“Thế… thế sao bây giờ mày lại xuống đây?”

Dương Tam quay sang nhìn Vương Hạo, rụt cổ lại.

“Mấy hôm nay trời mưa to, sạt lở một góc núi phá hỏng lá bùa trấn yểm trên mộ tôi, nên tôi mới trôi dạt xuống được thôn Đại Hà. Thấy chỗ này âm khí phù hợp nên tôi chui vào trú tạm. Cậu yếu bóng vía nhất, tôi mới định mượn chút dương khí để duy trì linh thể, chứ tôi không định giết cậu.”

Khán giả trong phòng livestream sôi nổi bình luận.

Thái Thượng Kiếm Tôn: [Tên địa chủ này tàn độc thật. Giết người diệt khẩu, còn yểm bùa không cho người ta siêu thoát.]
Tài Phiệt Tinh Tế: [Nghe nói có vàng kìa! Streamer, lấy được hũ vàng đó là đổi đời đấy.]

Thiếu Gia StarCraft: [Vàng cổ đại mang vào hệ thống quy đổi được rất nhiều VGP. Cơ hội làm giàu đến rồi!]

Cố Cảnh Từ hoàn toàn không để tâm đến phần bi kịch trong câu chuyện của Dương Tam.

Mắt cô hơi sáng lên khi nghe đến hai chữ “hũ vàng”.

Cô bước tới một bước, cúi xuống nhìn thẳng vào con quỷ thắt cổ.

“Hũ vàng đó chôn ở đâu? Dẫn đường đi.”

Dương Tam sững sờ.

Nó tưởng vị đại tiên này sẽ siêu độ cho nó, hoặc đánh tan hồn phách nó, không ngờ cô lại đòi đi tìm vàng.

Nó lúng túng đáp.

“Đại tiên, hũ vàng chôn trong một hang đá sâu trên núi Hắc Sơn. Nhưng… nhưng chỗ đó nguy hiểm lắm. Lý Quảng Tài có yểm một xác chết để canh giữ vàng. Xác chết đó mấy chục năm nay hút âm khí, biến thành cương thi rồi.”
Cố Cảnh Từ phẩy tay.

“Không cần mày lo. Mày chỉ việc dẫn đường. Nếu tìm được vàng, tao hứa sẽ tháo sợi dây thừng này ra, siêu độ cho mày đi đầu thai. Nếu dám lừa tao, tao đập nát hồn mày.”

Dương Tam vội vàng gật đầu lia lịa.

Được đi đầu thai là khao khát lớn nhất của nó suốt ba mươi năm qua.

Nó bay là là trên mặt đất, hướng ra phía cửa sổ.

Cố Cảnh Từ quay sang nhìn Vương Hạo.

“Việc của cậu xong rồi. Từ mai cứ yên tâm mà ngủ.”

Nói rồi, cô tung người nhảy qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm.

Vương Hạo bần thần ngồi dậy.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cậu ta có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ.

Trần Văn Bình từ từ kéo chăn xuống, ló đầu ra, giọng run lập cập.

“Anh Hạo… đi… đi mất rồi hả?”

“Đi rồi.” Vương Hạo lau mồ hôi lạnh trên trán.