Đến nội dung chính

Chương 39: Cháo ngô khét lẹt (1)

admin 492 Chữ Cài Đặt

Cô lướt mắt xuống những dòng chữ bên dưới, phát hiện ra một dòng thông báo mới hiện lên: [Đạt 10 điểm hài lòng. Kích hoạt phần thưởng cơ bản.]

Ngay khi cô vừa đọc dứt dòng chữ, con số mười trên trang giấy đột nhiên tan biến thành những vệt sáng lấp lánh rồi chui tọt vào mặt bệ đá.

Từ mặt bệ đá trống trơn, một vệt sáng trắng bùng lên chói lóa.

Thẩm Tuệ Ngữ hơi lùi lại, giơ tay lên che mắt.

Khi ánh sáng vụt tắt, trên bệ đá xuất hiện hai vật phẩm mới toanh.

Một chiếc nồi đất sét nung cỡ lớn, mặt ngoài tráng men nâu bóng láng, có nắp đậy vừa khít.

Nồi khá sâu, đáy tròn, trông vô cùng chắc chắn.

Bên cạnh chiếc nồi đất là một xửng hấp bằng tre đan ba tầng.

Các nan tre được chẻ vót tỉ mỉ, mài nhẵn thín, xếp khít vào nhau không một kẽ hở.

Tầng dưới cùng của xửng được thiết kế vừa khít với miệng nồi đất bên cạnh.
Thẩm Tuệ Ngữ bước tới, đưa tay chạm vào quai nồi đất.

Bề mặt nồi mát lạnh, kết cấu đất nung đặc quánh chứng tỏ khả năng giữ nhiệt cực tốt.

Cô nhấc thử các tầng xửng hấp tre, trọng lượng vừa tay, mũi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của tre tươi mộc mạc.

Cô đặt xửng xuống, khóe môi khẽ cong lên.

Bữa tối cô vừa định ngày mai sẽ nghĩ cách kiếm tiền, hệ thống không gian đã lập tức cung cấp công cụ nấu nướng.

Với chiếc nồi đất và xửng hấp này, cô hoàn toàn có thể làm bánh bao hoặc đồ xôi đem bán.

Trong không gian có sẵn nước suối thần kỳ thúc đẩy lên men, cô có thể dùng số dưa chua giòn rụm vừa muối làm nhân bánh bao.

Một chiếc bánh bao nhân dưa chua nóng hổi giữa tiết trời mùa đông lạnh buốt này chắc chắn sẽ bán rất đắt hàng ở các khu xưởng trên thị trấn.
Tuy nhiên, cô chưa có bột mì.

Để có bột mì, cô phải có tiền vốn.

Mười lăm đồng tiền bán ngô của cha cô đã bị Thẩm Đạt nướng vào sòng bạc và mua áo mới cho con gái ông ta.

Gia đình cô hiện tại hoàn toàn trắng tay.

Thẩm Tuệ Ngữ liếc nhìn ra luống cà chua đỏ rực ngoài bãi đất đen.

Cô tính toán trong đầu.

Số cà chua này nếu đem bán thô thì giá trị không cao, lại dễ sinh nghi.

Nhưng nếu cô bán sạch mẻ dưa chua vại thì sẽ có ngay tiền lẻ mua bột mì.

Cô cần phải tìm Tôn Hạo, đối tác làm ăn kiếp trước của cô, một người sành sỏi và biết nhìn nhận cơ hội kinh doanh.

Thẩm Tuệ Ngữ quay người bước ra khỏi gian bếp đá, nhẩm niệm ý niệm rời đi.

Không gian sáng rực nhòe đi, bóng tối và cái lạnh của căn nhà tranh một lần nữa bủa vây lấy cô.