Đến nội dung chính

Chương 5: Nhát dao phay bổ xuống thớt gỗ (1)

admin 528 Chữ Cài Đặt

Thẩm Giai Kỳ đỏ bừng mặt, dậm chân thình thịch xuống đất: “Bà nội! Bà xem chị ấy mắng con kìa! Bà bán quách chị ấy đi cho con nhờ! Đồng hồ của con sắp hết hàng rồi đấy!”

Trần Cúc bực tức đẩy mạnh cánh cửa ván, chỉ thẳng tay vào mặt Lý Mai: “Bà Lý, bà đứng đực ra đấy làm gì? Nó không tự điểm chỉ thì bà đè nó ra mà làm! Đứa con gái vắt mũi chưa sạch mà định làm phản à!”

Lý Mai nghe lệnh, lập tức đổi sắc mặt.

Nụ cười giả tạo biến mất, trở lại vẻ hung hăng của một mụ đàn bà quen dùng vũ lực ép uổng.

Bà ta kẹp hộp mực vào nách, nhét tờ giấy vào túi áo, hai tay dang rộng lao về phía Thẩm Tuệ Ngữ.

“Con ranh này, mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Bà mày làm mối trăm vụ, chưa vụ nào tuột khỏi tay đâu!” Lý Mai gầm gừ, hai tay thô ráp đầy gân xanh nhào tới định túm lấy cổ áo và cánh tay Thẩm Tuệ Ngữ.
Thẩm Tuệ Ngữ nhanh nhẹn lùi lại nửa bước.

Khi bàn tay của Lý Mai vừa chạm sượt qua vạt áo, cô lập tức lách người sang bên trái.

Đế giày của Lý Mai trượt trên mặt đất dính chút sương ẩm, làm bà ta loạng choạng lao về phía trước, đập bả vai vào thành cái rương gỗ tróc sơn.

“Ối giời ơi, cái con oắt con này!” Lý Mai xoa xoa bả vai, quay phắt lại, trừng mắt nhìn Thẩm Tuệ Ngữ.

Phạm Hữu đứng ngoài hiên nhổ một bãi nước bọt xuống sân, lớn giọng quát vào trong buồng: “Bà Lý làm ăn chậm chạp thế? Cần tôi vào trói tay nó lại giúp bà không? Ở nhà tôi, con đàn bà nào bướng, tôi vác đòn gánh nện cho ba phát là ngoan như cún ngay.”

Nghe tiếng Phạm Hữu đe dọa, Thẩm Giai Kỳ cười khúc khích, huých vai Trần Cúc: “Bà nội, chú Phạm nói đúng đấy. Phải đánh cho chị ấy một trận chị ấy mới sợ.”
Trần Cúc bước hẳn qua bậc cửa buồng, xắn tay áo lên để lộ cẳng tay nhăn nheo, hung hăng tiến về phía Thẩm Tuệ Ngữ: “Hôm nay tao không trị được mày thì tao không làm bà nội mày nữa. Bà Lý, bà giữ chặt hai tay nó ra đằng sau cho tôi.”

Lý Mai lấy lại thăng bằng, lại xông tới.

Lần này bà ta cẩn thận hơn, hai tay đưa ra thấp ngang hông định ôm chặt lấy eo Thẩm Tuệ Ngữ để khống chế.

Trần Cúc cũng đi vòng sang bên phải, ý đồ phối hợp bịt kín đường lùi của cô.

Thẩm Tuệ Ngữ thấy hai người đàn bà một già một khỏe đang bao vây mình, ánh mắt lạnh đi.

Cô giơ cao cánh tay phải đang giấu sau lưng lên.

Khúc củi khô to bằng bắp tay người lớn xuất hiện giữa không trung.

Trần Cúc giật mình phanh bước chân lại, trố mắt nhìn khúc củi: “Mày… Mày vác gậy định đánh bà nội mày à? Đồ bất hiếu! Đồ trời đánh thánh đâm!”