Đi đến đầu ngõ cuối xóm cũng nghe người ta nhắc chuyện báo oán.
Vài ngày sau, sự chú ý của cả thôn mới chuyển sang một sự kiện lớn khác.
Chiếc máy kéo của đại đội gầm rú nhả khói đen xì, chạy cồng cộc trên con đường đất dẫn vào đầu thôn Đại Hà.
Thùng xe phía sau chở theo mười mấy thanh niên nam nữ mặc áo sơ mi trắng, quần bạt xanh, ôm ba lô và túi xách nilon.
Đây là đoàn thanh niên tri thức từ thành phố được phân bổ về địa phương để lao động sản xuất.
Trần Hữu Phúc dẫn đầu ban quản lý thôn đứng chờ sẵn ở sân kho điểm danh.
Ông hút một hơi thuốc lào, nhả khói mù mịt rồi nhìn đám thanh niên đang nhảy xuống xe.
Cố Cảnh Từ ngồi vắt vẻo trên bờ tường đất của nhà họ Cố, đối diện ngay sân kho.
Cô cắn hạt dưa, nhổ vỏ sang một bên, thong thả quan sát từng người đi qua.
Trần Hữu Phúc bước tới tằng hắng giọng, bắt đầu đọc bài phát biểu chào mừng.
“Hoan nghênh các đồng chí thanh niên tri thức về với thôn Đại Hà. Nông thôn chúng tôi điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần lao động thì không thiếu. Mong các đồng chí nhanh chóng hòa nhập, cùng bà con xây dựng sản xuất!”
Đám thanh niên tri thức đứng xếp hàng, vỗ tay lẹt đẹt.
Trông ai nấy đều bơ phờ, nhợt nhạt sau chuyến đi dài.
Bụi đất đỏ bám đầy trên những khuôn mặt trắng trẻo.
Vương Hạo, trưởng nhóm thanh niên tri thức, bước lên phía trước.
Cậu ta đeo kính cận dày cộp, vuốt lại mái tóc rẽ ngôi chải chuốt cẩn thận, nở nụ cười ngoại giao đáp lời Trần Hữu Phúc.
“Cảm ơn đại đội trưởng. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng học hỏi, không phụ sự kỳ vọng của tổ chức.”
Đứng phía sau Vương Hạo là một cô gái thắt hai bím tóc đuôi sam dài, tên là Nguyễn Thị Lan.
Cô ta liên tục dùng khăn tay che mũi, lén lút nhìn quanh những ngôi nhà đất xám xịt và đống phân bò giữa đường với ánh mắt chán nản.
Bên cạnh cô ta, Trần Văn Bình – một nam sinh gầy nhom – tay cầm khư khư chiếc khăn mặt ướt lau mồ hôi trên trán, thở dốc liên tục.
Khán giả trong phòng livestream bình luận rôm rả.
Tiền Của Ta Đâu: [Mấy người này nhìn ốm yếu quá. Một đấm của streamer chắc chết cả chục người.]
Bé Thỏ Thích Ăn Cà Rốt: [Da trắng thế kia, ra đồng phơi nắng vài hôm chắc lột da mất. Trông họ chẳng có vẻ gì là biết làm nông cả.]
Chiến Giáp 007: [Thể chất quá kém. Tỉ lệ sinh tồn ở môi trường khắc nghiệt này đánh giá dưới 20%.]
Cố Cảnh Từ nhai nốt hạt dưa trong miệng.
Đám người này đối với cô hoàn toàn vô dụng trong việc tạo ra điểm VGP.