Các thanh niên khác nằm ngủ say sưa, Trần Văn Bình thì quay mặt vào tường, tiếng ngáy vang lên đều đều.
Cố Cảnh Từ mở khung chat.
“Quỷ chỉ thích những kẻ sợ hãi. Cậu ta càng sợ, dương khí càng suy nhược, nó càng dễ bám vào. Chờ đến canh ba, âm khí nặng nhất, nó sẽ đến.”
Cô yên lặng ngồi chờ.
Thời gian trôi qua, trăng ngoài trời đã lên cao, rọi những vệt sáng mờ ảo qua các khe hở của mái ngói xuống nền đất nện.
Đúng canh ba.
Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh.
Hơi thở của những người đang ngủ bắt đầu phả ra thành từng luồng khói trắng mỏng.
Từ góc phòng tối tăm nhất, một làn sương mù màu xám đặc xuất hiện, từ từ tụ lại thành hình dáng con người.
Con quỷ thắt cổ Dương Tam hiện ra.
Nó mặc bộ quần áo xám rách bươm, cổ vẹo sang một bên, sợi dây thừng thô ráp siết chặt lấy yết hầu.
Khuôn mặt nó trắng bệch, đôi mắt lồi ra ngoài, chiếc lưỡi dài đỏ thẫm thò ra khỏi miệng kéo dài đến tận ngực.
Dương Tam lơ lửng trên không, bay từ từ về phía giường của Vương Hạo.
Nó đậu ngay phía trên lồng ngực cậu ta, cúi đầu xuống.
Chiếc lưỡi dài đung đưa, quét qua quét lại trên khuôn mặt Vương Hạo.
Vương Hạo đang ngủ mệt lập tức cảm nhận được sự ngột ngạt.
Cậu ta mở bừng mắt.
Khuôn mặt quỷ dị với chiếc lưỡi dài đỏ chót đang dán sát vào mặt cậu ta.
Vương Hạo há hốc miệng định hét, nhưng thanh quản cứng đờ, không phát ra được âm thanh nào.
Cảm giác bóng đè lại ập đến, toàn thân cậu ta tê liệt.
Thiếu Gia StarCraft: [Đến rồi! Đến rồi! Streamer mau ra tay đi, thằng kia sắp trợn trắng mắt rồi!]
Bé Thỏ Thích Ăn Cà Rốt: [Ghê quá! Nó định liếm mặt cậu ta kìa!]
Ngay khi Dương Tam định vươn chiếc lưỡi dài chạm vào miệng Vương Hạo để hút dương khí, một bóng đen từ trên trần nhà lao thẳng xuống.
Cố Cảnh Từ nhảy khỏi thanh xà, đáp chân chuẩn xác xuống mép phản gỗ mà không phát ra tiếng động lớn.
Cô đưa tay phải ra, tóm gọn lấy chiếc lưỡi dài đỏ thẫm của con quỷ thắt cổ.
Dương Tam sững người.
Nó chưa kịp phản ứng thì Cố Cảnh Từ đã siết chặt tay, giật mạnh một cái.
Lực kéo từ sức mạnh Cấp 1 vô cùng khủng khiếp.
Con quỷ thắt cổ bị lôi tuột khỏi ngực Vương Hạo, văng lộn vòng trên không trung rồi ngã nhào xuống mặt đất nện.
Cố Cảnh Từ không để cho nó có cơ hội định thần.
Cô nhảy xuống đất, bước tới dùng chân đạp mạnh lên ngực Dương Tam, ghim chặt nó xuống sàn.
Tay phải cô siết lại thành nắm đấm, giáng thẳng một cú xuống khuôn mặt trắng bệch của nó.
Cú đấm vật lý thuần túy mang theo sức mạnh cực đại đập trúng má phải của Dương Tam.