Vương Hạo hoảng hốt quỳ rạp xuống bám lấy cánh tay Trịnh Thị Sửu.
Cậu ta vốn là người có ăn học, được giáo dục tin vào khoa học, nhưng trải nghiệm chân thực đêm qua đã phá nát hoàn toàn thế giới quan của cậu ta.
Sự sống chết hiển hiện ngay trước mắt khiến Vương Hạo bỏ qua mọi lý trí.
“Bà ơi, bà cứu cháu với! Có cách nào đuổi nó đi không ạ? Cháu không muốn chết ở đây đâu!”
Trịnh Thị Sửu xua tay rút cánh tay ra, lắc đầu.
“Tôi già rồi, biết cái gì mà cứu. Cậu muốn sống thì đi tìm cái Từ nhà họ Cố ấy. Con bé đó vía dữ lắm, ma quỷ gặp nó còn phải lạy. Hôm trước tôi thấy nó túm cổ một người đàn ông lực lưỡng ném văng qua hàng rào. Thứ cô hồn dã quỷ mấy cậu gặp chắc nó tát một cái là bay.”
Vương Hạo như người chết đuối vớ được cọc.
Cậu ta hỏi kỹ đường đến nhà họ Cố rồi lật đật chạy về khu nhà ngói.
Cậu ta lục tung đáy ba lô, lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ.
Bên trong hộp có vài tờ tiền lẻ và hai lạng phiếu thịt quý giá do mẹ cậu ta dúi vào tay trước khi lên tàu.
Thời buổi này, phiếu thịt còn quý hơn cả tiền mặt, có tiền chưa chắc đã mua được miếng thịt lợn dính mỡ.
Vương Hạo cắn răng nhét hai lạng phiếu thịt vào túi quần, chạy thẳng đến nhà họ Cố.
Nhà họ Cố nằm ở giữa thôn.
Cánh cổng bằng những cành rào tre xộc xệch mở toang.
Vương Hạo rụt rè bước vào sân.
Cố Cảnh Từ đang ngồi xổm cạnh giếng nước, tay bẻ đôi củ khoai lang luộc ăn ngon lành.
Tôn Quế Chi đứng ngoài hiên nhà, thấy người lạ bước vào thì trợn mắt nhìn nhưng không dám lên tiếng, chỉ lén lút lùi lại vài bước.
Tôn Quế Chi vẫn còn sợ những cú tát của đứa cháu gái, dạo này bà ta ngoan ngoãn như một con gà rù, ăn xong là chui thẳng vào buồng ngủ.
Vương Hạo bước tới, đứng cách Cố Cảnh Từ hai mét, gãi đầu ấp úng.
“Đồng chí Cố… Cố Cảnh Từ đúng không?”
Cố Cảnh Từ cắn một miếng khoai lang, ngước mắt nhìn Vương Hạo.
Khán giả trong phòng livestream lập tức nhận ra người quen.
Đệ Nhất Luyện Đan Sư: [Ô, thanh niên bị bóng đè đêm qua đây mà. Trông phờ phạc quá.]
Tiên Tử Lạc Hoa: [Mất dương khí trầm trọng. Cậu ta tìm đến streamer để cầu cứu kìa.]
Thực Thần Số 1: [Mang cái thân tàn tạ này đến đòi ăn vạ à?]
“Có việc gì?” Cố Cảnh Từ hỏi ngắn gọn.
Vương Hạo vội vàng thò tay vào túi quần, lấy hai lạng phiếu thịt ra, bước tới đưa bằng hai tay cho Cố Cảnh Từ.
“Tôi tên là Vương Hạo, ở nhóm thanh niên tri thức mới về thôn hôm qua. Đồng chí Cố, tôi nghe bà Trịnh đầu thôn nói vía cô rất dữ. Đêm qua tôi bị một thứ gì đó đè trên ngực, suýt mất mạng. Xin cô thương tình giúp tôi cách hóa giải. Đây là chút lòng thành của tôi.”